Man City giành chiến thắng 2-1 trước Aston Villa ở trận chung kết Carabao Cup, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch. Aguero và Rodri là những người ghi bàn cho Man City.

Man City vô địch Carabao Cup hai mùa giải gần đây, đoàn quân của Pep Guardiola tiếp tục được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Aston Villa ở trận chung kết năm nay. Trên thực tế các cầu thủ Man City không phụ lại sự trông đợi của người hâm mộ bằng việc giành chiến thắng, dù không phải tỉ số đậm như những trận đấu hai đội gặp nhau tại Premier League vừa qua. 

Aguero mở tỉ số trận đấu ở phút 20, Rodri giúp đội đương kim vô địch gia tăng cách biệt lên 2-0 ở phút 31. Phút 41, Samata rút ngắn tỉ số xuống 1-2 và đem lại chút hi vọng nhỏ nhoi cho Aston Villa. Dẫu vậy trong khoảng thời gian còn lại, trận đấu không có thêm bàn thắng nên tỷ số được giữ nguyên. 

Đánh bại Aston Villa, Man City vô địch Carabao Cup - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Man City vô địch Carabao Cup ba năm liên tiếp (2018, 2019, 2020)

Xét chỉ số thống kê, Man City vượt trội hơn hẳn Aston Villa. Đoàn quân của Guardiola kiểm soát bóng 70% thời gian tung ra tới 22 lần dứt điểm nhưng chỉ có 4 lần bóng đi trúng khung thành. Aston Villa hiếm hoi mới có được một lần dứt điểm, cả trận họ dứt điểm 5 lần, trong đó 3 lần bóng đi về phía cầu môn. 

Với số lần dứt điểm trên 20 lần, nhưng chỉ có hai bàn thắng, Man City khiến người hâm mộ của đội bóng này chưa thỏa mãn. Đặc biệt trong hiệp hai khi đội chủ nhà cũng có số lần dứt điểm như hiệp 1 (11 lần), nhưng không thể có bàn thắng, thậm chí còn suýt bị đối thủ gỡ hòa ở cuối trận. 

Bàn thắng vào lưới Man City trong hiệp một là những gì tốt nhất Aston Villa là được. Đội bóng của Dean Smith phần lớn thời gian trận đấu phải dùng toàn bộ đội hình phòng thủ, nhưng họ cũng không cho Man City dễ dàng đăng quang, bởi số cơ hội ghi bàn của Aston Villa dù ít nhưng độ nguy hiểm lại cao.

Đánh bại Aston Villa, Man City vô địch Carabao Cup - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Niềm vui giành cúp vô địch của các cầu thủ Man City

Đánh bại Aston Villa, Man City vô địch Carabao Cup - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Trợ lý HLV John Terry an ủi các cầu thủ Aston Villa sau khi kết thúc trận đấu

Aston Villa bước vào trận chung kết Carabao Cup 2020 với tinh thần hứng khởi, đội bóng này đã khiến Man City phải bất ngờ. Phút thứ 3,  El-Ghazi lao xuống mạnh mẽ và đánh đầu ở trung tâm vòng cấm địa đưa bóng đi vọt xà khung thành của Bravo trong gang tấc. 

Man City chỉ mất vài phút để giành được thế trận dồn ép đối thủ, tuy nhiên các chân sút của đội bóng thành Manchester không thực sự sắc bén. Phút 20, Man City mới cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng, Aguero băng vào dứt điểm ở trung tâm vòng cấm địa sau cú nhả bóng của Foden, bóng đập đất rồi bay vào lưới.

Đánh bại Aston Villa, Man City vô địch Carabao Cup - 4
 

Nhấn để phóng to ảnh

Cầu thủ Man City ăn mừng bàn thắng của Rodri

Bàn thắng mở tỉ số giúp các cầu thủ Man City cởi bỏ áp lực, họ thi đấu thoải mái hơn. Phút 30, xuất phát từ quả phạt góc, Rodri chọn chỗ chính xác bật cao đánh đầu tung lưới Aston Villa gia tăng tỉ số lên 2-0.

Aston Villa rất khó đưa bóng được vào vòng cấm địa của Man City, nhưng họ bất ngờ rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 41. Stones trượt ngã rất vô duyên để El-Ghazi lấy bóng lao lên bên trái, anh tạt vào trong cho Samata thoải mái đánh đầu ghi bàn. Các hậu vệ của Man City bên trong cũng khá hời hợt, họ không hè áp sát ngăn chặn Samata.

Đánh bại Aston Villa, Man City vô địch Carabao Cup - 5
 

Nhấn để phóng to ảnh

Samata đánh đầu ghi bàn cho Aston Villa

Sai lầm cá nhân là "đặc sản” của hàng thủ Man City ở mùa giải năm nay. Đội bóng của Guardiola thi đấu tập trung sau giờ nghỉ khiến Aston Villa trở lại cảnh chỉ biết phòng thủ. Suốt nửa đầu hiệp hai, Aston Villa không một lần dứt điểm về phía cầu môn Man City. 

Khoảng cách một bàn không an toàn, nhưng các chân sút của Man City cũng chưa thể vứt bỏ được trạng thái vô duyên. Foden, Rodri, Aguero hay Jesus đều được trao cơ hội gia tăng tỉ số nhưng đều không thành công. 

Đánh bại Aston Villa, Man City vô địch Carabao Cup - 6
 

Nhấn để phóng to ảnh

Bravo suýt bị lọt lưới ở phút 88, anh đã đẩy bóng trúng cột dọc

Suýt nữa Man City ôm trái đắng ở phút 88, Engels lên tham gia phạt góc đã bật cao đánh đầu đưa bóng đi trúng cầu môn, Bravo kịp đổ người đẩy bóng, trái bóng đập trúng cột dọc trái văng ra trong sự lo lắng cao độ của người hâm mộ Man City.

Tình huống gây sóng gió của Aston Villa ngay lập tức cảnh tỉnh Man City. Đội bóng của Guardiola chơi chắc chắn trong những phút còn lại để bảo toàn tỉ số 2-1 và qua đó đăng quang ngôi vô địch.

Đội hình thi đấu

Aston Villa: Nyland, Guilbert, Engels, Mings, Elmohamady (Trezeguet 70), Nakamba, Douglas Luiz, Targett, El Ghazi (Hourihane 70), Samatta (Davis 80), Grealish

Man City: Bravo, Walker, Stones, Fernandinho, Zinchenko, Gundogan (De Bruyne 58), Rodri, Silva (Bernardo Silva 76), Sterling, Aguero (Jesus 83), Foden


Theo Dân Trí

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục