Nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam là không dễ dàng nhưng được thi đấu trên sân nhà là lợi thế lớn để các học trò của HLV Park Hang Seo hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam là không dễ dàng nhưng được thi đấu trên sân nhà là lợi thế lớn để các học trò của HLV Park Hang Seo hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia tới đây được xem là một trận đấu đặc biệt quan trọng với thầy trò HLV Park Hang Seo khi Malaysia được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp với đội tuyển của chúng ta. Tuy nhiên, nhìn vào lịch sử đối đầu, lợi thế đang nằm về phía đội tuyển Việt Nam trước khi trận đấu này diễn ra.

Có thể thấy, xét về lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng, đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trước đội tuyển Malaysia. Dưới thời HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam chưa từng để thua đối thủ này ở cấp độ đội tuyển quốc gia.



Trong 6 lần đối đầu kể từ AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam thắng 5 trận và hòa 1 trận, một con số được xem là khá ấn tượng. Tại vòng bảng AFF Cup 2020, thầy trò HLV Park Hang Seo có được một chiến thắng không thể tuyệt vời hơn trước đội tuyển Malaysia. Ở trận đấu đó, Quang Hải, Công Phượng và Hoàng Đức đã lần lượt thay nhau điền tên mình lên bảng tỷ số để hoàn tất chiến thắng tuyệt đối 3 – 0 cho đội tuyển Việt Nam.

Ngược dòng trở lại với kỳ AFF Cup 2018, đội tuyển Malaysia chính là đối thủ của thầy trò Park Hang Seo trong trận chung kết năm đó. Đánh bại Malaysia sau 2 lượt trận với tỷ số 3 –2, đội tuyển Việt Nam đã có lần thứ 2 đăng quang tại giải vô địch Đông Nam Á.



Có thể thấy, thành tích đối đầu được xem là vượt trội trước đội tuyển Malaysia dưới thời HLV Park Hang Seo giúp đội tuyển Việt Nam có được sự tự tin cao nhất trước khi bước vào trận đấu tới. Tuy nhiên, đội tuyển Malaysia cũng đang có được sự hưng phấn sau chiến thắng áp đảo 5 – 0 trước đội tuyển Lào.

Nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam là không dễ dàng nhưng được thi đấu trên sân nhà là lợi thế lớn để các học trò của HLV Park Hang Seo hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Theo VTV.VN

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục