Tối 13/4, hai trận đấu cuối cùng, quan trọng của Vòng 6 Giải vô địch Bóng đá Quốc gia Night Wolf V.League 1-2023 đã diễn ra. Với chiến thắng đậm 3 - 0 trong trận cầu sôi động, Câu lạc bộ Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu bảng xếp hạng sau 6 vòng đấu.

Trên Sân vận động Hàng Đẫy, Câu lạc bộ Hà Nội đã gặp Hải Phòng trong trận cầu tâm điểm của vòng 6. Bất ngờ, chỉ 30 giây sau tiếng còi khai cuộc, từ tình huống tấn công của Câu lạc bộ Hà Nội, cầu thủ Kiên Quyết (Hải Phòng) đốn ngã Xuân Tú (Hà Nội) trong vùng cấm. Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn đã cho Hà Nội hưởng quả đá phạt đền. Đội trưởng Câu lạc bộ Hà Nội Văn Quyết dễ dàng đánh lừa thủ môn Đình Triệu (Hải Phòng), sút bóng căng, thẳng vào lưới, mở tỷ số 1- 0 cho trận đấu.

Như vậy, ngay khi trận đấu mới bắt đầu, ngoài lợi thế sân nhà, Câu lạc bộ Hà Nội đã vươn lên dẫn trước nên có thêm lợi thế về tâm lý thi đấu thoải mái. Phút 37, Đội trưởng Văn Quyết (Hà Nội) phá bẫy việt vị tài tình, một mình dẫn bóng vào trước khung thành và trực diện đánh bại thủ thành Hải Phòng, nâng tỷ số lên 2 - 0 cho đội đương kim Vô địch Hà Nội. Đây cũng là bàn thắng thứ 6 của cầu thủ nhận danh hiệu Quả bóng Vàng 2022 Văn Quyết.


Các cầu thủ Hà Nội ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của đội trưởng Văn Quyết (số 10). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Sau 15 phút giải lao, hiệp 2 bắt đầu, Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã thay hai cầu thủ, chuyển từ thế trận phòng thủ phản công sang chơi tấn công tạo áp lực (pressing). Tuy nhiên, đây là lối chơi liều lĩnh, bởi Hà Nội có những cầu thủ tốc độ và có khả năng phản công nhanh, ghi bàn chuẩn xác.

Đầu hiệp 2, cổ động viên của Câu lạc bộ Hải Phòng đốt pháo sáng trên Sân vận động Hàng Đẫy. Trước đó, trong công văn xin 1.000 vé cho cổ động viên, Câu lạc bộ Hải Phòng đã cam kết sẽ không mang pháo sáng vào sân. Tuy nhiên, pháo sáng vẫn xuất hiện trên khán đài trong tối 13/4.

Trong khi Hải Phòng dồn lực chơi ép sân, săn tìm bàn thắng, ngoại binh Lucao (Hà Nội) đã ghi bàn thắng ở phút 77 của trận đấu, Tuy nhiên, cầu thủ này đã ở thế việt vị nên bàn thắng không được tính. Tuy nhiên, chỉ  3 phút sau, Lucao đã có pha dứt điểm hoàn hảo, bóng đi căng, bay thẳng vào khung thành của thủ môn Đình Triệu (Hải Phòng) nâng tỷ số của trận đấu lên 3 - 0 cho thầy trò huấn luyện viên Bozidar Bandovi.

Trận đấu thực sự rất khó khăn cho Câu lạc bộ Hải Phòng bởi đối thủ của họ - Hà Nội FC là một đội bóng có phong độ ổn định với nhiều cầu thủ xuất sắc. Kết thúc vòng 6 V.League 1-2023, với chiến thắng 3 - 0, Câu lạc bộ Hà Nội có tổng 14 điểm, bằng với Đông Á Thanh Hóa, nhưng Hà Nội xếp đầu do có hiệu số bàn thắng thua cao hơn. Câu lạc bộ Hải Phòng thua đậm, tụt 2 bậc, xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Nhóm cuối bảng không đổi

Diễn ra cùng thời điểm 19 giờ 15 ngày 13/4, trên sân Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), hết hiệp 1, tỷ số giữa Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Topenland Bình Định vẫn là 0 - 0. Phải đến giữa hiệp 2, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng mới gỡ được thế bế tắc khi có bàn thắng mở tỷ số 1 - 0. Tuy nhiên, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có bàn đáp trả sau đó, san bằng tỷ số 1-1. Hai đội chấp nhận chia nhau 1 điểm. Sau vòng 6, Topendland Bình Định vẫn duy trì vị trí thứ 4 và Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn "dậm chân” tại vị trí 12 trên bảng xếp hạng.

So với mùa giải trước, năm nay Câu lạc bộ Thanh Hóa đang có phong độ thi đấu tốt và nhiều tính toán hợp lý trong từng trận đấu. Thầy trò Huấn luyện viên Velizar Popov đã quyết tâm giành chiến thắng trong trận gặp Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà. Bất ngờ là ngay hiệp 1, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại là đội có bàn thắng trước và duy trì kết quả 1 - 0 sau 45 phút thi đấu. Sau thời gian giải lao, các cầu thủ Thanh Hóa đã trấn tĩnh lại và có những điều chỉnh hợp lý. Trong hiệp 2, Đông Á Thanh Hóa đã liên tiếp có đến 4 bàn thắng (trong đó có 1 bàn phản lưới nhà của cầu thủ Janclesio - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh). Câu lạc bộ Thanh Hóa có thêm 3 điểm, nâng tổng số điểm lên 14 nhưng vẫn đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Câu lạc bộ Hà Tĩnh có 6 điểm sau 6 trận, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Trên sân Gò Đậu (Bình Dương), Câu lạc bộ Becamex Bình Dương đã không tận dụng được lợi thế sân nhà để có điểm trước Câu lạc bộ Công an Hà Nội. Với tinh thần tấn công, các cầu thủ Công an Hà Nội đã có một trận đấu ấn tượng với hai bàn thắng ghi được trong hiệp 1 nhờ công của Lê Văn Đô và Trần Văn Trung. Hiệp 2, Câu lạc bộ Bình Dương đã nỗ lực gỡ được một bàn nhưng đành chấp nhận nằm cuối bảng xếp hạng khi thua chung cuộc 1 - 2. Công an Hà Nội đã tìm được cảm giác chiến thắng sau 5 vòng đấu. Ở mùa giải 2023, Công an Hà Nội mở màn với chiến thắng ấn tượng 5 - 0 trước Bình Định, nhưng sau đấy là chuỗi 4 trận không có chiến thắng. Hiện tại, Công an Hà Nội có 8 điểm, vươn lên đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đội Bình Dương vẫn chỉ có tổng 3 điểm sau 6 trận đấu, đứng nguyên ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Trên sân Hòa Xuân (Đà Nẵng), SHB Đà Nẵng đã hòa không bàn thắng trước Câu lạc bộ Viettel. Có được 1 điểm, SHB Đà Nẵng vẫn "chôn chân” tại vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng sau 6 vòng đấu. Câu lạc bộ Viettel có thêm 1 điểm và vẫn duy trì vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng và không thể bứt tốc lên nhóm 5 đội dẫn đầu.

Trận đấu trước đó, mặc dù có được bàn thắng sớm trên sân nhà Pleiku, đội bóng phố Núi Hoàng Anh Gia Lai đã bị tân binh Khánh Hòa cầm chân hòa. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1 - 1, Hoàng Anh Gia Lai có 8 điểm, bằng với Công an Hà Nội nhưng thua về hiệu số bàn thắng thua nên đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Câu lạc bộ Khánh Hòa có thêm 1 điểm, vượt thêm 2 bậc, đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Trên sân nhà, Câu lạc bộ Thép xanh Nam Định có chiến thắng 1 - 0 trước đội Sông Lam Nghệ An. Nam Định có 12 điểm, đứng thứ 3 trên bản xếp hạng còn Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vẫn chỉ có 5 điểm sau 6 vòng đấu, đứng vị trí thứ 11.

Sau 6 vòng đấu, 4 vị trí đầu bảng và 3 vị trí cuối bảng không thay đổi so với vòng 5. Câu lạc bộ Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Thép xanh Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai hiện là những đội bóng "bất bại” sau 6 trận đấu.

Vòng 7 của V.League 1-2023 sẽ diễn ra vào ngày 15/4 và kết thúc vào ngày 17/4 với những cặp đấu hứa hẹn nhiều hấp dẫn như Công an Hà Nội gặp Thép xanh Nam Định, Hải Phòng gặp Viettel và Hà Nội làm khách trên sân của Topenland Bình Định…


Theo TTXVN

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục