Thua Danielle Rose Collins 2-6, 3-6, huyền thoại người Mỹ dừng bước ở tứ kết giải WTA Premier Mandatory.

Danielle Rose Collins, cũng là một tay vợt Mỹ, ít danh tiếng hơn nhiều so với Venus Williams. Cô phải thắng hai trận vòng loại để được vào vòng chính của Miami Mở rộng. Tuy nhiên, Collins liên tiếp gây bất ngờ khi vào đến tứ kết rồi đánh bại đàn chị Venus.


Venus thua chóng vánh trước đối thủ phải đánh vòng loại. Ảnh: AP.

Ở trận tứ kết tạiKey Biscayne, Collins sớm giành break và dẫn 3-0 ở set đầu. Tay vợt bảy lần vô địch Grand Slam Venus Williams cứu hai điểm set khi bị dẫn 2-5. Tuy nhiên, đến cơ hội thứ ba, Collins đã không bỏ lỡ.

Set thứ hai có khởi đầu tương tự, Collins giành break ngay cơ hội đầu tiên và dẫn 2-0. Venus trả break ngay game kế tiếp, nhưng Collins một lần nữa bẻ giao bóng đàn chị và dẫn 4-2. Tay vợt 24 tuổi giành vé vào bán kết khi tận dụng thành công cơ hội ghi điểm match thứ hai.

Đây là chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của Collins. Nó càng mang nhiều ý nghĩa hơn với cô vì Venus là thần tượng của tay vợt từng tốt nghiệp đại họcVirginia.

Ở bán kết, Collins sẽ chạm trán hạt giống số 6Jelena Ostapenko - người đã trải qua một trận tứ kết kịch tính vớiElina Svitolina để giành quyền đi tiếp. Dù trận đấu chỉ kéo dài hai set, Ostapenko phải đánh hai loạt tie-break và chiến thắng lần lượt với tỷ số 7-3, 7-5 mới vượt qua được hạt giống số 4.

Trận bán kết còn lại là cuộc so tài giữa hai nhà vô địch Grand Slam Victoria Azarenka và Sloane Stephens.Victoria Azarenka, người tham dự giải với vé đặc cách, tiếp tục có một giải đấu thành công khi đánh bại hạt giống số 5Karolina Pliskova 7-5, 6-3 ở tứ kết. Về phần ĐKVĐ Mỹ Mở rộng Sloane Stephens, cô dễ dàng vượt qua Angelique Kerber với tỷ số 6-1, 6-2.

TheoVnexpress

 


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục