Đến với Mai Châu xinh đẹp và thơ mộng, thưởng thức hương vị rượu Mai Hạ - đặc sản quý của người dân tộc Thái là một trong những trải nghiệm thú vị. Nghề nấu rượu ở xã Mai Hạ có từ lâu đời, không đơn thuần là thức uống nổi tiếng, làng nghề nấu rượu Mai Hạ đã tạo ra đặc sản mang giá trị văn hóa và tinh thần.


Sản phẩm rượu Láu Siêu của hộ bà Vì Thị Tồn, xóm Chiềng Hạ, xã Mai Hạ (Mai Châu) đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, được thị trường ưa chuộng.

Cơ sở sản xuất rượu Láu Siêu của bà Vì Thị Tồn ở xóm Chiềng Hạ, xã Mai Hạ là cơ sở duy nhất trên địa bàn được cấp Giấy chứng nhận OCOP 3 sao cho sản phẩm rượu Láu Siêu. Bình quân mỗi năm cơ sở cung cấp ra thị trường trên 30.000 lít rượu, tổng doanh thu trên 1,5 tỷ đồng. Theo chia sẻ của người dân, "Láu Siêu” là tên gọi tiếng Thái, "Láu” là rượu, "Siêu” là chỉ cách chưng cất tạo ra rượu. Rượu Láu Siêu của vùng đất Mai Hạ dần trở thành thương hiệu, làm say đắm lòng người với hương vị đậm đà của núi rừng, thiên nhiên. Rượu Láu Siêu kỳ công từ khâu tìm kiếm nguyên liệu đến chế biến, làm men, ủ, chưng cất, lọc rượu…, khâu nào cũng đòi hỏi thời gian, công sức và cả sự say mê của người làm.

Bà Tồn chia sẻ: "Rượu Láu Siêu được làm từ củ sắn sấy khô, thường được để lâu ngày trên gác bếp. Sắn càng sấy khô, càng để lâu ngày càng hết độc tố, rượu càng trong và không có vị đắng. Để có chén rượu thơm ngon, đúng đặc trưng của làng nghề nấu rượu Mai Hạ thì công đoạn làm men được đặc biệt chú trọng. Các loại lá làm men không có bán sẵn mà phải đi hái lá rừng làm nguyên liệu, nhiều loại hiện nay quanh khu vực Mai Châu không còn, phải đi xa mới hái được. Khoảng hơn chục loại lá, củ, quả như riềng dại, gừng, nhòng nhạnh, cú đin, bưởi, ổi, hồng bì... đem rửa sạch, phơi khô, giã nhỏ, rây thành bột rồi đem trộn với bột gạo và bột sắn làm thành nắm men. Tỷ lệ các loại lá, củ, quả làm men sẽ quyết định hương vị, độ thơm ngon của rượu".

Để sản phẩm rượu Láu Siêu đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, bà Vì Thị Tồn đã xây dựng, mở rộng quy mô nhà xưởng, áp dụng công nghệ tiên tiến trong khâu hoàn thiện sản phẩm. Tiến hành sản xuất, chế biến rượu Láu Siêu theo quy trình sản xuất rượu sạch từ nguyên liệu địa phương, sử dụng công nghệ trong khâu khử độc tố rượu, làm giảm độ sốc của rượu nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống. Đồng thời, đăng ký nhãn hiệu hàng hoá cho sản phẩm rượu Láu Siêu tại các cơ quan chức năng để khẳng định thương hiệu, uy tín và chất lượng sản phẩm.

Cùng với đặc sản rượu Láu Siêu đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao thì rượu cần, rượu gạo… cũng là những sản phẩm tiêu biểu của làng nghề nấu rượu Mai Hạ. Với việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy nghề truyền thống, năm 2019, làng nghề nấu rượu Mai Hạ - xóm Chiềng Hạ được công nhận làng nghề truyền thống. Đến nay, toàn xã có 33 hộ tham gia nghề nấu rượu quy mô hộ gia đình. Các sản phẩm được chú trọng về bao bì, tem, nhãn mác để trở thành những món quà đặc sản vùng miền bày bán, cung cấp rộng rãi trên địa bàn huyện và các vùng lân cận; đồng thời đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua mạng xã hội.

Đồng chí Vì Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Mai Hạ cho biết: "Rượu Láu Siêu nói riêng và những sản phẩm rượu khác được sản xuất từ làng nghề truyền thống nấu rượu Mai Hạ đã khẳng định được uy tín, chất lượng trên thị trường. Từ đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng đời sống cho nhân dân trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền địa phương khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp tục gìn giữ, bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của dân tộc, đưa các sản phẩm của làng nghề nấu rượu Mai Hạ vươn xa, khẳng định chỗ đứng trên thị trường, xứng đáng là niềm tự hào của người dân huyện Mai Châu”.

Đức Anh


Các tin khác


Phát triển rừng sản xuất gắn với bảo vệ môi trường

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, việc phát triển rừng sản xuất không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường và cân bằng hệ sinh thái, giúp nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần giảm thiểu tác động của thiên tai, hạn chế xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước.

Triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 275/UBND-KTTH về việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Huyện Đà Bắc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Thời gian qua, huyện Đà Bắc có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Nhờ đó, công tác phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Sơn: Vướng mắc trong mở rộng chăn nuôi lợn đen bản địa

Lợn đen là giống bản địa ở tỉnh Hoà Bình. Sản phẩm thịt lợn đen được nhiều người biết đến bởi chất lượng thơm ngon, không ngấy, ngọt tự nhiên... Lợn đen bản địa có khả năng thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên, ít bệnh tật, dễ nuôi, ít tốn kém chi phí thức ăn và thuốc thú y. Người chăn nuôi có thể tận dụng thức ăn sẵn có trong tự nhiên như rau, củ, quả, giúp giảm chi phí. Chăn nuôi lợn đen bản địa mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cải thiện đời sống; đồng thời bảo tồn được nguồn gen quý.

Huyện Kim Bôi tháo gỡ khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Luật Đất đai năm 2024 đi vào cuộc sống, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Kim Bôi có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả khả quan cần tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho người dân.

Tập huấn “Tăng cường kỹ năng lãnh đạo chiến lược khu vực công”

Chiều 4/3, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Trung tâm Việt - Úc tổ chức khai mạc chuyên đề tập huấn "Tăng cường kỹ năng lãnh đạo chiến lược khu vực công” cho gần 50 cán bộ lãnh đạo, quản lý và các ứng viên tiềm năng cho các vị trí lãnh đạo và quản lý tại Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình và các Trung tâm Chính trị huyện, thành phố. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục