(HBĐT) - Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, nhiều xã, phường, thị trấn đã phải tạm dừng một số hoạt động, trong đó có cả hoạt động thể dục thể thao (TDTT) trong nhà và ngoài trời. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của phong trào TDTT tại các địa phương, việc tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe của người dân cũng bị gián đoạn, cùng với đó là những khó khăn, trăn trở của đội ngũ huấn luyện viên (HLV) trong công tác đào tạo, huấn luyện.



Một buổi tập luyện của Trung tâm đào tạo Taekwondo Huy Hoàng (ảnh chụp ngày 14/1/2022).

Ngày 14/2/2022, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) ban hành Văn bản số 22/UBND về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách trong PCD Covid-19 trên địa bàn, trong đó có nội dung tạm dừng các hoạt động tập luyện TDTT trong nhà và ngoài trời. Nằm trên địa bàn phường Phương Lâm, ngay khi số ca F0 tại TP Hòa Bình có xu hướng tăng cao, Trung tâm đào tạo Taekwondo Huy Hoàng đã cho võ sinh tạm dừng tập luyện. Hiện, trung tâm có khoảng 120 võ sinh trong độ tuổi từ 5 - 12 tuổi. Trong tháng 3/2022, trung tâm dự kiến tham gia tranh tài tại Giải Vô địch các câu lạc bộ (CLB) Taekwondo toàn quốc năm 2022 tại tỉnh Quảng Nam, nhưng với tình hình dịch Covid-19 như hiện nay, trung tâm không thể tham dự giải theo đúng kế hoạch. Từ đầu năm 2021 đến nay, việc tập luyện hàng ngày của các võ sinh liên tục bị gián đoạn. Cùng với đó, giáo án tập luyện các HLV đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết đề ra cho từng võ sinh nhằm phát huy tối đa khả năng của cá nhân cũng phải chỉnh sửa để phù hợp với thực tế. Trường hợp các võ sinh phải tạm dừng việc tập luyện trong thời gian quá dài, khi được tập trở lại rất có thể cả HLV và võ sinh đều phải đào tạo lại từ đầu. Trước đây, 5 HLV của trung tâm đều có lịch dạy kín tuần, mỗi buổi dạy kéo dài trong khoảng 2 tiếng. Hàng tháng, trung tâm trả lương cho HLV tương xứng với năng lực, sự đóng góp của họ. Trong thời gian nghỉ PCD Covid-19, Trung tâm đào tạo Taekwondo Huy Hoàng vẫn hỗ trợ 50% lương cho HLV. Cũng trong thời gian này, mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc vận hành phòng tập, tiền điện, nước… tuy được hỗ trợ nhưng HLV trưởng vẫn phải thanh toán đầy đủ.

Anh Nguyễn Huy Hoàng, huấn luyện viên trưởng Trung tâm đào tạo Taekwondo Huy Hoàng chia sẻ: "Mặc dù phải đối mặt với nhiều áp lực, thách thức nhưng đội ngũ HLV thường xuyên động viên lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn. Đây cũng là lúc để HLV nhìn nhận, nghiên cứu hướng phát triển phù hợp cho mỗi võ sinh và trung tâm. Tôi mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để các hoạt động TDTT nói chung nhanh chóng trở lại bình thường”.

Huyện Lạc Sơn hiện có 8 CLB Karate cơ sở với 5 HLV giảng dạy. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các CLB đã phải chuyển từ tập luyện tập trung sang tập luyện online thông qua phần mềm Zoom. Mỗi buổi tập luyện diễn ra trong khoảng 1 giờ. Được đánh giá là giải pháp phù hợp nhất trong bối cảnh hiện nay nhưng việc tập luyện online cũng có nhiều hạn chế nhất định. Trong võ thuật nói chung và môn võ Karate nói riêng, các động tác, kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác rất cao, hơi thở, nhịp đánh, tốc độ, cách lấy lực… với việc huấn luyện online lại không thể chỉnh sửa được kỹ thuật, các lỗi sai. Đường truyền internet không ổn định dẫn đến quá trình huấn luyện chưa đạt hiệu quả cao, không đảm bảo chất lượng chuyên môn. Một số CLB Karate ở vùng sâu, vùng khó khăn còn nhiều hạn chế trong việc sử dụng điện thoại thông minh, vì vậy việc tập luyện online nhiều bất cập.

HLV Bùi Văn Lịch, Chủ tịch Liên đoàn Karate tỉnh, Chủ nhiệm CLB Karate huyện Lạc Sơn cho biết: "Các CLB Karate cơ sở trên địa bàn huyện Lạc Sơn duy trì việc giảng dạy, tập luyện online nhằm giúp các võ sinh nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng, duy trì thể lực, tạo thói quen tập luyện hàng ngày để không quên bài, giữ vững tinh thần sẵn sàng quay trở lại tập luyện ngay khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Trong bối cảnh hiện nay, lực lượng HLV Karate của huyện cũng gặp những khó khăn: Gián đoạn quá trình tập luyện khiến phong trào tập luyện Karate tại địa phương không thể phát triển, có xu hướng đi xuống; khó khăn trong việc chiêu sinh khóa mới; công tác đào tạo, huấn luyện không đảm bảo đủ thời gian, các võ sinh chưa thể nâng cao thành tích cá nhân…”.

Trong tháng 3, Liên đoàn Karate tỉnh dự kiến phối hợp tổ chức Giải Vô địch các CLB Karate tỉnh lần thứ II, năm 2022, tuy vậy, để đảm bảo công tác PCD Covid-19 giải đã lùi thời gian tổ chức. Hy vọng niềm đam mê, trách nhiệm sẽ là nguồn động lực để những người làm công tác thể thao phong trào trong toàn tỉnh bền lòng, vững chí vượt qua khó khăn của giai đoạn hiện nay.

Linh Nhật

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục