(HBĐT) - Xóa tình trạng "huyện trắng” về xây dựng NTM, bài toán thoát nghèo đã từng bước tìm được lời giải khi nhiều hướng phát triển kinh tế đang khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Những sự chuyển biến tích cực đó là nhờ nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện vùng cao Đà Bắc trong hành trình vượt khó.


Huyện Đà Bắc chú trọng giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo nền tảng để phát triển du lịch cộng đồng. Ảnh chụp tại bản Dao xóm Sưng, xã Cao Sơn.

Với những rào cản đến từ vị trí địa lý, địa hình đồi núi phức tạp, giao thông trắc trở, trình độ dân trí không đồng đều, Đà Bắc là một trong những huyện khó khăn nhất tỉnh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, khó khăn lại tăng gấp bội khi thiên tai, mưa lũ liên tục tàn phá, gây thiệt hại nặng nề về người và của. Thế nhưng, vượt lên "núi” khó khăn, huyện đã đạt được những kết quả thiết thực trong hành trình vượt khó để hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đồng chí Lường Văn Thi, Chủ tịch UBND huyện cho biết: 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV là giai đoạn khó khăn do tác động của lạm phát, suy giảm kinh tế, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, với sự nỗ lực cao của Đảng bộ, chính quyền các cấp, các thành phần kinh tế và Nhân dân các dân tộc trong huyện, KT-XH của huyện vẫn phát triển ổn định, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, huyện có 23/24 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 13%/năm (chỉ tiêu Đại hội XXIV là 6 - 7%/năm). Thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng, tăng 11,5 triệu đồng so với năm 2015.

Từ một huyện "trắng” về xây dựng NTM, đến nay, huyện đã có 6 xã về đích (chiếm 31,6%), đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Các chỉ tiêu về thu ngân sách Nhà nước, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, sản lượng lương thực, tỷ lệ che phủ rừng đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết. Để có được những kết quả toàn diện đó, huyện đã huy động nguồn lực, đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu. Có thể thấy, trong 5 năm qua, với 526,8 km đường giao thông được mở mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đã giúp hạ tầng giao thông của huyện, nhất là ở các xã còn khó khăn từng ngày được hoàn thiện, trở thành đòn bẩy cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Trong giai đoạn 2015 - 2020, tỷ hộ nghèo của huyện giảm từ 51,75% xuống 29,22% vào cuối năm 2019, kế hoạch đến cuối năm 2020 giảm còn hơn 24%.

"Trước đây, đường giao thông từ trung tâm xã vào xóm rất trắc trở, những ngày mưa gió không thể đi lại bằng xe máy, việc tiêu thụ nông sản khó khăn lắm. Từ khi có điện lưới quốc gia, đường vào xóm được cứng hóa (năm 2017) và những chính sách về hỗ trợ sản xuất của Đảng, Nhà nước đã giúp đời sống kinh tế của bà con ngày càng khấm khá hơn” - đồng chí Lường Văn Hưng, Bí thư Chi bộ xóm Diều Luông, xã Tân Minh chia sẻ.

Lật lại ký ức của những năm 2016, khi đó, chúng tôi có dịp đến với những xóm như: Sổ (xã Trung Thành), Kế (xã Mường Chiềng), Hà (xã Đồng Chum) - là những xóm thuộc 36 xóm khó khăn nhất tỉnh. Khi đó, đường vào xóm Sổ đang thi công dang dở, chi trường mầm non đặt tại xã là căn nhà tranh, mái lá xập xệ; còn xóm Kế thì xa lắc, đường cũng trắc trở không kém; đường vào xóm Hà đang được mở rộng, lau lách um tùm. Nay, các chi trường đều đã được xây dựng, đường giao thông đang hoàn thiện từng ngày, bà con không còn "ẩn mình” giữa núi rừng hoang vu mà tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế để thoát khỏi đói, nghèo. Đó là những hình ảnh tiêu biểu cho nhịp sống ngày càng tươi mới ở huyện vùng cao vốn được gọi là "huyện nghèo” này.

Ngoài sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, người dân trên địa bàn huyện cũng thay đổi tư duy, nhanh nhạy trong phát triển kinh tế để xây dựng NTM. Những con đường được mở rộng, cứng hóa đến các bản làng đều có dấu ấn đậm nét của người dân. Những kết quả trong phát triển giáo dục, đào tạo có dấu ấn của phụ huynh tham gia trồng cây xanh, sửa sang lại trường học cho con em mình. Có thể nói, Đà Bắc vẫn còn nhiều thử thách trong hành trình xóa đói, giảm nghèo để xây dựng NTM, nhưng với những kết quả của một nhiệm kỳ vượt khó vừa qua sẽ là động lực, là niềm tin lạc quan để đạt được những mục tiêu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện đề ra cho giai đoạn mới.


Đào Viết


Các tin khác


Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Triển vọng nghề nuôi dê núi ở vùng cao Đà Bắc

Tận dụng tiềm năng, lợi thế về bãi chăn thả, nguồn thức ăn, những năm qua, người dân trên địa bàn huyện Đà Bắc chú trọng chuyển đổi từ nuôi trâu, bò sang nuôi dê. Với ưu điểm "chỉ ăn cỏ, uống nước lã”, nuôi dê trở thành hướng đi đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Huy động trên 11 nghìn ngày công làm công tác dân vận

Thực hiện công tác dân vận, trong 5 năm qua (2019 - 2024), LLVT tỉnh và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã tổ chức 47 đợt "Hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận”. Qua đó huy động 11.132 ngày công của CB,CS, trên 1.000 lượt phương tiện tham gia giúp dân lao động sản xuất, vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà ở.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục