Singapore đang tạm đứng thứ 3 ở bảng B với 2 trận thắng và có chỉ số phụ thấp nhất so với 2 đối thủ chính cùng có 6 điểm là Malaysia và Việt Nam.


Trước giờ nhập cuộc, Singapore bị đánh giá thấp hơn so với đội tuyển Việt Nam về chất lượng đội hình. Ảnh minh họa: affmitsubishielectriccup.com

Bất lợi này khiến cho HLV Takayuki Nishigaya và các học trò trở thành đội yếu thế hơn trong cuộc đua giành vé vào Bán kết nếu như phải so sánh về hiệu số bàn thắng. Singapore sẽ chơi trận đấu có tính chất quan trọng đầu tiên, có tác động rất lớn đối với hành trình vào Bán kết của họ ở giải đấu năm nay và lợi thế đáng kể nhất của họ là sự cổ vũ của khán giả nhà trên sân Jalan Besar.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam hành quân tới "Đảo quốc Sư tử" với tinh thần hưng phấn và vị thế của đội bóng đang dẫn đầu bảng B. Chiến thắng 3-0 trước Malaysia ở lượt trận thứ 3 đã mở toang cánh cửa vào Bán kết và khẳng định ưu thế rất lớn của thầy trò HLV Park Hang-seo trong cuộc đua tới ngôi đầu bảng. Đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức giành vé vào Bán kết sớm 1 lượt trận nếu như đánh bại Singapore ở lượt trận này và đây là mục tiêu mà các chân sút sẽ nỗ lực để hoàn thành.

Trước giờ nhập cuộc, Singapore bị đánh giá thấp hơn so với đội tuyển Việt Nam về chất lượng đội hình. Đội bóng "Đảo quốc Sư tử" thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng trong chiến dịch AFF Cup 2022, còn lứa cầu thủ hiện tại của đội tuyển Việt Nam đều đang bước vào độ chín về chuyên môn và bản lĩnh thi đấu. Gần nhất, với lực lượng hiện có, Singapore vừa thất bại 0-4 trước đội tuyển Việt Nam ở giải giao hữu vào tháng 9 vừa qua và trận đấu tại Jalan Besar được dự báo có nhiều khó khăn cho đội chủ nhà.

Singapore có trong tay đầy đủ lực lượng mạnh nhất ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam. HLV Takayuki Nishigaya cũng có thể tạm yên tâm khi các trụ cột như Harun, Sulaiman, Ramli và Ilhan đều đang đạt phong độ tốt.

Về phía đội tuyển Việt Nam, ngoài trường hợp Văn Toàn vắng mặt vì đã nhận 2 thẻ vàng, HLV Park Hang-eo có trong tay lực lượng đầy đủ, không trường hợp nào gặp chấn thương. Sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương, Quang Hải có thể đá chính cùng với Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh và Văn Đức.

Singapore hoàn toàn lép vế trước Việt Nam trong 5 lần đối đầu trực tiếp kể từ năm 2009 trở lại đây, gần nhất vừa thua 0-4 trên sân Mỹ Đình. Đội bóng này có duy nhất 1 trận hòa, còn lại là 4 trận thua, chỉ ghi được 2 bàn và thủng lưới 13 bàn trước tuyển Việt Nam. 

Singapore có phong độ khá tốt tại AFF Cup 2022 với 2 trận toàn thắng. Còn thống kê trong 5 trận gần nhất, Singapore thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận, ghi được 13 bàn và thủng lưới 10 bàn. 

Đội tuyển Việt Nam cũng đã chơi rất hay tại AFF Cup 2022 với 2 trận toàn thắng và ghi 9 bàn. Thầy trò HLV Park Hang-seo cũng sở hữu con số thống kê ấn tượng với việc ghi 15 bàn, chỉ để thủng lưới 1 bàn trong 5 trận thắng liên tiếp từ tháng 9 vừa qua.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục