ĐT futsal Việt Nam đang hướng Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 với sự quyết tâm và tinh thần cao nhất. Để có thể tạo nên bất ngờ trong lần thứ hai tham dự đấu trường thế giới, thầy trò HLV Phạm Minh Giang đang cùng nhau nỗ lực để mạnh hơn, nhanh hơn và bền bỉ hơn.



HLV thể lực Miguel Ledesma Carrasco hướng dẫn các cầu thủ. (Ảnh: VFF)

Tại buổi tập ngày 17/8, HLV Phạm Minh Giang đã dành khá nhiều thời lượng cho các bài tập nhằm gia tăng khả năng tranh chấp và tốc độ, sức mạnh đột phá cho các cầu thủ. Với sự hỗ trợ của chuyên gia thể lực người Tây Ban Nha Miguel Ledesma Carrasco, các cầu thủ đã cho thấy sự tiến bộ từng ngày. Tất cả đều cố gắng để vượt qua giới hạn của bản thân, nhằm có thể tiếp cận với các trận đấu ở đẳng cấp chơi bóng rất cao tại VCK FIFA Futsal World Cup 2021 sắp tới.

Theo chia sẻ của ông Miguel Ledesma Carrasco, ĐT futsal Việt Nam phải trải qua một quá trình cách ly tương đối dài. Chính bởi vậy ông đã phải thay đổi nhiều về cường độ và khối lượng tập luyện. "Đến thời điểm hiện tại các cầu thủ đã lấy lại được nhịp độ, khối lượng cao trong tập luyện và có sự tiến bộ từng ngày từng ngày về thể lực về sức mạnh, sức bền và tốc độ. Tôi nghĩ rằng ĐT futsal Việt Nam sẽ có thể tạo ra bất ngờ tại VCK World Cup Futsal”, HLV thể lực Miguel Ledesma Carrasco nói.

Bên cạnh chiến lược nâng tầm thể lực cho các cầu thủ, HLV trưởng Phạm Minh Giang cũng tính toán kỹ lưỡng về các tình huống có thể xảy ra trong quá trình thi đấu, từ đó xây dựng các giải pháp chủ động cho ĐT futsal Việt Nam. Ví dụ như trong buổi tập sáng nay, các bài tập đối kháng ba chống bốn đã được rèn giũa khá kỹ, nhằm đối phó với tình huống đội tuyển phải thi đấu thiếu người ở trên sân.

Các cầu thủ ĐT futsal Việt Nam sẽ còn quỹ thời gian 1 tuần để khẳng định khả năng của bản thân, trước khi HLV Phạm Minh Giang rút gọn danh sách từ 22 cầu thủ xuống còn 17 cầu thủ để sang Tây Ban Nha tập huấn.

Tại đây,  đội tuyển sẽ tham dự giải fustal Tứ hùng, diễn ra từ ngày 28/8 đến 31/8 với sự góp mặt của ĐT Việt Nam, ĐT Nhật Bản, ĐT Guatemala và chủ nhà Tây Ban Nha. Kết thúc giải đấu này, thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ tiếp tục có thêm một trận giao hữu với CLB Cordoba đến từ giải futsal VĐQG của Tây Ban Nha vào ngày 3/9, sau đó di chuyển sang Lithuania để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho VCK FIFA Futsal World Cup 2021.

Ngoài ra, ĐT Việt Nam sẽ có thêm trận đấu giao hữu mang tính tổng duyệt với ĐT Marocco vào ngày 6/9/2021. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, Trưởng đoàn Trần Anh Tú hy vọng ĐT futsal Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước hết là vượt qua vòng bảng để góp mặt tại vòng 1/8, sau đó là phấn đấu tạo thêm những bất ngờ tại Giải.

                   TheoNhandan

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục