NHCSXH huyện Cao Phong thực hiện giao dịch tại xã Bắc Phong.

NHCSXH huyện Cao Phong thực hiện giao dịch tại xã Bắc Phong.

(HBĐT) - Quyết định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với hộ cận nghèo có hiệu lực từ giữa tháng 4/2013. Đây là chủ trương được nhiều hộ cận nghèo trong tỉnh chờ đợi. Tại tỉnh ta, số hộ cận nghèo còn khá lớn, trong đó, phần đông là đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình đã bổ sung tiềm lực tài chính để bà con yên tâm phát triển sản xuất, hướng đến thoát nghèo một cách bền vững. Sau một thời gian triển khai thực hiện tín dụng đối với hộ cận nghèo đã tạo động lực cho các hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh phát triển kinh tế nâng cao đời sống gia đình.

 

Chị Nguyễn Thị Năm ở xóm Hải Phong, xã Bắc Phong (Cao Phong) nhiều năm liền là hộ nghèo của xã. Chồng mất sớm, một mình chị lo chạy chợ nuôi 2 con ăn học. Chị Năm tâm sự: “Đợt vay vốn vừa rồi, gia đình được vay 10 triệu đồng. Với nguồn vốn vay của NHCSXH tôi đã có thêm vốn đầu tư vào sản xuất vườn cam diện tích 2.000 m2. Vốn vay ưu đãi đã giúp cho bà con chúng tôi rất nhiều. Xét theo tiêu chí mới, gia đình chị đã thoát nghèo nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Để thoát nghèo bền vững, gia đình chị cùng nhiều hộ cận nghèo khác trong xã rất muốn tiếp tục được vay thêm nguồn vốn ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế gia đình.

 

Đồng chí Phí Công Thành, Giám đốc NHCSXH huyện Cao Phong cho biết: Theo điều tra, tổng số hộ cận nghèo toàn huyện có 1.609 hộ. Những đối tượng này không có tiềm lực về kinh tế, thiếu vốn và tư liệu sản xuất nên họ mới chỉ đủ điều kiện thoát nghèo, nếu có những biến động nhỏ về kinh tế hay gia đình có người đau ốm là ngay lập tức lại tái nghèo. Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ cận nghèo sớm tiếp cận nguồn vốn tín dụng, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của cấp trên, tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND cấp xã rà soát danh sách hộ cận nghèo, đảm bảo chính sách ưu đãi sớm đến tay hộ cận nghèo.

 

Theo đó, Phòng giao dịch Chi nhánh NHCSXH huyện đã phối hợp với các đoàn thể của huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ cho tổ trưởng và các hộ cận nghèo ở 198 tổ tiết kiệm vay vốn trên địa bàn. Trong quá trình cho vay, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn luôn chú trọng kiểm tra, giám sát hiệu quả sử dụng nguồn vốn ở từng hộ gia đình. Đồng thời, hướng dẫn các hộ đầu tư nguồn vốn đúng mục đích vào những mô hình đã cho hiệu quả kinh tế cao.

 

Đến hết tháng 9, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Cao Phong đã giải ngân được 5 tỷ đồng cho 225 hộ cận nghèo trong huyện vay vốn để mở rộng phát triển kinh tế, bình quân mức vay khoảng 22 triệu đồng/hộ. Tuy nhiên, để đồng vốn cho vay hộ cận nghèo phát huy hiệu quả, công tác định hướng việc làm, lồng ghép các chương trình KN-KL, hướng dẫn cách thức làm kinh tế cho các hộ vay vốn được cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm để nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ trở thành động lực giúp cho những hộ cận nghèo nâng cao đời sống, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, đẩy nhanh tiến độ XĐ-GN tại địa phương.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thiệu, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết: Tỉnh ta hiện có khoảng 32.123 hộ cận nghèo, những năm qua, nhóm hộ này ít được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước. Do tiềm lực kinh tế non yếu nên chỉ cần một đợt thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất là hộ cận nghèo rất dễ trở thành hộ nghèo, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, khi được vay vốn ưu đãi, người dân mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, tạo ra nhiều của cải, làm thay đổi cuộc sống của chính mình. Thực hiện Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2013, tỉnh ta được Trung ương phân bổ 30 tỷ đồng, Chi nhánh đã điều chỉnh nguồn vốn của chương trình hộ nghèo và một số chương trình khác sang cho vay hộ cận nghèo. Đến hết quý III đã giải ngân được 21.385 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn được giải ngân từ đầu năm đến nay đạt 58.141 triệu đồng, bằng 97% kế hoạch giao cho 3.287 hộ cận nghèo vay phát triển sản xuất với tổng dư nợ đạt 59.001 triệu đồng. Qua điều tra ban đầu, đa số người dân sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy được hiệu quả nguồn vốn.

 

Với lãi suất ưu đãi 10,1%/năm, vay tín chấp tối đa 30 triệu đồng/hộ, thời hạn vay kéo dài đến 7 năm, chính sách tín dụng cho hộ cận nghèo đang từng bước giải bài toán thiếu vốn cho người dân, là bước đệm để họ thoát nghèo bền vững. Có vốn và đồng vốn được sử dụng đúng mục đích sẽ góp phần giúp những hộ cận nghèo vươn lên trong cuộc sống, thay đổi hoàn cảnh khó khăn đã bám chặt họ hàng chục năm qua.

 

 

                                                                        Đinh Thắng

 

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục