Người dân xã Phong Phú, Tân Lạc chặt mía tím về để đường chờ người mua.

Người dân xã Phong Phú, Tân Lạc chặt mía tím về để đường chờ người mua.

(HBĐT) - Vụ mía năm 2014, cả huyện Tân Lạc trồng được 1.890 ha mía. Trong đó, 160 ha mía đường, khoảng 500 ha mía trắng còn lại diện tích mía tím tập trung ở các xã Phú Vinh, Mỹ Hòa, Phong Phú. Theo khảo sát của chúng tôi, đến nay tuy đã quá vụ thu hoạch chừng 2 tháng nhưng vẫn còn khoảng 40% mía tím vẫn chưa bán được.

 

Chỉ cho tôi vườn mía gần 3.000 m2 của mình chị Bùi Thị Như, xóm Kè ngậm ngùi: Vườn này, năm ngoái tôi bán giá 7.000 đồng/cây, thu được hơn 30 triệu đồng. Năm nay, tôi đã chặt tỉa những cây nhỏ đi để làm giống trồng nhưng khách chỉ trả 2.000-3.000 đồng/cây. Bây giờ bán cũng là muộn rồi thôi đành phải chờ giá lên vậy chứ bán giá này thì lỗ nặng. Chị nhẩm tính ngoài công đào rạch, trồng, thuốc sâu, bóc lá, đầu tư phần chuồng gần 10 triệu đồng. Nếu bán giá này chỉ đủ tiền đầu tư phân chuồng.

 

Ngồi trong quán bán mía trước cửa nhà chị Bùi Thị Định, xóm Lũy, Phong Phú, Tân Lạc thỉnh thoảng ngó ra ngoài đường xem có xe nào mua mía không, chị chia sẻ: Nhà tôi có 2.000 m2 mía đầu tư gần 10 triệu chưa kể công làm. Nhà tôi gần đường nên chặt bán ngay tại nhà cho xe khách hoặc thương lái qua mua. Giờ bán cũng gần hết được khoảng 15 triệu đồng. Đầu vụ giá mía 4.000-5.000 đồng/cây nhưng ít người mua. Trước tết giá tăng cao 7.000-8.000 đồng/cây được vài hôm thì ít người mua. Ngoài Tết, mía rẻ 1.500-2.000 đồng/cây nhưng có lúc cả tuần chẳng ai hỏi mua. Mấy hôm nay giá nhỉnh hơn một tí và cũng lác đác có tư thương ở dưới xuôi lên mua. Chị Bùi Thị Tân, xóm Lũy, xã Phong Phú xen vào:  Nhà tôi trồng hơn 1.000 m2 chăm sóc tốt bán tận ngọn chỉ thu được 20 triệu đồng, chỉ lấy công làm lãi chứ không ăn thua gì.

 

Đồng chí Đinh Công Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Vinh cho biết: Vụ mía năm 2014, cả xã đã trồng được 290 ha. Đến nay, tuy đã hết vụ nhưng còn khoảng 70% diện tích chưa thu hoạch. Nguyên nhân là do người mua  hỏi mua giá thấp nên bà con không muốn bán. Khi hỏi các thương lái, họ đưa ra nguyên nhân mưa rét nhiều nên tiêu thụ chậm. Việc tiêu thụ mía của bà con hoàn toàn phụ thuộc vào tư thương.

 

Đồng chí Vũ Quang Hùng, Trưởng phòng NN &PTNT huyện Tân Lạc cho biết: Việc giá mía rẻ, ít người mua không chỉ xảy ra ở Tân Lạc mà còn ở các huyện khác như Cao Phong, Lạc Sơn, Kim Bôi. Mấy năm trước, huyện Tân Lạc cũng đã khuyến cáo bà con nên hạn chế trồng mía trên đất lúa 1 vụ và đất đồi vì nhu cầu tiêu thụ không nhiều. Tuy nhiên, đây là cây  dễ trồng, dễ chăm sóc, trước đây giá cao nên bà con chuyển đổi nhiều diện tích cây khác sang trồng mía. Những nguyên nhân mà thương lái giải thích giá mía rẻ và ít người mua là không thỏa đáng. Việc tiêu thụ hoàn toàn phụ thuộc vào tư thương. Do vậy, bà con tính toán kỹ  trồng mía trên ruộng một vụ nên canh tác những cây trồng ngắn ngày, cho hiệu quả kinh tế cao đáp ứng nhu cầu thị trường.  

 

                                                                            Việt Lâm

 

 

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục