Tân HLV Kim Pan-gon đã xây dựng đội hình 3 trung vệ ở Malaysia, tương tự cách HLV Park Hang-seo áp dụng cho đội tuyển Việt Nam 5 năm qua.


Tuyển Malaysia đã tới Việt Nam chiều 25/12. Ảnh: AFF

Ở hai trận ra quân AFF Cup 2022, HLV Kim Pan-gon đã cho thấy các học trò của ông thích nghi rất nhanh với chiến thuật mới. Malaysia thậm chí đã lấy trọn vẹn 6 điểm trước Myanmar và Lào, qua đó tạm dẫn đầu bảng B AFF Cup 2022.

Đội tuyển có biệt danh "Những chú Hổ" kỳ vọng chiến thuật mới của họ sẽ khắc chế được Việt Nam và tạo ra thành công.

"Những chú Hổ" đang vận hành khá trơn tru với sơ đồ phòng ngự cổ điển. HLV Kim Pan-gon nắm bắt được tố chất cầu thủ Malaysia và ông hiểu các học trò có lợi thế lớn để phát huy hiệu quả lối chơi phòng ngự phản công.

Malaysia gần như chắc chắn sẽ dùng đội hình linh hoạt 5-4-1, 3-4-3 hoặc 5-3-2 khi đối đầu đội chủ sân Mỹ Đình ngày 27/12.

Trận đấu mang tính quyết định cục diện bảng B là điều khiến thầy trò HLV Kim Pan-gon phải thận trọng. Malaysia chưa hề thắng đội tuyển của ông Park trong 5 năm qua và lịch sử là yếu tố khiến họ rất e ngại.

Malaysia cũng đang tỏ ra đặc biệt lợi hại ở vị trí hai tiền đạo cánh. Trong đó, Faisal Halim là mũi nhọn đáng kể nhất với 3 bàn thắng sau 2 trận đấu.

Cầu thủ 24 tuổi chỉ có chiều cao gần 1m60 nhưng sở hữu kỹ thuật tốt và sẵn sàng đột phá vào vòng cấm. Đây là cái tên mà Ngọc Hải phải dè chừng. Faisal đang có phong độ tốt và cái duyên ghi bàn ở AFF Cup 2022. Cầu thủ sinh năm 1998 đặc biệt ăn ý với đội trưởng Safawi Rasid.

Thắng lợi 1 - 0 trước Myanmar ngày ra quân xuất phát từ pha dàn xếp của Rasid với Faisal Halim. Đội tuyển Malaysia lợi hại hơn với những bài miếng tấn công biên. Tuy nhiên, HLV Kim Pan-gon cũng đang nỗ lực để tìm một trung phong tốt nhất cho Malaysia.

Aguero, Lee Tuck và Darren Lok được luân phiên sử dụng liên tiếp gần đây. Tuy nhiên, chưa có cầu thủ nào để lại ấn tượng thuyết phục cho vị trí trung phong cắm. Ngoại binh Argentina nhập tịch Malaysia thành công là Aguero có vẻ là lựa chọn tốt nhất lúc này. Cầu thủ 28 tuổi có kỹ thuật và xử lý khá gọn gàng trong vòng cấm.

Đội tuyển Malaysia sẽ là thử thách rất vừa sức cho HLV Park Hang-seo trong hành trình chinh phục AFF Cup 2022. Với ưu thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam cần đặt mục tiêu 3 điểm, hay chí ít là một trận hòa để đạt mục tiêu số 1 sau khi khép lại vòng bảng.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục