Đội tuyển Qatar tiếp tục có một trận đấu vô cùng đáng khen dù phải đối mặt với sức ép cực lớn tới từ các cổ động viên chủ nhà UAE. Các học trò của HLV Felix Sanchez thắng đậm 4-0 để giành vé vào chung kết gặp "ông lớn” Nhật Bản.


Đội trưởng Hasan Haydos giữ nhịp rất tốt trong lối chơi của Qatar, không những vậy còn đóng góp một pha lập công ở trận này.

Trận derby vùng Tây Á giữa Qatar và UAE diễn ra với nhịp độ nhanh ngay từ đầu. Đội tuyển UAE có lợi thế không nhỏ với số đông cổ động viên nhà có mặt ở sân Mohammed bin Zayed, tuy nhiên đối thủ Qatar cũng rất đáng gờm với thành tích chưa để thủng lưới bàn nào và 12 bàn thắng chỉ sau năm trận đấu.

Tình huống đáng chú ý đầu tiên thuộc về Qatar ở phút 12, Karim Boudiaf nhanh chân bắt vô-lê từ khoảng cách hơn 20 m nhưng thủ thành UAE Khalid Bilal kịp thời đổ người bắt gọn. Sau gần 10 phút giằng co trong thế trận cân bằng, Qatar bất ngờ có được bàn mở tỷ số sau sai lầm đáng trách của cá nhân thủ môn UAE. Pha phản công nhanh ở phút 22 được kết thúc với tình huống nửa chuyền nửa sút của Khoukhi, bóng đi không mấy nguy hiểm nhưng thủ thành Khalid Bilal lại bắt hụt bóng, giúp Qatar vươn lên dẫn 1-0.

Bàn thua khiến các cầu thủ chủ nhà buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các phương án tấn công của UAE tỏ ra không mấy hiệu quả, đơn điệu và thường bị hàng thủ Qatar bắt bài. Ở chiều ngược lại, đội bóng của HLV Felix Sanchez vẫn duy trì được những sức ép nhất định lên phần sân đối phương, và có được bàn thắng thứ hai ở phút 37.

Tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn Almoez Ali đột phá tự tin từ ngoài vòng cấm trước khi cứa lòng hiểm hóc, bóng vượt khỏi tầm với của thủ thành Khalid Bilal, đập cột dọc trước khi bay vào lưới. Bàn thắng đẳng cấp giúp cầu thủ trẻ của Qatar cân bằng kỷ lục ghi tám bàn trong một kỳ Asian Cup của huyền thoại người Iran Ali Daei. 2-0 cũng là tỷ số sau 45 phút đầu tiên.

Đầu hiệp 2, HLV lão làng Alberto Zaccheroni thực hiện những điều chỉnh nhân sự nhằm đem lại bộ mặt tươi mới cho hàng công UAE, trong đó đáng chú ý là sự góp mặt của lão tướng Ismaeil Matar. Cầu thủ 36 tuổi đã phần nào đem tới những miếng tấn công "sáng nước” hơn cho đội chủ nhà, đáng kể nhất là cú sút xa của tiền đạo chủ lực của UAE Ali Mabkhout, bóng chạm chân cầu thủ phòng ngự Qatar và đi khá khó chịu, tuy vậy thủ thành Saad Al Sheeb bay người đẹp mắt đẩy bóng đi vọt xà.

Khi mà hàng công còn đang miệt mài tìm bàn gỡ thì hàng thủ UAE lại phải hứng chịu thêm bàn thua tiếp theo. Phút 81, đội trưởng Hasan Haydos băng xuống thông minh rồi bứt tốc loại bỏ hậu vệ UAE, trước khi bình tĩnh bấm bóng kỹ thuật đánh bại thủ thành Khalid Bilal trong tình huống đối mặt. 3-0 cho Qatar và là dấu chấm hết cho những nỗ lực của UAE.

Ít phút còn lại là khoảng thời gian tồi tệ với đội chủ nhà. Họ phải chơi thiếu người sau khi Ismail Ahmed nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đánh cùi chỏ kín vào mặt cầu thủ Qatar. Không những vậy, đội tuyển UAE còn phải vào lưới nhặt bóng lần thứ tư khi cầu thủ vào sân thay người Hamid Ismaeil ấn định chiến thắng 4-0 ở phút bù giờ cuối cùng.

Thắng lợi đậm đà 4-0 giúp Qatar hiên ngang tiến vào chung kết gặp đối thủ giàu thành tích nhất giải đấu châu lục là Nhật Bản. Đây sẽ là cuộc so tài rất đáng chờ đợi giữa đội bóng mạnh nhất nhì châu Á với thế lực mới nổi mang tên Qatar.

 

         TheoNhandan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục