Một trang tin thể thao ở Nga quả quyết HLV người Hà Lan đã đạt được thỏa thuận với LĐBĐ Nga về việc để ông kiêm nhiệm thêm công việc ở CLB Italy.

Hợp đồng giữa LĐBĐ Nga (RFU) với Guus Hiddink có hiệu lực đến hết vòng chung kết World Cup 2010 – giải đấu mà tuyển Nga không được dự vì thất bại ở hai trận play-off với Slovenia. Tuy nhiên, theo trang tin Sports Live, hôm qua RFU đã nhất trí để nhà chiến lược 63 tuổi này làm thêm ở Juventus, trong khi tiếp tục đàm phán gia hạn hợp đồng với RFU.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Hiddink đề bạt nguyện vọng làm thêm cho một CLB. Nhưng RFU cũng đang cân nhắc cài thêm một số điều kiện cho HLV trưởng người Hà Lan, theo đó ông phải đảm bảo ưu tiên phục vụ tuyển Nga khi cần thiết và chấp nhận mức lương ít hơn trong bản hợp đồng mới đang được hai bên bàn thảo.

Hiddink tin rằng ông có thể làm tốt cùng lúc hai công việc ở Juventus và tuyển Nga. Ảnh: AP.
Hiddink tin rằng ông có thể làm tốt cùng lúc hai công việc ở Juventus và tuyển Nga. Ảnh: AP.

Cụ thể, Hiddink muốn lĩnh tối thiểu 7 triệu euro mỗi năm cho bản hợp đồng mới đến hè 2012. Nhưng phía RFU muốn con số này chỉ là 5 triệu. Họ còn thuyết phục “Phù thủy Hà Lan” chấp nhận giảm mức tiền thưởng cho việc đưa tuyển Nga đến vòng chung kết Euro 2012, để đổi lấy việc Hiddink được chỉ đạo tuyển Nga tập luyện cùng các trợ lý qua điện thoại nếu ông không thể vắng mặt ở CLB.

“Hiddink từng kiêm nhiệm ở Chelsea. Nhưng lần đó khác. Chelsea là đội bóng của Roman Abramovich, người giúp chúng tôi xây dựng học viện bóng đá trẻ Nga. Còn lần này, Hiddink muốn làm việc ở nơi khác và vì thế, chúng tôi phải đàm phán. Tuy nhiên tôi không nghĩ việc ông ấy làm thêm là vấn đề của tuyển Nga”, cựu Chủ tịch RFU nay là Bộ trưởng Thể thao Nga, Vitaly Mutko phát biểu.

Với tín hiệu đèn xanh từ phía RFU, Hiddink xem như không còn trở ngại lớn nào trên đường đến với Juventus – đội bóng mất kiên nhẫn với HLV đương nhiệm Ciro Ferrara và theo đuổi ông một cách nghiêm túc hơn một tháng nay. Trước đó, tờ Gazzetta dello Sport (Italy) đưa tin tân Giám đốc kỹ thuật Roberto Bettega và Hiddink đã thống nhất việc HLV trưởng tuyển Nga lên thay Ferrara.

Juventus cũng được cho là đã đề nghị với Hiddink mức lương khởi điểm 7 triệu euro mỗi năm kèm theo những khoản tiền thưởng khổng lồ nếu ông giúp đội đoạt các danh hiệu.

 

                                                     Theo VnExpress

Các tin khác


Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xác định 2 trận bán kết UEFA Champions League 2023 - 2024

Vòng bán kết UEFA Champions League 2023 - 2024 đã xác định được hai cặp đấu giữa Dortmund gặp Paris Saint Germain và Real Madrid đối đầu Bayern Munich.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục