Nhân viên Công ty TNHH MTV Du lịch Hòa Bình giới thiệu các tour du lịch với du khách.

Nhân viên Công ty TNHH MTV Du lịch Hòa Bình giới thiệu các tour du lịch với du khách.

(HBĐT) - Dịp nghỉ lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 1/5 năm nay cũng trùng với ngày giỗ tổ Hùng Vương. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đều cho cán bộ, công nhân viên chức nghỉ 6 ngày. Đây cũng là dịp nhiều người lên kế hoạch cho một chuyến du lịch dài ngày.

 

Chị Lê Phương Hoa, phường Phương Lâm (TPHB) chia sẻ: Được nghỉ lễ tới 6 ngày, tôi đang có kế hoạch cho cả gia đình đi du lịch ở trong hoặc ngoài tỉnh. Tôi đang tìm hiểu 2 điểm du lịch là biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) hoặc Suối Khoáng- Kim Bôi. Những điểm du lịch này phù hợp với gia đình vì có con nhỏ, người già, đi lại thuận tiện hơn, chi phí cho một chuyến đi khá rẻ.

 

Nắm bắt nhu cầu của người dân trong dịp nghỉ lễ, nhiều công ty, đơn vị lữ hành du lịch cũng đưa ra các tour du lịch hấp dẫn. Chị Nguyễn Thị Ngân, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Hòa Bình cho biết: Là đơn vị chuyên tổ chức các tuor du lịch trong nước, đại lý bán vé máy bay, Công ty đã tổ chức nhiều chương trình du lịch đa dạng đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước đến với Hòa Bình hoặc du khách Hòa Bình thăm quan tỉnh khác. Nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay, khách du lịch đã đăng ký đặt chỗ với công ty cách đây hơn 1 tháng. Đối với nhu cầu đi du lịch ở các tỉnh khác, năm nay, du khách chủ yếu đăng ký đi 2 tour chính: Hòa Bình- Huế- Đà Nẵng (5 ngày, 4 đêm) với giá trọn gói 3,6 triệu đồng/người; Hòa Bình- Cát Bà- Hạ Long (3 ngày, 2 đêm) với giá trọn gói 2,2 triệu đồng. Dịp này, du khách ở Hà Nội, Quảng Ninh cũng đăng ký nhiều các tour du lịch trong tỉnh như: Hà Nội – lòng hồ Hòa Bình- bản Lác Mai Châu (2 ngày, 1 đêm) với giá trọn gói 1,1 triệu đồng/người; Hòa Bình- suối Khoáng Kim Bôi- Bản Lác Mai Châu- Cao nguyên Mộc Châu (2 ngày, 1 đêm) với giá trọn gói 1,3 triệu đồng/người. Tuy nhiên, theo chị Ngân, đây là giá tour áp dụng cho những ngày thường. Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay được nghỉ dài, nhiều người có nhu cầu đi thăm quan du lịch nên giá phòng nghỉ, dịch vụ tăng hơn ngày thường gấp đôi, gấp ba lần, đặc biệt với các khu du lịch lớn ở ngoại tỉnh. Đối với tỉnh ta, đến thời điểm này, các điểm du lịch có chất lượng dịch vụ cao như Suối Khoáng (Kim Bôi) đã “cháy phòng”, khách đã đặt phòng cách đây 2 tháng. Còn các điểm du lịch khác hầu hết đều vẫn giữ giá và đáp ứng được nhu cầu của du khách.

 

Trao đổi với chúng tôi về những điểm du lịch trong tỉnh, đồng chí Đỗ Lê Phương, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ du lịch (Sở VH-TT&DL) cho biết: Nếu lựa chọn Kim Bôi, du khách có thể đến nghỉ dưỡng tại V Resort, Suối Khoáng, suối Thác Tú Sơn. Đến Cao Phong thăm quan quần thể hang động Núi Đầu Rồng, bản Mường Giang Mỗ. Huyện Mai Châu thu hút du khách đến bản Lác, khu nghỉ dưỡng Mai Châu Ecolodge. Huyện Lạc Thủy có Chùa Tiên, Khu di tích lịch sử Nhà máy in tiền. Thành phố Hòa Bình thăm quan Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, lòng hồ sông Đà. Với vị trí địa lý, giao thông  thuận lợi gần thủ đô Hà Nội, huyện Lương Sơn cũng thu hút du khách ngoại tỉnh đến với vườn Song Sinh, Làng văn hóa Việt- Mường, Sân golf  Phượng Hoàng, Vịt cổ xanh. Kỳ Sơn có khu du lịch sinh thái Thác Thăng Thiên, Cao Vàng Resort…

 

Đồng chí Đỗ Lê Phương cho biết thêm: Hiện nay, Hòa Bình có tổng số 350 cơ sở lưu trú du lịch. Trong đó có 32 khách sạn từ 1 - 3 sao, 100 hộ du lịch cộng đồng, còn lại là các nhà nghỉ. Các cơ sở lưu trú về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của du khách trong đợt nghỉ lễ dài ngày.

 

 

 

                                                           PV

 

 

 

 

 

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục