Ngôi sao của làng quần vợt thế giới cho biết khoản tiền này sẽ san sẻ gánh nặng chi phí mua sắm trang thiết bị y tế của Chính phủ Serbia trong cuộc chiến chóng dịch COVID-19.



Novak Djokovic đăng quang ngôi vô địch Wimbledon 2019 tại London, Anh ngày 14/7/2019.

Một lòng hướng về quê nhà, tay vợt nam số 1 thế giới hiện nay Novak Djokovic đã quyết định dành tặng 1 triệu euro (1,1 triệu USD) cho Serbia để mua sắm thêm các trang thiết bị y tế cần thiết hỗ trợ công tác chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong thông báo ngày 27/3, ngôi sao của làng quần vợt thế giới cho biết khoản tiền này sẽ san sẻ gánh nặng chi phí mua sắm trang thiết bị y tế của Chính phủ Serbia trong cuộc chiến chóng dịch COVID-19.

Hiện Djokovic đang cùng gia đình lưu trú tại Tây Ban Nha trong bối cảnh quốc gia châu Âu này đang thực hiện lệnh phong tỏa gắt gao do tình hình dịch bệnh nghiêm trọng tại nước này.

Tay vợt 32 tuổi này chia sẻ anh đang nỗ lực giữ tinh thần lạc quan và tận hưởng thời gian nghỉ tránh dịch cùng các thành viên trong gia đình khi mà các giải đấu quần vợt đang tạm hoãn do tình hình dịch bệnh.

Do đại dịchCOVID-19, nhiều sự kiện thể thao đã buộc phải hủy hoãn.

Giải đấu Hiệp hội quần vợt nam ATP và nữ (WTA) đều hoãn lại cho đến ngày 7/3.

Trong khi đó, giải quần vợt mở rộng của Pháp và Wimbledon đang đối mặt với nguy cơ hoãn hoặc hủy.

Theo giới chức Serbia, số ca nhiễmvirus SARS-CoV-2ở nước này đã lên tới hơn 450 người, trong đó có 7 ca tử vong.

Trước những tác động của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, nhiều ngôi sao thể thao cũng như các câu lạc bộ đã gửi đi thông điệp kêu gọi sự đoàn kết, cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian tới.

Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội, gia đình cựu danh thủ David Beckham đã gửi những lời cám ơn tới các lực lượng y bác sĩ đang chiến đấu chống lại dịch COVID-19.

Trong đoạn video, bàVictoria Beckhamnhấn mạnh tới sự tích cực từ chiến dịch "Clap for our Carers" (tạm dịch là Vỗ tay ủng hộ những nhân viên y tế).

Trong khi đó, ngôi sao quần vợt Rafa Nadal cũng kêu gọi các vận động viên người Tây Ban Nha hỗ trợ gây quỹ 11 triệu euro (khoảng 12,13 triệu USD) để giúp chống dịch bệnh, trong khi tay vợt Roger Federer đã ủng hộ 1 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 1,04 triệu USD) cho các gia đình gặp khó khăn tại quê nhà.

Ở cấp câu lạc bộ, đội bóng Liverpool cũng có một đoạn video ấn tượng, thu hút nhiều sự chú ý trên các nền tảng xã hội.

Cụ thể, các cầu thủ của đội, gồm cả những ngôi sao nổi danh như Sadio Mane, Mohamed Sala hay Roberto Firminho, đã gửi lời cám ơn tới các lực lượng y bác sỹ đang làm nhiệm vụ bằng nhiều thứ tiếng.

Trong khi đó, đội Brighton & Hove Albion cũng thông báo kế hoạch gửi ít nhất 1.000 vé mời các nhân viên thuộc lực lượng y tế quốc gia của Anh (NHS) tới xem các trận đấu của đội, xem đây là lời cám ơn đơn giản và chân thành nhất.


Theo VietnamPlus

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục