Chiều tối nay 14/12, tại bảng A của AFF Suzuki Cup 2020, sẽ diễn ra hai trận đấu Thái Lan gặp Philippines và Singapore gặp Timor Leste.


Tuyển Thái Lan.
 

Ðến thời điểm này, đội chủ nhà Singapore gần như chắc suất vào bán kết khi Timor Leste khó có thể trụ vững trước một đối thủ đang tràn đầy khí thế sau hai trận toàn thắng. Và như vậy, khả năng có chín điểm của đội quân huấn luyện viên Yoshida Tatsuma là hoàn toàn có thể. Khi đó, họ sẽ đi tiếp mà không cần quan tâm đến trận đấu cuối cùng với Thái Lan vào ngày 18/12 tới. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Philippines và Thái Lan lại quyết định suất thứ hai vào bán kết và do đó hứa hẹn sẽ rất căng thẳng. Nếu thắng ở trận này thì không có gì phải nói bởi đội bóng của xứ Chùa Vàng sẽ nối bước đội chủ nhà vào vòng đấu loại trực tiếp và Philippines sẽ hết hy vọng. Trong trường hợp, hai đội chia điểm hoặc Thái Lan trắng tay thì tình hình sẽ khá phức tạp và tiếp tục phụ thuộc vào lượt trận cuối cùng mới có thể xác định đội đi tiếp.

Nói thì như vậy, nhưng Thái Lan-ứng cử viên cho chức vô địch nặng ký của giải đấu sẽ không để mình rơi vào tình thế bấp bênh trước lượt trận cuối và họ đã có chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu này. Có hai trận thắng và chưa để thủng lưới bàn nào, những chân sút của Thái Lan đã thật sự khởi động sau trận đấu với Timor Leste và bắt đầu tiến về phía trước sau trận đấu với Myanmar khi thể hiện sức mạnh thật sự với chiến thắng bốn bàn không gỡ. Tuy nhiên, Philippines không như Myanmar đang gặp nhiều khó khăn và dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Scott Coope cũng đầy tham vọng không kém. Thất bại 1-2 trước Singapore ở trận ra quân không thể hiện đầy đủ về Philippines bởi họ chơi khá tốt, nhưng không may mắn.

Trong những lần gặp nhau tại AFF Cup, Philippines chưa bao giờ có được chiến thắng trước Thái Lan cho dù từng bốn lần vào bán kết giải.

Trận đấu tiếp theo tối nay sẽ không có nhiều bất ngờ và như giới chuyên môn đánh giá, sẽ là cơ hội cho Singapore tích lũy điểm và tăng thêm hiệu số bàn thắng để cạnh tranh ngôi đầu với đội tuyển Thái Lan trước một Timor Leste quá yếu và cũng không còn tinh thần thi đấu, nhất là sau thất bại 0-7 trước Philippines.

TheoNhanDan


 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục