Chiều 1/1, đội tuyển Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu cuối vòng bảng AFF Cup 2022. Trả lời truyền thông trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh tin tưởng vào khả năng của đội tuyển Việt Nam và hy vọng sẽ cùng các đồng đội chào năm mới 2023 bằng chiến thắng giòn giã trước Myanmar.



Tiến Linh trong buổi tập chiều 1/1 của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Tiến Linh mở lời: "Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu đối thủ, họp chiến thuật để tìm ra phương án tấn công và giành chiến thắng trước Myanmar. Hy vọng trận chào năm mới 2023 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tốt và có chiến thắng giòn giã”.

Trận đấu với đội tuyển Myanmar là trận đấu cuối tại vòng bảng AFF Cup 2022 nhưng lại là trận đấu chính thức đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong năm 2023. Nhân dịp năm mới, Tiến Linh cũng thay mặt các đồng đội gửi gắm thông điệp tới người hâm mộ:

"Nhân dịp năm mới, đội tuyển Việt Nam xin được chúc toàn thể người hâm mộ lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và bình an. Hy vọng trận đấu ngày 3/1 sắp tới, người hâm mộ sẽ đến sân ủng hộ cho đội tuyển, tiếp thêm động lực cho chúng tôi giành chiến thắng”.

Trong khi đó, tiền vệ Quang Hải dù mới trở lại từ Pháp nhưng anh luôn nhận được sự đánh giá cao của các đồng đội, song trạng thái của Quang Hải chưa thể đạt phong độ tốt nhất.

Nói về trận hòa 0-0 mới đây trước Singapore, Tiến Linh cho biết: "Đây là trận đấu chúng tôi gặp vấn đề khi thi đấu trên sân cỏ nhân tạo. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra. Chúng tôi có thể cải thiện để trước mắt vượt qua vòng bảng và hướng tới những trận đấu tiếp theo”.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp đón Myanmar vào lúc 19 giờ 30 phút trên sân vận động Mỹ Đình ở trận đấu cuối cùng vòng bảng AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam hiện vẫn đứng vị trí đầu bảng B với 7 điểm, xếp sau đó là Singapore cũng với 7 điểm nhưng kém hiệu số, Malaysia với 6 điểm.

TheoNhanDan



Các tin khác


Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục