Được đánh giá cao hơn nên không có gì bất ngờ khi cả Thái Lan và Philippines đều giành chiến thắng thuyết phục lần lượt trước Myanmar và Timor Leste tại lượt trận thứ 3 của bảng A.

Ở trận đấu vừa kết thúc, Thái Lan đã có chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Myanmar. Ngay từ những phút đầu của trận đấu, Thái Lan đã tràn lên gây sức ép đối thủ và đã có một số tình huống hãm thành đáng chú ý. Đến phút thứ 23, Dangda mở tỷ số cho Thái Lan sau pha dứt điểm quyết đoán. Phút 36, ngôi sao Chanathip của Thái Lan bỏ lỡ cơ hội khó tin khi cú dứt điểm của dù dã vượt qua thủ môn Myanmar nhưng vẫn bị chặn đứng bởi trung vệ đối phương.

Sang hiệp 2, Thái Lan vẫn duy trì sự lấn lướt và có bàn thắng thứ 2 ở phút 53 bằng cú sút 11m của Dangda. Sự hưng phấn của Thái Lan tiếp tục được thể hiện khi đội bóng này vẫn miệt mài tấn công, đẩy Myanmar vào những tình huống chống đỡ vất vả. Phút 79, cầu thủ vào sân thay người Worachit Kanitsribampen có bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Thái Lan. Về cuối trận, Myanmar nỗ lực vùng lên để kiếm bàn thắng danh dự, nhưng họ lại phải nhận bàn thua vào đúng phút bù giờ cuối cùng, với tình huống dứt điểm của Supachok.

Chung cuộc, Thái Lan giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-0.


Phiilippines thắng đậm 7-0 trước Timor Leste. Ảnh: affsuzukicup.com

Trước đó, trận đấu giữa Phiilippines và Timor Leste đã kết thúc với chiến thắng đậm 7-0 dành cho Philippines. Các bàn thắng của tuyển Philippines được thực hiện dễ dàng bởi 7 cầu thủ khác nhau gồm Martin Steuble, Amin Nazari, Angel Guirado, Patrick Reichelt, Jesper Nyholm, Bienvenido Maranon và Kevin Ingreso. Tỷ số phản ánh đúng thế trận một chiều của Philippines, không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn.

Như vậy, Thái Lan đã vươn lên dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau 2 trận, hơn Singapore ở chỉ số phụ. Trong khi đó, Philippines cũng đã có 3 điểm đầu tiên trong hành trình ở AFF Cup 2020.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục