(HBĐT) - Ở xóm Băn, xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) có mô hình khởi nghiệp trồng ớt rừng do phụ nữ nghèo làm chủ. Với sự hỗ trợ của Hội LHPN huyện về ý tưởng, nguồn quỹ duy trì sinh hoạt nhóm thường xuyên, tổ sản xuất ớt rừng xã Quyết Thắng đã đạt được dấu ấn thành công trong năm 2019, khi xuất sắc vượt qua vòng loại gần 1.000 ý tưởng toàn quốc, lọt top 35 ý tưởng cấp T.Ư được hỗ trợ vốn khởi nghiệp.


Mô hình trồng ớt của nhóm phụ nữ khởi nghiệp xóm Băn, xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) tạo việc làm, thu nhập ổn định cho kinh tế hộ. 

Chị Bùi Thị Thu Hà, tổ trưởng tổ sản xuất ớt xóm Băn cho biết: Tổ sản xuất có 15 thành viên, đều là phụ nữ nghèo. Trước đây, việc trồng ớt chỉ manh mún, nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình. Từ khi xây dựng ý tưởng đã tập hợp được những chị em cùng chung sở thích, mở rộng diện tích canh tác lên khoảng 2 ha ớt rừng, được trồng theo hướng hữu cơ. Về sau, nhờ có vốn hỗ trợ ý tưởng T.Ư cấp, tổ sản xuất được đầu tư thêm về cơ sở vật chất, tập huấn khoa học kỹ thuật. Sản phẩm ớt rừng đặc sản sau khi thu hoạch chế biến theo công thức gia truyền của người Mường, được thị trường trong, ngoài tỉnh ưa chuộng, nguồn cung hiện vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Trước đây, chị Bùi Thị Hậu ở xóm Chiềng Vang 1, xã Tân Lập chăn nuôi 1.500 con gà, gồm cả gà thịt và gà đẻ trứng. Tháng 4/2019, chị tham gia cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp cấp huyện với ý tưởng chăn nuôi gà kết hợp nuôi giun quế, nhằm tạo thêm việc làm cho lao động và tăng nguồn thu nhập. Ý tưởng của chị Hậu đã đạt giải thưởng cấp huyện, được hỗ trợ 10 triệu đồng từ nguồn vốn quỹ Hội. Một số trường hợp phụ nữ nghèo khác được hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp như: chị Bùi Thị Dưng, xóm Đôm Hạ, xã Quyết Thắng, với mô hình chăn nuôi lợn thịt; chị Bùi Thị Hà, xóm Bai Vớn, xã Quyết Thắng với mô hình nuôi bò sinh sản. Cả 2 ý tưởng trên đều được hỗ trợ với mức 10 triệu đồng.

Theo đồng chí Bùi Thị Ngợi, Chủ tịch Hội LHPN huyện, chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đang được khởi động rất tốt, có ý nghĩa thiết thực đối với chị em phụ nữ nghèo. Thông qua hỗ trợ xây dựng ý tưởng, tổ chức thi ý tưởng khởi nghiệp đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên toàn Hội. Năm 2019, Hội đã chọn được 18 ý tưởng khởi nghiệp để hỗ trợ vốn từ nguồn dự án. Bên cạnh đó, Hội còn tự nguyện để lại phần "hoa hồng" từ nguồn ngân hàng ủy thác cho vay, để tạo thêm nguồn quỹ đạt 100 triệu đồng hỗ trợ phụ nữ nghèo thực hiện ý tưởng. Đến nay, tổng nguồn vốn cho phụ nữ vay khởi nghiệp là 500 triệu đồng. Hội đã triển khai cho 50 hội viên vay, mức vay bình quân 10 triệu đồng/ý tưởng. Trong đó, có 1 ý tưởng được vay mức 50 triệu đồng, 1 ý tưởng được vay mức 30 triệu đồng, còn lại được vay mức 5 - 10 triệu đồng tùy theo nhu cầu hỗ trợ.

Toàn Hội hiện có trên 200 chi hội, tổng số 37.000 hội viên, còn trên 1.000 hộ hội viên nghèo. Với việc quản lý, đảm bảo nguồn vốn vay sử dụng đúng mục đích, đã giúp hỗ trợ chị em phụ nữ nghèo thực hiện hiệu quả ý tưởng, góp phần phát triển kinh tế hộ, cải thiện thu nhập, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm cho phụ nữ. Ngoài ra, Hội hỗ trợ 3 HTX do phụ nữ làm chủ, trong đó, hỗ trợ thành lập và ra mắt HTX chăn nuôi gà đồi của chị Bùi Thị Sa, xóm Đảng, xã Quyết Thắng đang hoạt động tích cực với tổng số 25 thành viên; HTX mây tre đan của chị Bùi Thị Sành, xóm Bui, xã Nhân Nghĩa tạo việc làm cho 50 lao động; hỗ trợ tập huấn, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho HTX gà đồi Hương Nhượng do chị Quách Thị Hòa làm chủ.           



Bùi Minh


Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục