Bằng cách làm sáng tạo, sự đồng thuận từ ý Đảng, lòng dân, năm 2023, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Ngay sau đó, với quyết tâm chính trị cao, đảng ủy, chính quyền và nhân dân toàn xã tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

 

Anh Hoàng Trọng Thu, Trưởng thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) đi đầu trong xây dựng vườn mẫu trên địa bàn.

Có mặt tại xã Nhuận Trạch những ngày này, cảm nhận rõ nét nhất là sự thay đổi toàn diện của miền quê đáng sống, nhịp sống mới rộn ràng. Sự chuyển mình về kinh tế, văn hóa là những giá trị cốt lõi mà công cuộc xây dựng NTM ở Nhuận Trạch đem lại cho người dân.

Tìm hiểu được biết, quá trình triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu, nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy cao độ. Người dân trực tiếp tham gia, kiểm tra, giám sát việc xây dựng các công trình. Vì thế nhiều năm qua, xã luôn chủ động nguồn vốn trong đầu tư cơ sở hạ tầng. Nổi bật như hệ thống giao thông nông thôn được trải bê tông và thảm nhựa khang trang; nhiều tuyến đường kiểu mẫu sáng, xanh, sạch, đẹp ngày càng được nối dài; hệ thống rãnh thoát nước trong khu dân cư được quy hoạch xây dựng hợp lý, đảm bảo hài hòa về cảnh quan môi trường; 100% tuyến đường rợp bóng cây xanh, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa làng quê.

Theo đồng chí Hoàng Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND xã, từ khi triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu, địa phương đã huy động tổng nguồn lực trên 3,5 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp chiếm đến 69%, còn lại là ngân sách T.Ư, tỉnh, huyện và lồng ghép từ các nguồn khác.

Với quan điểm người dân là chủ thể xây dựng và thụ hưởng thành quả xây dựng NTM kiểu mẫu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân luôn được xã Nhuận Trạch đặc biệt quan tâm. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 69 triệu đồng. Kinh tế phát triển với nhiều mô hình hiệu quả như: chăn nuôi gà thả vườn, sản xuất tinh bột sắn dây tại thôn Đồng Sẽ; chăn nuôi bò thịt tại thôn Cầu Sơn, thôn Đồng Sẽ; kinh doanh cây cảnh tại thôn Đồng Chanh A, thôn Suối Sếu A... Hiện nay, 100% thôn trên địa bàn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu và 16 vườn mẫu. Xã không còn hộ nghèo.

Cùng với đó, công tác GD&ĐT được quan tâm, chú trọng, chất lượng dạy và học tại các cơ sở giáo dục ngày càng được nâng cao. Xã có 2 trường học là Trường mầm non và Trường TH&THCS Nhuận Trạch. 100% trường đạt chuẩn mức độ 1 và mức độ 2. Duy trì đạt chuẩn phổ cập cho trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục theo học các loại hình THPT, bổ túc THPT, trung cấp và học nghề đạt trên 90%, riêng năm học 2023 - 2024 đạt 100%...

Trong khi việc xây dựng mô hình thôn thông minh là điểm vướng tại nhiều địa phương thì Nhuận Trạch lại triển khai hiệu quả. Triển khai mô hình thôn Suối Sếu A lắp đặt 10 camera an ninh trên tuyến đường giao thông của thôn. Sản phẩm của người dân trong thôn được giới thiệu, quảng bá trên nền tảng thương mại điện tử. Tiêu biểu là sản phẩm thức ăn gia súc của Công ty TNHH Tuấn Minh Hòa Bình. Các sản phẩm được đăng ký nhãn hiệu, hiện được bán trên kênh thương mại điện tử Postmart.vn. Tổng sản lượng của công ty năm 2023 đạt 100.000 tấn, doanh thu đạt 270 tỷ đồng…

Ông Vương Sỹ Hội ở thôn Giếng Êm, xã Nhuận Trạch chia sẻ: "Diện mạo, cảnh sắc quê hương và đời sống người dân có rất nhiều đổi thay cùng quá trình xây dựng NTM. Trực tiếp được thụ hưởng thành quả, mọi người đều động viên nhau nỗ lực góp công, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền giữ vững và nâng cao hơn nữa các tiêu chí NTM của địa phương”.

Với sự vào cuộc quyết tâm của cả hệ thống chính trị, hiện Nhuận Trạch đã hoàn thành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu về giáo dục. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đi vào chiều sâu, bền vững, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, sớm đạt mục tiêu xã NTM kiểu mẫu. 


Minh Vũ

Các tin khác


Bảo vệ, tái tạo và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản

Nhiều năm qua, Chi cục Thủy sản chủ động phối hợp các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp bảo vệ, tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản. Qua đó không chỉ góp phần giữ cân bằng hệ sinh thái mà còn tạo sinh kế, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.

Hòa Bình - Lâm Đồng đẩy mạnh kết nối giao thương, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Sáng 25/6, tại TP Hòa Bình diễn ra Hội nghị Kết nối giao thương mở rộng thị trường tiêu thụ giữa 2 tỉnh Hòa Bình - Lâm Đồng. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Sở Công Thương và gần 30 doanh nghiệp (DN) là nhà phân phối, nhà sản xuất của 2 tỉnh, trong đó có 16 DN, HTX của Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình tham dự Hội thảo Xúc tiến thương mại - đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ tại New York

Từ ngày 21 - 30/6, đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tham gia đoàn công tác của Cục Xúc tiến thương mại (XTTM), Bộ Công Thương làm việc tại Hoa Kỳ.

Bộ Tài chính làm việc về triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 25/6, đoàn kiểm tra của Bộ Tài chính do đồng chí Vũ Đức Hội, Phó Vụ trưởng Vụ ngân sách Nhà nước làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh về công tác triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) năm 2024. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, UBND các huyện: Đà Bắc, Lương Sơn, Yên Thủy, Cao Phong và TP Hòa Bình.

Huyện Tân Lạc: Giải ngân nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2022 - 2023 đạt gần 90%

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong 2 năm 2023 - 2024, huyện được phân bổ gần 60 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư và vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong đó, vốn đầu tư thực cấp các năm 2022 - 2024 trên 52 tỷ đồng; vốn sự nghiệp thực cấp năm 2023 - 2024 trên 7 tỷ đồng.

Người trồng ớt huyện Yên Thủy lao đao vì đơn vị liên kết chậm thanh toán

Đã là tháng thứ 4 và qua 3 lần hứa, người trồng ớt tại huyện Yên Thủy vẫn chưa được thanh toán tiền ớt thương phẩm của Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản T9 (gọi tắt là Công ty T9) - đơn vị liên kết và bao tiêu sản phẩm. Thực trạng này đã khiến không ít hộ trồng ớt lâm vào tình cảnh khó khăn, nợ nần bởi "ớt vẫn cân mà tiền không được cầm”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục