So với Qatar, Nhật Bản được đánh giá là đồng đều hơn, tinh quái hơn và nhiều kinh nghiệm hơn, nên khả năng chiến thắng của đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc sẽ cao hơn ở trận chung kết Asian Cup 2019.

(Trận chung kết giữa Nhật Bản và Qatar sẽ diễn ra vào lúc 21h, ngày 1/2, trên sân Zayed Sports City ở Abu Dhabi – UAE, Dân Trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này).

Qatar vào chung kết theo cách ít ai ngờ, đó là giành thắng lợi rất đậm 4-0 trước chủ nhà UAE. Qatar cũng là đội bóng đang sở hữu chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của Asian Cup 2019: Almoez Ali.

Với 8 bàn thắng tính cho đến thời điểm hiện tại, Almoez Ali cũng đã san bằng kỷ lục ghi được nhiều bàn thắng nhất tại một kỳ VCK giải vô địch châu Á, ngang với kỷ lục của chân sút khét tiếng Ali Daei (Iran).

Tuy nhiên, ngay cả khi đó thì so về độ đồng đều, Qatar vẫn không sánh được với Nhật Bản. Đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc càng vào sâu càng tỏ ra nguy hiểm.

Nhật Bản - Qatar: Vinh quang chờ những chiến binh Samurai? - 1

Niềm vui chiến thắng sẽ lại đến với Nhật Bản sau trận chung kết 

Cho đến trước trận chung kết, vẫn không nhiều người có thể đọc tường tận đâu là điểm mạnh nhất của Nhật Bản, cũng như đâu là vũ khí nguy hiểm nhất của đội bóng từng 4 lần vô địch châu Á? – Bởi, Nhật Bản chơi quá đa dạng và người ta không thể đoán trước được rằng Nhật sẽ ghi bàn từ hướng nào, theo phương thức nào?

Đội tuyển Nhật Bản có thể đá giãn biên rồi đưa bóng vào trung lộ để dứt điểm, có thể phối hợp nhóm để khoang thủng hàng phòng ngự đối phương, có thể khai thác các tình huống cố định dựa vào kỹ năng đá phạt tốt và khả năng chơi đầu giỏi của nhiều cầu thủ…

Hoặc đơn giản hơn nữa, Nhật có khi sẽ co về đá rất chậm bên phần sân nhà, rồi bất thần tăng tốc trong các pha phản công để chọc thủng lưới đối phương.

Tất cả các phương án vừa nêu, các đối thủ của Nhật Bản đều đã trải qua suốt từ đầu giải đến giờ, và bất kỳ đối thủ nào khi nhận ra sự nguy hiểm của đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới, họ đều không còn cơ hội để sửa chữa nữa.

Nhật Bản - Qatar: Vinh quang chờ những chiến binh Samurai? - 2
Tài năng trẻ Almoez Ali (đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 8 bàn thắng) sẽ là niềm hy vọng hàng đầu của Qatar

Qatar từ đầu đến cuối giải chỉ có một cách chơi duy nhất, đó là tấn công và tấn công. Cầu thủ của đội bóng Tây Á vốn có kỹ thuật rất tốt, kỹ năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp ở mức cao.

Nhưng kỹ thuật của cầu thủ Qatar có tốt hơn cầu thủ Nhật Bản hay không lại là chuyện khác. Và Nhật thì không ngán các đội bóng chơi thiên về tấn công, lại không đa dạng trong khả năng chuyển trạng thái (xét trong nhóm có trình độ hàng đầu châu Á).

Sở dĩ Qatar có thể thắng đậm UAE ở bán kết vì UAE quá căng cứng trong một trận cầu mà họ chịu tác động tâm lý quá lớn, cũng như sớm vỡ trận, suy sụp tinh thần ngay sau bàn thua đầu tiên.

Nhật Bản không như vậy, Nhật Bản bản lĩnh hơn UAE nhiều. Nếu Qatar mở tỷ số trước vào lưới Nhật Bản, tin rằng đội cựu vô địch châu Á vẫn còn đường gỡ. Ngược lại, nếu Nhật Bản mà chọc thủng lưới Qatar trước, khó tin đội bóng Tây Á thoát khỏi thất bại. Chưa kể CĐV UAE vốn không thích đội tuyển Qatar sẽ quay sang cổ vũ cho Nhật Bản!

Dự đoán: Nhật Bản thắng 3-1

Theo Dân Trí

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục