(HBĐT) - Những năm qua, phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được nhân dân thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) nhiệt tình hưởng ứng. Với phương châm mỗi người tự chọn cho mình một môn thể thao phù hợp tại các khu dân cư trên địa bàn thị trấn, phong trào TD -TT đã diễn ra sôi nổi, phát triển đồng đều và rộng khắp .

Đồng chí Lã Xuân Trường, Chủ tịch UBND thị trấn Hàng Trạm cho biết: Song song với động viên nhân dân phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự, thị trấn luôn quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, triển khai các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa trên địa bàn. Hoạt động TD -TT quần chúng duy trì nền nếp, được đông đảo nhân dân tham gia. Thị trấn có trên 5.700 nhân khẩu với trên 1.600 hộ, sinh sống tập trung tại 12 khu dân cư. Hiện nay, thị trấn có 1 CLB xe đạp, 1 CLB dưỡng sinh, 1 CLB bóng bàn, 3 CLB cầu lông. 100% khu dân cư có đội bóng chuyền nam, nữ và bóng chuyền mềm.

Để thúc đẩy phong trào TD -TT trên địa bàn phát triển, UBND thị trấn đã chỉ đạo tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động TD -TT. Đến nay, 100% khu dân cư có nhà văn hóa, sân thể thao và có 1 phòng tập thể hình. Hằng năm, thị trấn tổ chức các giải giao lưu thể thao, nhất là vào dịp kỷ niệm, lễ, Tết như: Giải bóng chuyền, bóng đá, cầu lông các lứa tuổi... Các giải đấu góp phần phát hiện, lựa chọn vận động viên, đội thể thao có thành tích xuất sắc tham gia các giải thi đấu thể thao của huyện. Đặc biệt, năm 2017, thị trấn Hàng Trạm đã tổ chức thành công Đại hội TD -TT. Tại Đại hội đã tổ chức thi đấu 5 môn, thu hút trên 500 vận động viên tham gia và hàng nghìn người dân đến cổ vũ.

Với phương châm mỗi người dân tự tìm cho mình một môn thể thao phù hợp với sức khỏe cũng như sở thích. Các môn thể thao được người dân lựa chọn chủ yếu là những môn đơn giản, không tốn kém chi phí đầu tư, có thể tập ở mọi lúc, mọi nơi như: cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, đi bộ, xe đạp... Một trong những nhân tố tạo động lực cho phong trào TD -TT của thị trấn phát triển mạnh là có sự quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi. Hàng ngày, vào các buổi sáng sớm và buổi chiều, bà con tập trung tại các nhà văn hóa, sân thể thao tập luyện thể thao. Đến nay, thị trấn Hàng Trạm có trên 70% người luyện tập thể thao thường xuyên và trên 60% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao.

Đồng chí Lã Xuân Trường, Chủ tịch UBND thị trấn Hàng Trạm cho biết: Với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong thời gian tới, phong trào TD -TT trên địa bàn thị trấn sẽ phát triển mạnh hơn nữa, góp phần nâng cao thể lực, sức khỏe phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển của quê hương, đất nước. Hiện tại, các khu dân cư đang chuẩn bị hoạt động văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng xuân năm 2018. Chúng tôi sẽ tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao và các trò chơi dân gian như: bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co… Đây sẽ là những sân chơi vui tươi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần người dân, tạo không khí ấm áp, hào hứng trong những ngày xuân mới.

 

Đỗ Hà

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục