(HBĐT) - Những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng ngày càng phát triển, lan toả mạnh mẽ đến từng khu dân cư. Cầu lông, bóng bàn là các môn thể thao được người dân đủ mọi lứa tuổi, giới tính yêu thích và lựa chọn để tập luyện thường xuyên. 



Trận đấu chung kết cầu lông nội dung đôi nam 45 tuổi trở lên.

Từ ngày 30/6 – 2/7, Sở VH-TT&DL tổ chức Giải Bóng bàn – Cầu lông các lứa tuổi tỉnh năm 2020. Đây là sân chơi thể thao hấp dẫn cho những tay vợt đam mê cầu lông, bóng bàn trên địa bàn tỉnh có dịp tranh tài, thể hiện khả năng của mình.   

Hiện nay, phong trào tập luyện cầu lông, bóng bàn đang rất sôi nổi và phổ biến ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê của Sở VH-TT&DL, năm 2019, trên địa bàn tỉnh ta có 135 câu lạc bộ (CLB) cầu lông và 50 CLB bóng bàn. Nhiều CLB thể thao được thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên đã thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện. Đây là minh chứng rõ nét về sức hút của bộ môn cầu lông, bóng bàn đang dần có những khởi sắc trong các khu dân cư, nâng cao chất và lượng của thể thao phong trào. Qua đó, góp phần rèn luyện sức khoẻ, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho người dân, khuyến khích, động viên mọi người tích cực tập luyện TDTT.

Giải Bóng bàn - cầu lông các lứa tuổi tỉnh năm 2020 có sự tham gia của gần 180 VĐV đến từ 10 huyện, thành phố và Bộ CHQS tỉnh. Từ vòng bảng đến vòng bán kết, chung kết, các trận đấu đều diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Trong đó, không thể không nhắc đến trận chung kết cầu lông nội dung đôi nam 45 tuổi trở lên của các tay vợt cùng đến từ đơn vị ở TP Hoà Bình. 4 VĐV đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao, ngang tài, ngang sức tranh giành quyết liệt từng điểm số, cống hiến những pha cầu đẹp khiến khán giả hồi hộp theo dõi trận đấu. Không chỉ tạo sân chơi cho các tay vợt có dịp được giao lưu, cọ xát mà thông qua giải đã xuất hiện những gương mặt triển vọng, đa dạng các lứa tuổi. Trong đó, môn bóng bàn có Nguyễn Hoàng Tùng (đơn nam trẻ), Nguyễn Thuỵ Tuệ Minh (đơn nữ trẻ), Nguyễn Công Nguyên (đơn nam 45 tuổi trở lên)…; môn cầu lông: Mai Thị An Nhi (đơn nữ vô địch), Trương Quang Hưng – Phạm Đức Toàn (đôi nam vô địch), Lê Thu Hà – Khà Thị Quyên (đôi nữ 40 tuổi trở xuống)…

VĐV Chu Đức Thắng (đơn vị TP Hoà Bình) chia sẻ: "Những ngày gần đây nắng nóng cao điểm, thời tiết oi bức, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 độ C, nên việc tập luyện, phong độ, tinh thần thi đấu ít nhiều bị ảnh hưởng. Là một trong số những VĐV đại diện cho TP Hoà Bình tham gia tranh tài tại giải đấu của tỉnh, tôi và mọi người đều rất tích cực, hăng say tập luyện. Chúng tôi đã trải qua những trận đấu đầy căng thẳng, khó khăn tại giải bóng bàn, cầu lông các lứa tuổi tỉnh năm 2020. Giải nhất môn bóng bàn nội dung đôi nam vô địch chính là phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng, quyết tâm của chúng tôi. Tôi và đồng đội đều rất hài lòng với thành tích này”.

Đây là giải thể thao cấp tỉnh được nhiều VĐV và khán giả mong đợi. Dễ dàng nhận thấy những năm gần đây, các giải thể thao của tỉnh dần được nâng cao cả về chất và lượng, thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân đã từng bước khẳng định sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với thể thao tỉnh nhà. Giải Bóng bàn – cầu lông các lứa tuổi tỉnh năm 2020 với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về công tác tổ chức, chất lượng chuyên môn, tuyển chọn VĐV… là sân chơi thể thao để những năng khiếu bóng bàn, cầu lông có dịp toả sáng. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT trong quần chúng Nhân dân, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời phát hiện, tuyển chọn những nhân tố mới, trẻ và đầy triển vọng cho thể thao tỉnh nhà.

Đồng chí Đào Tiến Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Trưởng Ban tổ chức giải đánh giá: "Đây là sân chơi thể thao bổ ích để các VĐV được thoả sức thể hiện năng lực, đam mê bóng bàn, cầu lông của mình. Các VĐV tranh tài tại giải năm nay đều là những cá nhân, cặp đôi tiêu biểu được các địa phương trên địa bàn tỉnh lựa chọn kỹ lưỡng. Xuất hiện nhiều những gương mặt mới với thành tích xuất sắc, xứng đáng là đội ngũ kế cận của thế hệ những VĐV bóng bàn, cầu lông đi trước. Từ đó cho thấy,  phong trào tập luyện TDTT nói chung và môn bóng bàn, cầu lông nói riêng đã và đang được ngành thể thao của tỉnh quan tâm, phát triển đúng hướng”.


Linh Nhật

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục