Có lẽ chưa năm nào, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới lại tác động xấu đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của ngành dầu khí Việt Nam như năm nay, giá dầu giảm, nhiều dự án chậm triển khai do các nhà đầu tư gặp khó khăn về vốn. Nhưng với uy tín của Việt Nam nói chung và của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam nói riêng ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế là điều kiện quan trọng để Tập đoàn kêu gọi đầu tư nước ngoài đầu tư vào các dự án của Tập đoàn ở trong nước và tìm kiếm các cơ hội đầu tư tốt ở nước ngoài.

Nhìn lại một năm với biết bao khó khăn, thử thách, đồng chí Ðinh La Thăng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐQT Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam khẳng định: "Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ðảng và Chính phủ, sự hỗ trợ tích cực của các bộ, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể T.Ư và các địa phương liên quan. Các chính sách tạo thuận lợi cho Tập đoàn phát triển đều được đặt lên bàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất. Bộ máy lãnh đạo Tập đoàn đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tập đoàn đã tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm về quản lý và điều hành. Ðội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học công nghệ và công nhân kỹ thuật của Tập đoàn không ngừng lớn mạnh cả về chất và lượng; đã bổ sung được nhiều cán bộ trẻ có năng lực, có kinh nghiệm trong việc thực hiện đầu tư và vận hành các dự án, công trình lớn, công nghệ cao".


Vượt qua thách thức


Ðể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2009 và phát huy vai trò là Tập đoàn kinh tế đầu tàu của đất nước, ngay từ tháng 12-2008, Tập đoàn đã tập trung điều hành, khắc phục mọi khó khăn, trở ngại để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển, như:


Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam thực hiện các giải pháp cấp bách của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong chỉ đạo, điều hành của Ðảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trong năm 2009. Lãnh đạo Tập đoàn đã tổ chức thực hiện nghiêm Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 49/TB-VPCP ngày 17-2-2009 về triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2009 của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.


Triển khai giao kế hoạch năm 2009 kịp thời đến từng đơn vị thành viên. Tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008, triển khai kế hoạch năm 2009 và phát động phong trào thi đua năm 2009 trong toàn Tập đoàn.


Lãnh đạo Tập đoàn (trực tiếp là Chủ tịch HÐQT, Tổng giám đốc) thường xuyên làm việc với các đơn vị (họp trực tuyến), xuống cơ sở để chấn chỉnh, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư của từng đơn vị.


Ban hành và chỉ đạo các đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn thực hiện Nghị quyết số 232/NQ-ÐU ngày 17-3-2009 về "thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" và Nghị quyết số 233/NQ-ÐU ngày 17-3-2009 về "phát huy nội lực, tăng cường và ưu tiên sử dụng các dịch vụ của các đơn vị trong Tập đoàn" của Ban Chấp hành Ðảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.


Tổ chức sơ kết hai năm thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Tập đoàn để kịp thời khen thưởng, động viên những tấm gương tốt và nhân rộng điển hình nhằm phát huy hiệu quả trong mọi mặt hoạt động của Tập đoàn.


Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và phong trào thi đua: "Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, việc hôm nay không để ngày mai".


Ðạt kết quả cao


Trong số ba chỉ tiêu pháp lệnh là khai thác dầu thô, khai thác khí, sản xuất phân đạm, Tập đoàn đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, trong đó: khai thác dầu vượt 2,8%, khai thác khí vượt 0,1% và sản xuất phân đạm vượt 1,4%.


Các chỉ tiêu tài chính tiếp tục đạt được kết quả cao, có đóng góp lớn vào tổng sản phẩm quốc dân (GDP) và nộp ngân sách Nhà nước:


Giá trị sản xuất công nghiệp (không bao gồm dịch vụ - theo giá cố định 1994) đạt 43,22 nghìn tỷ đồng, bằng 121% kế hoạch năm, tăng 24,0% so với năm 2008. Nếu so với (trung bình ngành công nghiệp cả nước tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2008) thì mức tăng của Tập đoàn gấp hơn ba lần.


Tổng doanh thu đạt 265,02 nghìn tỷ đồng, bằng 125% kế hoạch năm.


Nộp ngân sách Nhà nước đạt 91,05 nghìn tỷ đồng, bằng 148% kế hoạch năm, bằng 24% tổng thu ngân sách Nhà nước.


Kim ngạch xuất khẩu (bao gồm cả giá trị dầu thô cung cấp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất) đạt 7,82 tỷ USD, bằng 134% kế hoạch năm, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2008, bằng 14% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước (giá dầu trung bình năm 2009 là 64 USD/thùng, giảm 38 USD/thùng so với giá dầu trung bình năm 2008 (102 USD/thùng).


Triển khai xây dựng chương trình kế hoạch khảo sát điều tra tài nguyên dầu khí vùng biển và thềm lục địa Việt Nam giai đoạn 2009-2015, định hướng đến năm 2025.


Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 88 triệu tấn thu hồi, trong đó: ở trong nước 34 triệu tấn; ở nước ngoài 50 triệu tấn (trong đó: 47 triệu tấn từ công ty Rusvietpetro và 3 triệu tấn từ mỏ Irama, Desaru - lô PM304, Dafnah W-1X - lô SK205), bằng 210% kế hoạch năm 2009. Ðã hoàn thành và bảo vệ trước Hội đồng trữ lượng cấp Nhà nước báo cáo trữ lượng các mỏ: Thăng Long, Ðông Ðô (LSJOC); Sông Ðốc - Rạch Tàu - Khánh Tân - Phú Mỹ (TSJOC); Diamond (Petronas); Thiên Ưng - Mãng Cầu (VSP); MOM (An-giê-ri).


Ký 7 thỏa thuận hợp tác chung trong lĩnh vực dầu khí với các Công ty dầu khí quốc gia của các nước: Ni-ca-ra-goa, Bô-li-vi-a, Ác-hen-ti-na, Mô-dăm-bích, Ăng-gô-la, Xu-đăng. Ký thỏa thuận nghiên cứu chung về đánh giá tiềm năng dầu khí với Tổng công ty dầu khí quốc gia Ni-ca-ra-goa tại thềm lục địa của Ni-ca-ra-goa.


Ðưa liên doanh Rusvietpetro vào hoạt động tại Liên bang Nga (PVN góp vốn 49%); ký hợp đồng thành lập Liên doanh điều hành chung hoạt động phát triển khai thác lô 433a và 416b - An-giê-ri (tháng 6-2009); ký thỏa thuận đối tác chiến lược và hợp đồng thành lập Công ty liên doanh Gazpromviet với Tập đoàn Gazprom của Nga (ngày 15-12-2009); ngày 21-5-2009, tổng thống Vê-nê-xu-ê-la đã ký sắc lệnh về cấp phép thành lập liên doanh để thực hiện dự án khai thác dầu tại mỏ Junin 2 - Vê-nê-xu-ê-la, các bên đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan đến dự án.


Những dấu ấn quan trọng


Năm qua, các mỏ dầu khí được khai thác an toàn và hiệu quả cao, lần đầu tiên Tập đoàn hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác dầu khí sau bốn năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 và sau 3 năm hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế; Tập đoàn đã đạt mốc khai thác 300 triệu tấn dầu quy đổi vào ngày 2-9-2009 và đạt mốc tấn dầu thô thứ 250 triệu vào ngày 12-10-2009.


Ðưa một mỏ mới vào khai thác - mỏ dầu Bunga Orkid ngày 25-3-2009, công tác phát triển mỏ đối với các mỏ Pearl, Topaz, Sư Tử đen Ðông Bắc, Dana, Hoa Mai, Tê giác trắng, Hải sư trắng... đang được triển khai tích cực theo tiến độ đã đề ra.


Tập đoàn đã đạt mốc khai thác 300 triệu tấn dầu quy đổi vào ngày 2-9-2009. Trong năm 2009, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 24,31 triệu tấn, bằng 102% kế hoạch năm, tăng 8,0% so với năm 2008, trong đó:


Tập đoàn đã đạt mốc khai thác dầu thứ 250 triệu vào ngày 12-10-2009. Trong năm 2009 sản lượng khai thác dầu đạt 16,30 triệu tấn, bằng 103% kế hoạch năm, tăng 9% so với năm 2008.


Tập đoàn đã đạt mốc khai thác khí thứ 50 tỷ m3 vào ngày 5-6-2009. Trong năm 2009 sản lượng khai thác khí đạt 8,01 tỷ m3, bằng 100,1% kế hoạch năm, tăng 7% so với năm 2008.


Sản lượng dầu thô xuất khẩu đạt 16,29 triệu tấn, bằng 105% kế hoạch năm, tăng 11,5% so với năm 2008 (trong đó: cung cấp dầu thô cho NMLD Dung Quất đạt 2,25 triệu tấn).


Hệ thống các đường ống dẫn khí được vận hành an toàn và hiệu quả, cung cấp khí ổn định cho các hộ tiêu thụ. Tiêu biểu như:


Hệ thống các đường ống dẫn khí Rạng Ðông-Bạch Hổ - Phú Mỹ, Nam Côn Sơn, PM3 - Cà Mau tiếp tục được vận hành an toàn và ổn định, đã đáp ứng được nhu cầu về khí cho thị trường trong nước. Trong năm 2009, các hệ thống đường ống dẫn khí trên đã cung cấp 7,9 tỷ m3 khí khô (bằng 105,3% kế hoạch năm, tăng 113% so với thực hiện năm 2008), 67 nghìn tấn Condensate (bằng 101% kế hoạch năm) và 258 nghìn tấn LPG (bằng 105% kế hoạch năm) cho các hộ tiêu thụ trong nước. Trong đó:


Riêng đường ống dẫn khí PM3 - Cà Mau đã cung cấp 1,18 tỷ m3 khí khô cho vận hành Nhà máy điện Cà Mau, bằng 102% kế hoạch và tăng 81% so với thực hiện năm 2008.


Tại khu vực Tiền Hải - Thái Bình đã khai thác 8 triệu m3 khí, bằng 114% kế hoạch năm phục vụ phát triển công nghiệp địa phương.


Hoàn thành đấu nối đường ống dẫn khí Sư Tử Ðen/Vàng vào đường ống dẫn khí Rạng Ðông - Bạch Hổ từ ngày 22-5-2009, bổ sung thêm lượng khí đưa vào bờ là 280 - 420 nghìn m3/ngày đêm.


Các nhà máy điện đã đi vào hoạt động ổn định, tháng 8-2009 Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 đã chính thức được khánh thành. Nhà máy điện Cà Mau 1, 2 được vận hành an toàn, tháng 4-2009 (từ ngày 22-4-2009) Tập đoàn đã đưa vào vận hành chu trình hỗn hợp Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và đã tổ chức khánh thành nhà máy vào ngày 23-8-2009; trong năm 2009 từ các nhà máy điện đã cung cấp cho lưới điện quốc gia 8,47 tỷ kWh, bằng 85% kế hoạch năm, góp phần khắc phục sự thiếu hụt điện cho các hộ tiêu dùng trên cả nước, đặc biệt là trong mùa khô.


Công nghiệp chế biến dầu khí tiếp tục được đẩy mạnh và đã thu được nhiều kết quả quan trọng, Việt Nam đã chính thức có sản phẩm xăng dầu sản xuất trong nước từ tháng 2-2009.


Sản phẩm dầu sản xuất từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt 1,49 triệu tấn, trong đó: Popylen là 16,3 nghìn tấn, LPG là 115,7 nghìn tấn, xăng A92 là 622,2 nghìn tấn, xăng A95 là 57,8 nghìn tấn, dầu hỏa 80,9 nghìn tấn, dầu diesel là 558,3 nghìn tấn và dầu FO là 36,9 nghìn tấn. Sản phẩm tiêu thụ từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt 1,44 triệu tấn, trong đó: Popylen là 13,7 nghìn tấn, LPG là 106,2 nghìn tấn, xăng A92 là 613,1 nghìn tấn, xăng A95 là 53,7 nghìn tấn, dầu hỏa là 72,6 nghìn tấn, dầu diesel là 554,7 nghìn tấn và dầu FO là 24,2 nghìn tấn.


Công tác kinh doanh dầu ở nước ngoài tiếp tục phát triển: Trong năm 2009, Tập đoàn đã kinh doanh được 1,53 triệu tấn dầu ở nước ngoài, bằng 139% kế hoạch năm và tăng 30% so với thực hiện năm 2008. Về cơ bản Tập đoàn đã thống nhất được với BP về cung cấp dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất dự kiến sẽ nhập lô dầu thô đầu tiên cho nhà máy từ BP vào tháng 3-2010, ngoài ra Tập đoàn đang tích cực đàm phán với các nhà cung cấp dầu thô nước ngoài như Glencore và Shell... để phát triển kinh doanh dầu ở nước ngoài và bảo đảm nguồn cung cấp dầu thô lâu dài cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất.


Có được những kết quả toàn diện và to lớn trên, Tổng giám đốc Tập đoàn Phùng Ðình Thực cho biết: "Sở dĩ Tập đoàn tiếp tục khẳng định được uy tín, vị thế là Tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước, thì ngoài nỗ lực phấn đấu của lãnh đạo, còn có sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch được giao của tập thể cán bộ, công nhân viên trong toàn Tập đoàn, số đông lực lượng lao động của Tập đoàn đều trẻ tuổi, được đào tạo cơ bản về chuyên môn, có khả năng tiếp thu nhanh các kiến thức công nghệ, kỹ thuật mới và thật sự nhiệt huyết với công việc đã góp phần vào thành công chung của Tập đoàn".


Với những thành tựu toàn diện và vượt bậc trong năm 2009, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm trong khắc phục những khó khăn, trong chỉ đạo điều hành, phấn khởi tự tin bước vào năm 2010 với quyết tâm và ý chí - lập thành tích kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, 65 năm ngày Quốc khánh 2-9, 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Ðại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.



Tàu dịch vụ phục vụ giàn khoan
của TCT CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí.
 
                                                                     Theo Báo Nhandan

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư, trong năm 2009 toàn huyện Lương Sơn có 3020 lao động được giải quyết việc làm
Hợp long cầu suối Đúng đảm bảo chất lượng và an toàn ở mức cao nhất

Vừa dứt ưu đãi, giá ôtô tăng hàng chục triệu đồng

Giá xe ôtô của nhiều hãng bắt đầu tăng mạnh sau khi VAT phục hồi trở lại mức 10% từ 1/1/2010, thay vì 5% trong năm 2009.

Sữa lại đồng loạt tăng giá

Các đại lý sữa cho biết vừa nhận thông báo tăng giá của một số nhãn sữa lớn ngay đầu năm 2010 với mức tăng trung bình 7-10%

Ðầu tư gần 70 nghìn tỷ đồng phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2194/QÐ-TTg, phê duyệt Ðề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020, với tổng số vốn khoảng 69.900 tỷ đồng.

Kinh doanh sàn vàng: Chỉ có lợi cho “nhà cái” nước ngoài và chủ sàn vàng

Việc Thủ tướng chấm dứt hoạt động sàn vàng đang tạo ra nhiều luồng dư luận khác nhau. Tuy nhiên, phân tích về những mặt lợi và hại của hoạt động sàn vàng trong điều kiện không có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước để tìm ra giải pháp thích hợp mới là điều đáng quan tâm. PV Báo SGGP trao đổi với TS Nguyễn Tuấn Quỳnh, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), về vấn đề này.

Thách thức 2010

Năm 2010 được dự báo là kinh tế toàn cầu sẽ ổn định hơn. VN cũng nằm trong xu thế đó, với chỉ tiêu tăng trưởng GDP đặt ra là 6,5%. Mặc dù vậy, những vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính như ngân hàng, vàng, chứng khoán vẫn còn đó những thách thức

Vàng quay đầu, phá thủng mốc 1.100USD

Giá vàng tăng nhẹ tại châu Á trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2009, do dự báo đôla Mỹ sẽ tiếp tục suy yếu trong năm tới đã khích lệ giới đầu tư quay trở lại thị trường kim loại quý này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục