(HBĐT) - Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh. Thực hiện dự án, có 596 hộ tại các xã: Yên Phú, Văn Nghĩa, Bình Hẻm (Lạc Sơn) bị ảnh hưởng phải thực hiện tái định cư (TĐC). 



Người dân khu tái định cư xóm Kén, xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) mong muốn dự án sớm triển khai đầu tư đường giao thông nội khu, tạo thuận lợi cho bà con đi lại. 

Đảm bảo mức sống bằng hoặc cao hơn so với nơi ở cũ

Cùng đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chúng tôi có mặt tại khu TĐC xóm Kén, xã Văn Nghĩa khi các hộ đang gấp rút hoàn thiện nhà để chuyển về nơi ở mới. Khác với hình dung ban đầu, khu TĐC xóm Kén trông khá khang trang với những ngôi nhà xây san sát, bề thế. Theo báo cáo, khu TĐC xóm Kén có hơn 120 lô, trung bình mỗi lô có diện tích 400 m2, hiện có hơn 100 hộ dân đã nhận đất và đang hoàn thiện nhà ở. Anh Bùi Văn Chi, một trong những hộ dân đã thực hiện TĐC cho biết: Sau khi Nhà nước thu hồi đất, gia đình tôi được đền bù hơn 1 tỷ đồng tiền đất đai, hoa màu. Nhận đất tại khu TĐC, gia đình yên tâm ở nơi mới vì có tiền để xây dựng nhà khang trang hơn, điện, nước sinh hoạt được đầu tư đầy đủ.
Cũng là một trong những hộ dân đang hoàn thiện nhà tại khu TĐC xóm Kén, ông Bùi Văn Chiến cho biết: Gia đình tôi nhận được gần 3 tỷ đồng tiền đền bù. Với khoản tiền này, gia đình xây ngôi nhà mới 3 tầng rộng rãi để ở, ngoài ra giành dụm một chút làm vốn phát triển kinh tế. 
Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, tính đến thời điểm này, 7 khu TĐC dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, gồm các xóm: Rộc, Nhụn, Kén, Khi, Cuốc, Sào 1, Sào 2 đã cơ bản hoàn thành, đón hộ dân đến ở. Hạng mục phụ trợ như điện cơ bản hoàn thành hệ thống điện nội khu. Các đơn vị đang thi công hoàn thiện hệ thống cấp nước, hiện đã có phương án cấp nước tạm thời để đảm bảo nhu cầu sử dụng nước cho Nhân dân xây dựng. 

Tuy nhiên, theo đồng chí Bùi Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Yên Phú, khu TĐC nằm khá xa trung tâm xã, trong khi tuyến đường giao thông vẫn chưa được đầu tư, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là vào những ngày mưa lũ. Vì vậy, chính quyền và Nhân dân xã Yên Phú mong muốn dự án sớm bố trí vốn triển khai tiếp các hạng mục của khu TĐC như hệ thống đường giao thông, công trình nước sạch, nhà trẻ... để người dân yên tâm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. 

Bài toán sinh kế 

Để thực hiện dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh đã thu hồi GPMB hơn 897 ha đất, nhiều xóm mất hoàn toàn đất trồng lúa, đất sản xuất nông nghiệp và đất rừng. Trong khi hầu hết các hộ dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông, lâm nghiệp. Việc tạo sinh kế sau khi bị thu hồi đất là bài toán khó. Ông Bùi Văn Chiến chia sẻ: Hầu hết các hộ đến đây không còn đất sản xuất, cũng không có vườn tược nên chúng tôi chưa biết sẽ làm cách nào để sống. Thanh niên có thể đi làm thuê cho các nhà máy hoặc tìm việc ở thành phố, còn những người trung tuổi chưa biết tìm nghề gì.
Chia sẻ của ông Chiến cũng là tâm tư của nhiều hộ dân và cấp uỷ Đảng, chính quyền nơi đây. Đồng chí Bùi Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Yên Phú cho biết: Đối với xã Yên Phú, bà con khu TĐC xóm Đá Mới mất một phần đất sản xuất nông nghiệp. Các hộ thuộc khu TĐC xóm Nhùn mất toàn bộ đất ruộng, chỉ còn lại đất trồng rừng. Do đó, khi thực hiện dự án, vấn đề sinh kế cho người dân là trăn trở của cấp uỷ Đảng, chính quyền. Trước mắt, xã phối hợp với huyện mở các lớp dạy nghề cho bà con. Từ năm 2020 đến nay, xã phối hợp mở hơn 10 lớp dạy nghề, chủ yếu là nghề nuôi cá lồng với định hướng sau này có thể tận dụng diện tích mặt nước hồ Cánh Tạng để nuôi cá lồng. 

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn cho biết: Bài toán sinh kế cho hơn 500 hộ dân bị ảnh hưởng thu hồi đất và phải thực hiện TĐC là vấn đề huyện đặt ra ngay từ trước khi thực hiện dự án. Với chủ trương đảm bảo cho người dân TĐC có mức sống bằng hoặc cao hơn so với nơi ở cũ, cấp uỷ Đảng, chính quyền quyết tâm tạo điều kiện tốt nhất để giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống cho người dân. Huyện đã phối hợp các sở, ngành chủ động tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn để giúp con em các hộ tìm việc làm sau TĐC. Định hướng của huyện là sau khi hồ chứa nước hoàn thành sẽ có một diện tích mặt nước lớn, có thể phát triển nghề nuôi cá lồng và phát triển kinh tế rừng. Cùng với đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư để thu hút các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp vào địa bàn, từ đó tạo việc làm cho lao động nông thôn. 

"Rút kinh nghiệm, bài học thực tiễn ở nhiều địa phương, đối với các hộ dân sau khi nhận tiền đền bù, chúng tôi trực tiếp xuống tuyên truyền, vận động bà con sử dụng một phần tiền để làm nhà ổn định cuộc sống, phần còn lại bà con nên gửi vào ngân hàng để sau này có vốn đầu tư làm ăn" - đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn cho biết thêm. 

Đinh Hòa

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục