Giá bán ở mức thấp trong thời gian dài và chưa có dấu hiệu tăng trở lại khiến người chăn nuôi trâu trên địa bàn tỉnh điêu đứng. Đến nay, nhiều người chăn nuôi không còn mặn mà với vật nuôi vốn được coi là đầu cơ nghiệp này.


Giá trâu giảm mạnh nên gia đình bà Bùi Thị Tình, xóm Cọi, xã Yên Phú (Lạc Sơn) đã giảm đàn trâu từ 10 con còn 4 con.

Hơn chục năm nay, gia đình bà Bùi Thị Tình, xóm Cọi, xã Yên Phú (Lạc Sơn) phát triển chăn nuôi trâu với số lượng khoảng 10 con/lứa. Do không còn bãi chăn thả nêngia đình bà nuôi nhốt hoàn toàn. Để đảm bảo thức ăn, bà Tìnhđã chuyển nhiều diện tích đất ruộng, đất vườn sang trồng cỏ voi. Khi giá trâu còn ở mức cao, đây là vật nuôi đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Tuy nhiên, suốt mấy năm gần đây, nuôi trâu không còn đem lại hiệu quả kinh tế mà thay vào đó là những lo âu khi giá vật nuôi này xuống thấp, lại còn khó tiêu thụ. "Hai năm trước gia đình tôi bán 9 con trâu nhưng chưa được 100 triệu đồng. Nếu như ở thời điểm giá trâu cao như trước đây, 9 con trâu đó bán phải được gần 300 triệu đồng. Với giá bán thấp như hiện nay nuôi trâu rất khó khăn, thua lỗ. Do vậy gia đình đã giảm nửa số lượng so với trước, hiện chỉ còn nuôi 4 con”, bà Tình chia sẻ.

Nếu như gia đình bà Tình có thâm niên nuôi trâu và có thời gian dài thu được hiệu quả kinh tế cao từ vật nuôi này, thì gia đình bà Bùi Thị Sườn, xóm Gia Phú, xã Gia Mô (Tân Lạc) mới nuôi gần 2 năm trở lại đây. Chọn nuôi trâu đúng giai đoạn giá trâu xuống thấp nhất nên gia đình bà Sườn giảm được chi phí mua con giống. Tuy nhiên trong hơn 2 năm qua, giá trâu vẫn ở mức thấp và chưa có dấu hiệu tăng trở lại. Do đó càng nuôi càng vất vả, mà hiệu quả kinh tế đem lại không được như kỳ vọng. Với chi phí hơn 100 triệu đồng đầu tư nuôi trâu, sau gần 2 năm nuôi, mỗi con trâu bán với giá chưa tới 20 triệu đồng/con. Tính ra 2 năm vất vả nuôi trâu không những không có lãi mà chưa đủ chi phí đầu tư ban đầu. "Nuôi trâu khá vất vả vì gia đình nuôi hoàn toàn bằng cỏ voi và tận dụng một số thức ăn có sẵn. Nếu mua thêm thức ăn chắc chắn sẽ lỗ. Với giá bán như hiện nay thì càng nuôi càng lỗ nên gia đình tạm thời dừng nuôi trâu, chuyển sang nuôi con vật khác”, bà Sườn chia sẻ.

Đó cũng là quyết định của nhiều hộ chăn nuôi trâu trong thời điểm hiện nay, khi giá bán của vật nuôi này vẫn "ổn định” ở mức thấp. Giá trâu xuống thấp, nguyên nhân được xác định do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến việc tiêu thụ sang Trung Quốc gặp khó khăn. Tuy nhiên, khi dịch bệnh được kiểm soát, thị trường được mở cửa trở lại nhưng giá bán của vật nuôi này vẫn dậm chân tại chỗ. Theo số liệu thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, đến hết năm 2023, tổng đàn trâu toàn tỉnh đạt 114.200 con, bằng 98,75% so với năm trước. Năm 2023, sản lượng thịt trâu xuất chuồng ước đạt trên 4.000 tấn.

Năm 2024, ngành chăn nuôi và thú y phấn đấu duy trì ổn định đàn trâu toàn tỉnh đạt trên 114 nghìn con. Tuy nhiên, với thực tế về tình hình tiêu thụ, giá bán như hiện nay, việc duy trì tổng đàn ổn định là điều không dễ. Nhất là trong bối cảnh được dự đoán, chăn nuôi trâu cũng như nuôi bò vẫn sẽ gặp những khó khăn nhất định, sự thay đổi của thị trường và giá bán khó dự báo trước. Do đó ngành chức năng khuyến cáo, người chăn nuôi tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường, thận trọng trong đầu tư, tái đàn. Đặc biệt, hộ chăn nuôi cần tận dụng các nguồn thức ăn có sẵn, phụ phẩm nông nghiệp, trồng cỏ cho vật nuôi để giảm thiểu chi phí, rủi ro trong chăn nuôi trâu cũng như các vật nuôi khác.


Viết Đào


Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Giá vàng sáng 26/4

Ngày 26/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82 - 84,32 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Khách sạn đầu tiên của tỉnh Hoà Bình được công nhận tiêu chuẩn 4 sao

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 307/QĐ-CDLQGVN về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với khách sạn Sakura (tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình). Theo đó, trên cơ sở căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam công nhận khách sạn Sakura đạt tiêu chuẩn 4 sao trong 5 năm, kể từ tháng 4/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục