Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp Đoàn công tác Bộ Ngoại giao và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp Đoàn công tác Bộ Ngoại giao và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.

(HBĐT) - Sáng 10/3, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang đã tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Jun Dae Joo, cùng các cộng sự tới thăm và làm việc tại tỉnh. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng, Văn phòng UBND tỉnh.

 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang đã chào mừng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, Đại sứ Hàn Quốc Jun Dae Joo cùng các cộng sự đến thăm và làm việc tại tỉnh, cho rằng đây là cơ hội để đoàn công tác hiểu thêm về mảnh đất, con người Hòa Bình. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang thông tin về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh. Trong đó nêu rõ: Hòa Bình là mảnh đất có truyền thống văn hóa lâu đời, giàu bản sắc, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, có những lợi thế đặc thù đang chú trọng thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững. Hàn Quốc là nước đứng thứ 2 về các dự án đầu tư tại tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang đề nghị: Bộ Ngoại giao và Đại sứ Hàn Quốc quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác, tăng cường quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh, kết nối, kêu gọi các doanh nghiệp có tiềm lực của Hàn Quốc đến đầu tư tại tại tỉnh, chú trọng các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, công nghiệp chế biến, trồng trọt, chăn nuôi, công nghiệp phụ trợ. Mong muốn Đại sứ Hàn Quốc và Bộ Ngoại giao quan tâm hỗ trợ tỉnh tiếp cận nguồn vốn ODA để phát triển KT-XH.

 

Đại sứ Hàn Quốc và các thành viên trong đoàn cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo tỉnh. Bày tỏ sự phấn khởi được đến thăm và làm việc tại tỉnh vào dịp đầu năm mới. Cho rằng quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc là quan hệ mật thiết và ngày càng phát triển tốt đẹp. Chia sẻ là người gắn bó nhiều năm với đất nước, con người Việt  Nam, Đại sứ Hàn Quốc gợi mở tỉnh nên tập trung vào phát triển các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, phát huy được tiềm năng, thế mạnh tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội. Mong muốn tỉnh sẽ hỗ trợ tốt nhất để các vệ tinh của các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc phát triển hiệu quả. Đại sứ Hàn Quốc cho biết: Trong cương vị của mình sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam và Hàn Quốc, doanh nghiệp Hàn Quốc với tỉnh Hòa Bình, nhất là lĩnh vực đầu tư thương mại, du lịch, dịch vụ. Đại sứ Hàn Quốc đề nghị tỉnh cung cấp thông tin về nhu cầu đầu tư, để cơ quan hợp tác KOICA tại Việt Nam xem xét, cân đối hỗ trợ tỉnh tiếp cận với các dự án ODA.

                                                                                            

 

                                                                 Lê Chung

 

 

 

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục