(HBĐT) - Từ ngày 4-6/11, Liên đoàn Quần vợt tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Sở VH –TT & DL tỉnh tổ chức giải Quần vợt tỉnh Hòa Bình mở rộng năm 2016. Tham dự giải có 12 đoàn với hơn 200 VĐV của các tỉnh thành phía Bắc.

 

Giải được tổ chức với tinh thần “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời là cơ hội để lãnh đạo các cơ quan, sở ban ngành, địa phương các tỉnh gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về việc phát triển KT – XH các địa phương.

 

Tham dự giải, các VĐV sẽ tham gia tranh tài ở 3 nội dung là: giải lãnh đạo, giải phong trào và đôi nam các CLB trực thuộc Liên đoàn Quần vợt tỉnh Hòa Bình. Các đội sẽ chia bảng thi đấu theo hình thức tính điểm, lựa chọn các đội vào bán kết, chung kết.

 

 

BTC trao giải cho các VĐV thi đấu xuất sắc nội dung lãnh đạo 2 dưới 50 tuổi.

 

Sau 3 ngày thi đấu với tinh thần “Đoàn kết, trung thực, cao thượng”, giải đấu đã thành công tốt đẹp. Kết quả cụ thể:

 

Nội dung lãnh đạo:

 

Lãnh đạo 1: nhất đôi Hà Tất Đạt – Nguyễn Văn Toàn (Hòa Bình), nhì Hoàng Việt Cường – Hoàng Văn Đức (Hòa Bình), ba Đinh Tiên Phong – Nguyễn Văn Phát (Thanh Hóa).

 

Lãnh đạo 2: Đôi nam 50 tuổi trở xuống: nhất Hoàng Anh Cương – Trương Thế Hùng (Tuyên Quang), nhì Trần Văn Kiên – Trương Quốc Bảo (Hà Nam), ba Nguyễn Đức Dũng – Nguyễn Văn Hải (Hòa Bình) và Mai Xuân Thông – Đào Hữu Việt (Thanh Hóa).

 

Đôi nam 51 tuổi trở lên: nhất Lê Thế Vang – Nguyễn Văn Thông (Phú Thọ), nhì Phạm Đức Toàn – Lưu Công Sơn (Thái Nguyên), ba Nguyễn Xuân Lâm – Lê Gia Hải (Tuyên Quang) và Trần Văn Tiến – Trần Hữu Quân (Hà Nam).

 

Nội dung phong trào:

 

Đôi nam 39 tuổi trở xuống: nhất Nguyễn Quang Dùng – Nguyễn Trọng Nghĩa (Hòa Bình), nhì Lê Qúy Đôn – Nông Trung Hiếu (Tuyên Quang), ba Nguyễn Văn Mạnh – Lưu Hải Biên (Phú Thọ) và Phạm Đức Toàn – Hoàng Tiến Việt (Thái Nguyên).

 

Đôi nam 40 – 50 tuổi: nhất Vũ Ngọc Dũng – Nguyễn Văn Tính (Phú Thọ), nhì Trương Việt Bắc – Nguyễn Thế Anh (Bắc Giang), ba Lý Quang Minh – Khương Minh Tuấn (Hòa Bình) và Trần Linh Trung – Trần Thanh Sơn (Lạng Sơn).

 

Đôi nam 51 tuổi trở lên: nhất Vũ Duy Đức – Trần Mạnh Định (Vĩnh Phúc), nhì Nguyễn Ngọc Lợi – Vương Văn Hùng (Hòa Bình), ba Phạm Văn Trường – Nguyễn Chính Tính (Hòa Bình) và Phạm Đức Hùng – Đỗ Ngọc Viễn (Vĩnh Phúc).

 

Đôi nữ: nhất Nguyễn Thị Minh Thư – Lại Thị Việt Chinh (Hà Nam), nhì Lò Thị Nga – Nguyễn Thị Hồng (Sơn La), ba Nguyễn Thị Khanh – Nguyễn Thị Bích Phương (Phú Thọ) và Nguyễn Thị Hoa – Dương Thị Sơn (Bắc Giang).

 

Nội dung các câu lạc bộ:

 

Nhất Bùi Minh Đức – Trịnh Trung Hải (thành phố Hòa Bình), nhì Cao Thế Trung – Trần Cao Sơn (Yên Thủy), ba Đỗ Tiến Dũng – Vũ Minh Dũng (Lạc Thủy) và Nguyễn Công Minh – Hoàng Anh Tuấn (CLB Sông Đà).

                                                                                                           

 

                                                                        Dương Liễu

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục