(HBĐT) - Ngày 27/7, tại Nhà thi đấu tỉnh, Trường Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao phối hợp với Câu lạc bộ Vovinam tỉnh tổ chức Giải Vovinam tỉnh Hòa Bình mở rộng lần thứ II năm 2019. Tài trợ cho giải gồm Võ đường Kinh Bắc Congfu, CLB Vovinam Từ Sơn, Bà Hà Thị Bích.


Các VĐV thi đấu nội dung đối kháng nam nhóm 3, hạng cân 51kg 

Giải Vovinam tỉnh Hòa Bình mở rộng lần thứ II thu hút gần 200 vận động viên đến từ 7 huyện, thành phố trong tỉnh (huyện Kỳ Sơn, Cao Phong, Đà Bắc, Lạc Thủy, Lương Sơn, Kim Bôi, TP Hòa Bình) và 7 đơn vị bạn (tỉnh Bắc Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang; huyện Thạch Thất, thị xã Sơn Tây, huyện Chương Mỹ, thị xã Từ Sơn). Các vận động viên chia thành 3 nhóm tuổi và các hạng cân, tranh tài ở 34 bộ huy chương (trong đó có 20 nội dung đối kháng, 8 nội dung thi quyền đơn luyện, 6 nội dung thi quyền đồng đội).

Thông qua việc tổ chức giải nhằm phát động, động viên thúc đẩy phong trào tập luyện các môn thể thao nói chung, môn Vovinam trong toàn tỉnh Hòa Bình nói riêng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện "Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" ở các địa phương trong tỉnh, thực hiện mục tiêu "Dân giàu cường thì nước thịnh", "Thể dục, thể thao vì sức khỏe và hạnh phúc của con người" và giao lưu học hỏi kinh nghiệm với các câu lạc bộ tỉnh bạn để cùng phát triển.


Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các huyện Lương Sơn, Kim Bôi và huyện Thạch Thất(Hà Nội)

Sau 1 ngày thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực và sôi nổi, kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho huyện Lương Sơn; giải nhì: huyện Kim Bôi; giải ba: huyện Thạch Thất(Hà Nội).

 Linh Nhật

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục