(HBĐT) - Sau 2 năm xây dựng vườn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, gia đình chị Xa Thị Hồng, xóm Tình, xã Tú Lý (Đà Bắc) đã chỉnh trang lại vườn, áp dụng KHKT vào sản xuất, đầu tư hệ thống tưới nước tự động. Nhờ đó, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình.


Mô hình trồng nấm đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình chị Xa Thị Hồng, xóm Tình, xã Tú Lý (Đà Bắc).

Tú Lý là xã đầu tiên của huyện Đà Bắc về đích NTM. Hiện nay, xã đang nỗ lực xây dựng NTM nâng cao. Trên địa bàn xã đã, đang xây dựng 6 vườn mẫu, trong đó có vườn của gia đình chị Xa Thị Hồng, xóm Tình. Cùng cán bộ UBND xã, chúng tôi thăm mô hình vườn mẫu của gia đình chị Hồng. Ấn tượng đầu tiên là ngôi nhà mái bằng mới, mặt tiền hướng ra khu vườn sản xuất có diện tích vài nghìn m2. Trong đó có 1 khu trồng rau cải vụ đông, 1 khu trồng đậu cô ve, khu còn lại là nhà trồng nấm. Điểm nhấn ở vườn mẫu này là ao cá có diện tích khá rộng, vừa để nuôi cá, đồng thời cung cấp nguồn nước tưới cho rau màu.

Đưa chúng tôi đi thăm vườn, chị Hồng chia sẻ: Hơn chục năm nay gia đình đã gắn bó với nghề trồng rau. Mùa nào thức nấy cung cấp rau ra thị trường quanh năm. 6 năm trở lại đây gia đình đầu tư thêm mô hình trồng nấm. Mỗi ngày, vườn rau đem lại nguồn thu bình quân 200 nghìn đồng và khoảng trên 10 kg nấm. Với giá nấm 50 nghìn đồng/kg, tính ra gia đình chị Hồng có thu nhập ổn định từ nấm và rau mỗi ngày ngót 1 triệu đồng. "Gia đình tôi có đất vườn rộng, nguồn nước tưới thuận lợi nên những năm qua duy trì trồng rau, trồng cây màu và nấm. Mọi thu nhập đều từ đây mà ra, ngôi nhà mới này cũng là nhờ cây rau, cây nấm” - chị Hồng cho biết.

Chia sẻ về hiệu quả từ khi bắt tay vào xây dựng vườn mẫu, chị Hồng cho biết thêm: Năm 2019, gia đình được hỗ trợ kinh phí 9 triệu đồng để chỉnh trang lại vườn, đặc biệt là lắp đặt hệ thống tưới nước tự động. Nhờ hệ thống này đã tiết kiệm đáng kể công sức và thời gian, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất. Bên cạnh đó, gia đình quy hoạch lại khu vườn khoa học hơn, đẩy mạnh áp dụng KHKT vào sản xuất. Chú trọng sản xuất theo hướng hữu cơ để cung cấp sản phẩm sạch ra thị trường. Về đầu ra cho sản phẩm, do đã trồng rau, nấm lâu năm nên có đầu ra khá ổn định. Các sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ cho mối quen ở chợ đầu mối của huyện. Ngoài ra, khi có khách đặt hàng gia đình giao đến tận nơi.

Với sự cần cù, chịu khó và nhanh nhạy trong nắm bắt nhu cầu thị trường, cũng như áp dụng KHKT trong sản xuất, những năm qua, mô hình trồng rau, trồng nấm đã đem lại nguồn thu nhập ổn định từ 200 - 300 triệu đồng mỗi năm cho gia đình chị Hồng. Trong thời gian tới, gia đình chị tiếp tục duy trì, mở rộng diện tích sản xuất để đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.


Viết Đào


Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục