Tối 3-6, hai tuyển thủ Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành gây ấn tượng khi mang về cho đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam 2 tấm HCV ở các nội dung nhảy chống và xà kép nam tại World Cup 2018 vừa kết thúc ở Slovenia.


VĐV Lê Thanh Tùng thi đấu nội dung nhảy chống. Ảnh: THIÊN HOÀNG

Ở chung kết nội dung nhảy chống sở trường, tuyển thủ Lê Thanh Tùng đã trình diễn một phong độ xuất sắc và đạt 14,600 điểm, trội hẳn so với các đối thủ đến từ Nhật Bản, Thuỵ Sỹ, Israel, hồng Công… để giành tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam tại giải lần này. Hai VĐV đoạt HCB và HCĐ là Takumi Sato (Nhật Bản, 14,475 điểm) và Benjamin Gischard (Thuỵ Sỹ, 14,325 điểm).


Lê Thanh Tùng (giữa) trên bục nhận HCV nội dung nhảy chống nam. Ảnh: TRƯƠNG MINH SANG

Năm ngoái, Thanh Tùng cung đã giành HCV ở nội dung thế mạnh của mình tại World Cup 2017 diễn ra ở Qatar, sau đó đoạt thêm ngôi vô địch châu Á 2017 khi giải đấu này được tổ chức tại Thái Lan.

Chưa đầy 1 giờ đồng hồ sau, đến lượt Đinh Phương Thành đánh bại nhiều VĐV đến từ khắp nơi trên thế giới để giành HCV nội dung xà kép nam. Đáng chú ý là Đinh Phương Thành vượt qua hai VĐV rất mạnh là Muntean Andrei Vasile (Romania, HCB) và Levantesi Matteo (Italia, HCĐ).


Đinh Phương Thành giành HCV nội dung xà kép nam. Ảnh: THIÊN HOÀNG

Đây là lần đầu tiên, thể dục dụng cụ Việt Nam mới giành được cùng lúc 2 tấm HCV ở một kỳ World Cup. Trước kia, nữ VĐV tài năng Phan Thị Hà Thanh được cho là người khơi nguồn cho chuỗi thành tích đáng nể của thể dục dụng cụ Việt Nam trên đấu trường quốc tế với việc liên tiếp đoạt HCV ở hệ thống thi đấu World Cup thường niên.

Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam dự World Cup 2018 ở Slovenia từ ngày 29-5 đến 3-6 với 8 tuyển thủ nam và nữ. Nhóm VĐV nam ngoài Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành còn có 2 VĐV Phạm Phước Hưng và Phan Ngọc Hùng.

Sau khi rời World Cup 2018, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam sẽ trở về nước và tập huấn tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội nhằm chuẩn bị cho ASIAD 18 diễn ra vào tháng 8 tới ở Indonesia.

 

                      TheoSGGP

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục