Doanh nghiệp thiếu vốn – công trình đình trệ gần 2 năm chưa triển khai trở lại. Ảnh chụp tại Trung tâm thương mại bờ trái sông Đà (TP Hòa Bình)

Doanh nghiệp thiếu vốn – công trình đình trệ gần 2 năm chưa triển khai trở lại. Ảnh chụp tại Trung tâm thương mại bờ trái sông Đà (TP Hòa Bình)

(HBĐT) - Thống kê của Sở KH – ĐT, trong năm 2012, toàn tỉnh có 35%, tương đương 760 doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất - kinh doanh, thu hẹp quy mô hoạt động hoặc phải giải thể, phá sản. Ngay như đến đầu năm 2013, con số các doanh nghiệp vượt qua được khó khăn này thực sự vẫn chưa nhiều.

 

Trong số các doanh nghiệp ngừng sản xuất, ngoài do ngoài ảnh hưởng kinh tế suy thoái kinh tế, vai trò của nguồn vốn từ ngân hàng cũng là một trong những nguyên nhân khiến không ít các doanh nghiệp khó khăn khi duy trì sản xuất. Nhìn vào báo cáo của NHNH tỉnh cũng thấy rõ phần nào về nguồn vốn mà nhiều doanh nghiệp cho rằng đang thiếu. Tính đến ngày 20/2, tổng dư nợ của các TCTD trên địa bàn ước đạt trên 8.900 tỷ đồng, giảm 140 tỷ đồng so với cuối năm 2012 Trong đó, dư nợ cho vay NNNT chiếm 59,4%; cho vay lĩnh vực phi sản xuất 8,2% và cho vay các lĩnh vực khác 32,4%.

 

Thực tế, từ năm 2012 đến nay, trong tình hình doanh nghiệp gặp khó khăn, NH Nhà nước tỉnh liên tục có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng cần phối hợp với khách hàng vay để tháo gỡ vấn đề trả nợ và tiếp cận vốn vay. Đồng thời, cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với các khoản vay không trả nợ đúng hạn của các doanh nghiệp gặp khó.

 

Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp đến nay vẫn không thể tiếp cận được nguồn vốn để tiếp tục dự án, đầu tư sản xuất - kinh doanh. Điển hình như một doanh nghiệp tại thành phố Hòa Bình đầu tư một khu liên hợp thương mại vui chơi giải trí có quy mô trên dưới 10 tầng, mỗi mặt sàn lên đến hàng ngàn m2 tại khu thương mại bờ trái sông Đà. Vốn đầu tư dự kiến lên đến trên dưới 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi hoàn thiện phần móng, doanh nghiệp đã không được các ngân hàng cấp vốn. Đến gần 2 năm lại đây, công trình vẫn còn dang dở với những cọc sắt dần hoen gỉ.

 

Công ty TNHH May Hòa Bình cũng là một trong những doanh nghiệp hiện tại đang “khát” vốn. Mới gần nửa năm trước đây, Công ty còn trên 100 công nhân hoạt động liên tục. Từ cuối năm 2012 đến nay do không có vốn buộc công nhân phải nghỉ việc.... 

 

Không chỉ vậy, vốn thiếu còn là nguyên nhân dẫn đến cả dự án trọng điểm của thành phố cũng như của tỉnh hiện đang “án binh, bất động” – KCN bờ trái sông Đà do Công ty CP Sông Đà – Thăng Long trúng thầu thi công phần hạ tầng. Tổng số vốn đầu tư khoảng trên 100 tỷ đồng. Dự án được triển khai trong 24 tháng nhưng đến nay đã 18 tháng, dự án có nguy cơ không đạt kế hoạch. Nguyên nhân ngoài công tác GPMB, nguồn vốn cũng là một vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ đề ra.

 

Với các doanh nghiệp khó khăn về vốn, được biết, trong điều kiện những doanh nghiệp của tỉnh trong tình trạng đình trệ, một phần do lãi suất vẫn còn tương đối cao từ 13 – 15%/năm khiến không ít doanh nghiệp không dám vay vốn. Có doanh nghiệp còn khả năng phục hồi thì tài sản thế chấp cũng là một vấn đề, chưa nói đến thỏa mãn các điều kiện ngân hàng đưa ra.

 

Thực tế, nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với khó khăn. Ngoài tình trạng thiếu vốn, tác động tiêu cực của nền kinh tế nói chung trong thì gian trước mắt khó có thể lường trước. Ngay như đến ngay Sở KH – ĐT cũng đã khuyến nghị các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong năm 2013 cần tập theo dõi sát diễn biến thị trường để tái cơ cấu lại sản xuất; điều chỉnh phương hướng sản xuất - kinh doanh cho phù hợp. Thêm nữa, cần lựa chọn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với năng lực đảm bảo sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng; tiếp tục đầu tư những dự án được đánh giá là thực sự có hiệu quả; tránh đầu tư phân tán, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện dự án, làm tăng chi phí đầu tư làm giảm hiệu quả đầu tư.

 

Cũng theo Sở KH – ĐT, trong trường hợp doanh nghiệp thực sự khó khăn, không thực hiện được phương án sản xuất - kinh doanh, dự án đầu tư đã được phê duyệt cần mạnh dạn cơ cấu lại doanh nghiệp, trong đó, kể cả phương án tự giải thể, phá sản để tìm cơ hội kinh doanh khác.

 

 

                                                                            Hồng Trung

 

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục