Tối nay 27/12, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Malaysia trên sân vận động quốc gia Mỹ Ðình (Hà Nội). Từ khi dẫn dắt đội tuyển nước ta, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo và các học trò đã năm lần thắng đối thủ này và chỉ một lần bị cầm hòa trên sân khách.


Ðội tuyển Việt Nam tập luyện trước trận gặp Malaysia. (Ảnh VFF)

Sau nhiều lần đối đầu Malaysia ở các giải đấu, có thể nói, HLV Park Hang-seo nắm khá chắc thông tin về "những chú hổ Mã Lai” để đưa ra nhận định về chiến thuật với báo chí: "Lối chơi của đội tuyển Malaysia đã rất khác. Cầu thủ của họ có tinh thần chiến đấu tốt. Cầu thủ lên biên và tì đè nhanh, sức chiến đấu và khả năng chuyền trực diện vào cầu môn tốt”.

Với những gì thể hiện trong hai trận đấu vừa qua của đối thủ, HLV đội tuyển Việt Nam cũng đã phát hiện những thay đổi về mặt nhân sự của đội tuyển Malaysia. "Có lẽ họ sẽ đá đội hình đã dùng ở trận gặp Myanmar. Ở trận gặp Lào, họ thay tám cầu thủ, trong đó có thủ môn, chỉ giữ các cầu thủ số 5, 7, 11. HLV Malaysia đã giữ người để phục vụ trận này. Có thể cầu thủ đá tốt trận gặp Lào sẽ đá chính ở trận này”.

Dưới thời tân HLV người Hàn Quốc Kim Pan-gon, đội tuyển Malaysia được xem là có nhiều thay đổi. Về mặt nhân sự, các cầu thủ nhập tịch như Lee Tuck (áo số 10), Stuart Wilkin (8), Brendan Gan (18), Ezequiel Aguero (19) hay các cầu thủ nội như tiền vệ phải Shamie Iszuan (20) và tiền vệ cánh trái Bin Hassan (13) chơi rất tốt. Về chiến thuật, các cầu thủ Malaysia đang chơi bóng đơn giản, chặt chẽ, tốc độ cao nhờ dàn cầu thủ có thể lực tốt.

Theo giới chuyên môn, việc Quang Hải đã hồi phục chấn thương sẽ giúp cho các đợt tấn công trung lộ, vốn là thế mạnh của đội tuyển nước ta sắc sảo hơn. Ở trận gặp Lào, các pha lên bóng từ hai biên đã được các cầu thủ Việt Nam triển khai tốt. Tuy nhiên, Malaysia mạnh hơn Lào rất nhiều, bởi thế các tuyển thủ Việt Nam, nhất là các tiền đạo phải chắt chiu cơ hội hơn nữa. Một kết quả tốt trước đội tuyển Malaysia của đội tuyển Việt Nam sẽ giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo thêm tự tin ở những vòng đấu tới.

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục