Argentina đã phải muối mặt rời sân Wanda Metropolitano với thảm bại 1-6 trước Tây Ban Nha trong trận giao hữu chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2018.

 


Diego Costa, Isco (hat-trick), Thiago Alcantara và Iago Aspas chính là những người đã lập công để gieo sầu cho đội bóng xứ tango.

Đây cũng là lần thứ ba trong lịch sử đội tuyển Argentina phải đón nhận thất bại thảm hại đến như vậy.

Trong quá khứ, Argentina cũng đã hai lần phải đón nhận thất bại tương tự, đó là để thua Tiệp Khắc ở World Cup 1958 và Bolivia tại vòng loại World Cup 2010.

Sau thất bại này, huấn luyện viên Jorge Sampaoli chắc chắn sẽ còn rất nhiều việc phải làm trước khi nghĩ đến việc tiến sâu ở World Cup 2018, dù trong đội hình của ông luôn có cả dàn sao.


 

Isco (áo trắng) chính là ngôi sao sáng nhất trận đấu này.

 

Ở trận đấu tại Madrid, đội tuyển Tây Ban Nha đã chơi hoàn toàn áp đảo trước một Argentina luôn thể hiện sự kém cỏi mỗi khi thiếu vắng ngôi sao sáng giá nhất Lionel Messi.

Với việc chủ động chơi dâng cao, đội chủ nhà đã không quá khó khăn để vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 27 phút nhờ công Diego Costa và Isco.

Phút 39, Nicolas Otamendi ghi bàn thắng rút ngắn 1-2 của Nicolas Otamendi, khiến cho nhiều người tin rằng hiệp 2 sẽ thực sự hấp dẫn hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, điều tồi tệ đã xảy ra với Argentina khi họ phải nhận thêm đến 4 bàn thua nữa trong hiệp 2 bởi các chân sút Isco (cú đúp), Thiago Alcantara và Iago Aspas, qua đó nhận thảm bại 1-6.

 


Isco (áo trắng) chính là ngôi sao sáng nhất trận đấu này.

TheoVietNamPlus

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục