Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã gởi thư khen ngợi thành tích HCV cá nhân nội dung 10m súng ngắn hơi mà đại tá Hoàng Xuân Vinh đã đạt được ở Olympic 2016. Thư khen ngợi của người đứng đầu Bộ Quốc phòng là niềm động viên tinh thần rất lớn với những VĐV đang khoác trên mình màu áo bộ đội cụ Hồ như xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

 

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã gởi thư khen ngợi thành tích HCV cá nhân nội dung 10m súng ngắn hơi mà đại tá Hoàng Xuân Vinh đã đạt được ở Olympic 2016. Thư khen ngợi của người đứng đầu Bộ Quốc phòng là niềm động viên tinh thần rất lớn với những VĐV đang khoác trên mình màu áo bộ đội cụ Hồ như xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

 

   Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã có sự khích lệ tinh thần lớn từ Bộ Quốc phòng.

 

 Bức thư của đại tướng khen ngợi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh viết: “Tôi rất vui mừng được tin đồng chí vừa giành Huy chương vàng tại Olympic lần thứ 31, tổ chức tại Rio de Janeiro, Brazil. Đây là lần đầu tiên thể thao Việt Nam giành Huy chương vàng và phá kỷ lục ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam trên đấu trường Olympic.Thành tích đặc biệt xuất sắc đó là kết quả của quá trình phấn đấu học tập, rèn luyện kiên trì, bền bỉ, vượt lên khó khăn, thử thách của đồng chí và các huấn luyện viên; thể hiện ý chí kiên cường, bản lĩnh vững vàng của người quân nhân cách mạng; là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước; làm rạng rỡ Tổ quốc Việt Nam trên trường quốc tế. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi thành tích đặc biệt xuất sắc của đồng chí. Mong rằng, trong thời gian tới, đồng chí tiếp tục phấn đấu vươn lên, lập nhiều thành tích mới, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, chiến sĩ quân đội và người hâm mộ thể thao cả nước.

Chúc đồng chí và Đoàn thể thao Việt Nam mạnh khỏe, đoàn kết, giành nhiều thành tích cao tại Olympic.

Chào thân ái và quyết thắng!”

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh hiện đang mang quân hàm đại tá và làm việc tại Trung tâm TDTT Quân đội.

 

      

 

                                                                              Theo SGGP

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục