Đội tuyển Thailand đã đoạt chức vô địch Giải vô địch bóng đá Đông - Nam Á (AFF Cup) 2016 sau khi đánh bại Indonesia 2-0 trong trận chung kết lượt về. Với kết quả chung cuộc 3-2, đội tuyển Thailand không chỉ bảo vệ thành công ngôi vô địch mà còn lập nên kỷ lục mới với 5 lần vô địch giải bóng đá khu vực.

       Các cầu thủ Thailand với chiếc cúp vô địch. (Ảnh: Internet).

 

Tiếp Indonesia trên sân nhà, đội tuyển Thailand đã không còn mắc những sai lầm như trong trận chung kết lượt đi. Đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisuk đã hoàn toàn làm chủ trận đấu. Tiền đạo Siroch Chattong đã trở thành người hùng cuả trận đấu khi lập cú đúp giúp Thailand giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận.

Vậy là sau khi bất ngờ sơ sểnh trong trận chung kết lượt đi để thua 1-2, Thailand đã “lập lại” trật tự để lần thứ năm vô địch bóng đá Đông - Nam Á. Huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang của đội tuyển Thailand cũng lập nên kỷ lục riêng mình với năm chức vô địch AFF Cup: ba lần trên cương vị cầu thủ và hai lần trên cương vị huấn luyện viên.

Huấn luyện viên của đội tuyển Indonesia Afred Riedl rõ ràng là kém may mắn với chiếc cúp AFF. Ông đã có nhiều lần dẫn dắt đội tuyển Việt NamIndonesia lọt vào trận chung kết AFF Cup nhưng cả Việt NamIndonesia đều không thể đoạt cúp.

Với chiến thắng trên, đội tuyển Thailand cho thấy họ vẫn là đội bóng mạnh nhất khu vực Đông - Nam Á với đội hình đồng đều và có chất lượng cao.

 

                                                                             TheoNhandan

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục