(HBĐT) - Tối 26/10, tại sân khấu phố đi bộ đường đê Đà Giang, UBND thành phố Hòa Bình tổ chức khai trương phố đi bộ. Dự lễ khai trương có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.



Tiết mục múa của thành phố Hòa Bình tại lễ khai trương.

Tham dự còn có đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và đông đảo cán bộ, nhân dân thành phố Hòa Bình.



Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh và TP Hòa Bình cắt băng khai trương phố đi bộ thành phố Hòa Bình.

Đề án Phát triển kinh tế ban đêm thành phố Hòa Bình được triển khai thí điểm bắt đầu từ đầu đường Hòa Bình (Chi cục Thủy lợi) đi dọc đường đê Đà Giang, điểm cuối cầu Hòa Bình II, thuộc địa bàn 2 phường Phương Lâm, Đồng Tiến (TP Hòa Bình) từ năm 2022 - 2023. UBND thành phố đã phê duyệt dự án đầu tư công trình chỉnh trang tuyến đường đê Đà Giang thuộc Đề án Phát triển kinh tế ban đêm thành phố Hòa Bình, thực hiện xây dựng chỉnh trang đô thị, điện chiếu sáng..., cải tạo các công trình phục vụ phố đi bộ Đà Giang theo Đề án đã được phê duyệt.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản, OCOP tại phố đi bộ thành phố Hòa Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương thành tích của cấp ủy, chính quyền thành phố Hoà Bình đã nỗ lực vượt bậc, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của tỉnh, kịp thời đưa phố đi bộ vào hoạt động.

Đồng chí nhấn mạnh: Dự án xây dựng tuyến phố Đà Giang, thành phố Hoà Bình thành phố đi bộ là một trong những công trình quan trọng không chỉ có ý nghĩa về văn hóa - xã hội mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng đô thị văn minh, thúc đẩy KT-XH ngày càng phát triển. Đặc biệt là thúc đẩy kết nối thương mại, dịch vụ với phát triển du lịch của thành phố. Việc đưa vào vận hành tuyến phố đi bộ sẽ là sản phẩm du lịch mới, có sức hấp dẫn đặc biệt thu hút khách du lịch, tạo không gian, môi trường phát triển các hoạt động, các loại hình văn hóa - nghệ thuật - thương mại - dịch vụ, ẩm thực, đáp ứng nhu cầu, mong mỏi của khách du lịch và người dân Hoà Bình, góp phần quảng bá giá trị văn hoá truyền thống, lịch sử, con người Hoà Bình, tạo bước đột phá trong tổ chức thực hiện Chương trình phát triển du lịch Hoà Bình mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã đề ra.


Một tiết mục nghệ thuật biểu diễn tại chương trình khai trương.
                      
Tính từ ngày 8/9 - 20/10/2023, trong thời gian vận hành thử nghiệm, thành phố Hòa Bình đã tổ chức 12 buổi hoạt động tại phố đi bộ Đà Giang, thu hút trên 33.000 lượt người tham dự, đáng chú ý là đã thu hút được du khách các tỉnh lân cận và khách du lịch quốc tế. Đến thời điểm này, có hơn 120 hộ đăng ký gian hàng với UBND 2 phường Phương Lâm, Đồng Tiến và đã được bố trí vị trí gian hàng, hỗ trợ và tạo điều kiện để sắp xếp gian hàng vào đúng vị trí quy định.


Nhộn nhịp phố đi phố đi bộ thành phố Hòa Bình.



 T.H - V.L

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục