Trang trại chăn nuôi là hướng phát triển kinh tế mạnh của hộ dân thôn Đồng Nhất, xã Đồng Tâm.
(HBĐT) - Đồng Tâm là một trong 4 xã của huyện Lạc Thuỷ được công nhận xã NTM năm 2015. Bên cạnh việc huy động các nguồn lực, vai trò chủ thể của người dân được phát huy đã thúc đẩy chương trình MTQG xây dựng NTM giúp xã về đích đúng lộ trình.
Cách đây 2 năm, tại thôn Đồng Riệc được quy hoạch xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng của xã. Triển khai cho đến cuối quý II/2015 thì hoàn thành, nghiệm thu, Trung tâm học tập cộng đồng đã được người dân tích cực tham gia, thảo luận, đóng góp ý kiến và đồng tình ủng hộ chủ trương đầu tư. Bà con xóm có công trình bằng tinh thần trách nhiệm cao đã đồng tình với chủ trương xây dựng và phương án đổi đất, giải phóng mặt bằng. Nhờ đó, việc bàn giao đất, mặt bằng cho đơn vị thi công nhanh chóng theo đúng kế hoạch, giúp đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình. Đồng chí Bùi Văn Hăng, Phó Bí thư Đảng uỷ xã ghi nhận: Đây là công trình phúc lợi xã hội nhận được sự đồng thuận giữa Đảng với dân, phát huy tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm và dân giám sát, thực hiện”.
Với nhận thức về ý nghĩa thực hiện chương trình xây dựng NTM ngày càng được nâng lên, tính làm chủ của cán bộ, nhân dân trong xã được thể hiện qua triển khai các tiêu chí trong từng địa bàn. Nhân dân 18/18 thôn, xóm thi đua đóng góp sức người, sức của, lao động sản xuất nhằm giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống và cải thiện tiêu chí thu nhập. Mọi phần việc liên quan đến chương trình đều được thảo luận, bàn bạc công khai, dân chủ và người dân được tham gia xác định việc nào cần làm trước, việc nào làm sau, xác định các mục tiêu, hạng mục cụ thể.
Từ năm 2011 đến nay, nhân dân trong xã đã đóng góp ngày công lao động, hiến đất mở rộng đường nội đồng, ngõ xóm, làm nhà văn hoá xóm để cơ sở vật chất, hạ tầng thôn, bản, đảm bảo theo tiêu chuẩn NTM. Các công trình kênh mương, thuỷ lợi nội đồng cũng nhận được sự huy động sức dân để đáp ứng nguồn nước tưới, phục vụ sản xuất. Ngoài ra, nhân dân đã nỗ lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện các mô hình sản xuất, mở mang ngành nghề TTCN, dịch vụ. Trong đó, đã thực hiện tốt các khâu dịch vụ nông nghiệp, mạnh dạn đưa giống mới, có giá trị kinh tế cao vào sản xuất như ngô lai, lúa lai, cam Canh, bưởi Diễn, chuối tiêu hồng, lợn rừng, nhím, dê, hươu..., đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, đồi rừng, kinh tế hộ gia đình. Năm 2010, thu nhập bình quân của xã mới đạt 11,96 triệu đồng/người, đến năm 2015 đã đạt 29 triệu đồng/người, hộ nghèo giảm còn 7,76%.
Vai trò chủ thể, tự giác của người dân còn thể hiện qua việc tích cực chỉnh trang nhà cửa, sắp xếp lại chỗ ở, chỗ chăn nuôi đảm bảo vệ sinh, tự xây dựng, xử lý chất thải. Đến nay, toàn xã có 186 hộ xây nhà mới, 262 hộ chỉnh trang nhà ở, xây tường bao với tổng kinh phí đầu tư 48 tỷ đồng, xã không còn nhà tạm, nhà dột nát, tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, đạt 85,7%. Tình hình an ninh nông thôn luôn đảm bảo, cảnh quan môi trường cải thiện rõ rệt. Xã đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM.
Bùi Minh
(HBĐT) - Tu Lý là xã vùng thấp của huyện Đà Bắc, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trong 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, kinh tế của xã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong phát triển sản xuất nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Để định hướng đúng cho phát triển sản xuất, được sự hỗ trợ của các chương trình, dự án, xã Tu Lý đã xây dựng và nhân rộng một số mô hình về sản xuất nông - lâm nghiệp và chăn nuôi có hiệu quả như trồng bưởi đỏ, nuôi bò sinh sản, nuôi cá ao, trồng rau an toàn, mô hình phục tráng giống lúa và giống cây lâm nghiệp bản địa...
(HBĐT) - Thời gian qua, Trung tâm dạy nghề huyện Kim Bôi đã từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho học viên sau khi học nghề. Trung tâm dạy nghề huyện phối hợp tích cực với các địa phương, qua đó xác định được nhu cầu học nghề của lao động nông thôn để có hướng đào tạo nghề đúng theo nguyện vọng giúp học viên sau khi học nghề áp dụng vào thực tế hiệu quả.
(HBĐT) - Chiều ngày 23/11, UBND tỉnh tổ chức họp thống nhất nội dung hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015. Dự hội nghị có các đồng chí là thành viên BCĐ 800 tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó BCĐ 800 tỉnh chủ trì hội nghị.
(HBĐT) - Đồng chí Vũ Ngọc Nam, Chủ tịch UBND xã Phú Lai (Yên Thủy) cho biết: Xã có thuận lợi là giáp với trung tâm huyện lỵ nhưng hạ tầng, cơ sở vật chất lại yếu và thiếu. Năm 2015, xã được tiếp sức mạnh mẽ từ đầu tư về hạ tầng hoàn hiện các tiêu chí để trở thành 1 trong 3 xã (Ngọc Lương, Yên Trị, Phú Lai) về đích NTM của huyện Yên Thủy. Ngoài tiêu chí chợ nông thôn không phải thực hiện do ở không xa thị trấn Hàng Trạm. Các công trình: nhà văn hóa, trạm y tế, trường mầm non, tiểu học, THCS, hệ thống giao thông, thủy lợi, kênh mương nội đồng được bổ sung nguồn lực đầu tư xây dựng tạo nên sự thay đổi lớn trong diện mạo nông thôn mà cách đây chỉ vài năm luôn trong tình trạng yếu kém và thiếu đồng bộ.
(HBĐT) - Trong tình hình hiện nay, tại một số doanh nghiệp trên địa bàn đang có tình trạng thiếu hụt trong tuyển dụng lao động. Ngay cả một số doanh nghiệp mặc dù đã đầu tư dây chuyền, trang thiết bị máy móc hiện đại tại địa bàn các huyện nhưng vẫn khó tuyển dụng lao động có tay nghề.
(HBĐT) - Ngay sau khi vụ tai nạn sập hầm khu vực thăm dò mỏ khai thác than của Công ty TNHH Tân Sơn tại xóm Chiềng, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc), ngày 20/11/2015, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ đã có Công văn số 177-CV/VPTU “về việc xử lý, khắc phục hậu quả tai nạn lao động và rà soát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh”.