Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc vừa ra thông báo quyết định cho phép Giải Vô địch quốc gia K-League sớm trở lại từ ngày 8-5, áp dụng đồng thời nhiều biện pháp phòng dịch Covid-19. Đó cũng được xem như tín hiệu tích cực để các các giải đấu khác tại châu Á lấy làm hình mẫu tổ chức thời gian tới.


Giải VĐQG Hàn Quốc K-League 2020 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 8-5, là một trong những giải đấu trở lại sớm nhất trong mùa dịch Covid-19 tại châu Á.

Như vậy, ngày khai mạc của giải bóng đá hàng đầu cấp CLB của xứ sở kim chi đã được lùi lại tới hai tháng. Vòng đấu đầu tiên của K-League dự kiến diễn ra trong ngày 29-2 giữa hai đội Jeonbuk Motors và Suwon Bluewings đã không thể tổ chức. Sau khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Hàn Quốc, Chính phủ nước này đã chính thức công bố giai đoạn cách ly xã hội và K-League cũng bị hoãn từ thời điểm đó.

Phương án ban đầu từng được ban tổ chức K-League đưa ra trong cuộc họp trước nhằm đưa giải đấu trở lại là thi đấu trên sân không khán giả, tuy vậy đã không được số đông nhất trí với chỉ duy nhất giải pháp đó.

Ở lần trở lại tới đây, các đội bóng sẽ phải nghiêm túc tuân thủ nhiều quy định khắt khe của ban tổ chức nhằm phòng, chống lây lan dịch bệnh trong giai đoạn này như nghiêm cấm các cầu thủ nói chuyện với đồng đội trên sân trong suốt trận đấu; không tổ chức màn bắt tay giao lưu giữa hai đội bóng trước trận; ban huấn luyện và thành viên ban tổ chức tham dự trận đấu đều phải đeo khẩu trang, các khán đài không cho phép cổ động viên trực tiếp đến sân cổ vũ.

Để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày khai mạc, các đội bóng đã hội quân và trở lại tập luyện ngay từ giữa tháng 4 này. Những quy định chặt chẽ của ban tổ chức sẽ mang tới không ít khó khăn cho các cầu thủ trong việc trao đổi thông tin trong khi thi đấu, cũng như nhiều vấn đề khác.

Cùng chung cảnh ngộ phải thi đấu trên sân vận động không có khán giả còn có các trận đấu thuộc Giải bóng đá hạng Nhất Hàn Quốc (khởi tranh ngày 8-5) và Giải bóng bầu dục của Hàn Quốc (khai mạc ngày 5-5).

Theo đội trưởng Kim Do Hyeok của CLB Incheon United, điều lệ cấm giao tiếp bằng lời với đồng đội trên sân là điều rất khó thực hiện, thậm chí không thể thi đấu được trong điều kiện như vậy. "Cảm giác khi được chơi bóng dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả thật tuyệt. Nếu mỗi người chúng ta làm tốt trách nhiệm của mình để giảm nguy cơ lan rộng của dịch bệnh, các cổ động viên sẽ có thể sớm được trở lại sân để cổ vũ”, đội trưởng Kim hy vọng.

Còn HLV Kim Do Gyun của CLB Suwon cũng thừa nhận, sẽ buộc phải làm quen với phương pháp truyền đạt chiến thuật cho các học trò trên sân qua khẩu trang: "Có lẽ các HLV sẽ khó cảm thấy thoải mái khi hướng dẫn học trò trong trận đấu, nhưng ở thời điểm này, đó là quy định cần thiết và chúng tôi cần phải nghiêm túc chấp hành”.

Theo kế hoạch, mỗi đội bóng K-League sẽ đá tổng cộng 27 lượt trận - giảm đáng kể so với số lượt trận của lịch thi đấu cũ gồm 38 vòng như thông lệ. Các CLB sẽ thi đấu 22 vòng trước khi được chia thành hai nhóm. Sáu đội đứng đầu bảng xếp hạng vào bảng chung kết A để tìm ra đội vô địch, trong khi sáu đội cuối bảng xếp hạng vào bảng chung kết B để phân định hai đội xuống thi đấu tại giải Hạng Nhất (K-League 2) vào mùa giải sau.

Sau đó một ngày, Giải VĐQG Nhật Bản J-League cũng dự kiến trở lại từ ngày 9-5. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều vướng mắc khi chưa thống nhất được giải pháp phù hợp để giảm số lượng trận đấu, cũng như cách bảo đảm an toàn, phòng chống lây nhiễm dịch trên sân. Việc Giải K-League sắp xếp hợp lý có thể là hình mẫu cho nhiều giải VĐQG tại châu Á học tập theo.

Hàn Quốc hiện có 10.738 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 243 ca tử vong. Gần một tuần qua, số lượng ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 mỗi ngày không vượt qua con số 10, đây là tín hiệu rất tích cực trong công tác phòng, chống lây lan đại dịch tại xứ sở Kim Chi.

TheoNhanDan

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục