Đội bóng Phố núi HA Gia Lai đã bật “đèn xanh” cho Thonglao ra đi, nhưng với điều kiện tiền vệ của ĐT Thái Lan sẽ phải đền bù số tiền 200.000 USD để giải phóng hợp đồng.

Trong buổi làm việc ngày (12/1) với HA.GL, tiền vệ của ĐT Thái Lan đã bày tỏ nguyện vọng được trở về Thái Lan thi đấu để tiện chăm sóc gia đình. Phía HA Gia Lai cũng tỏ rõ thiện chiến chí và “bật đèn xanh” để Thonglao ra đi. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn bóng đá HA Gia Lai cũng khẳng định: “Thonglao và đội bóng muốn sở hữu tiền vệ này phải chồng lên bàn số tiền 200.000 USD giải phóng 3 năm hợp đồng còn lại…”.
 
 

Việc Thonglao rời HAGL chỉ còn là vấn đề thời gian - Ảnh: Sơn Dũng

 

Cũng theo lời ông Nguyễn Tấn Anh, kết thúc V-League 2009, Thonglao đã đồng ý gia hạn hợp đồng với HA Gia Lai thêm 2 năm. Điều này cũng có nghĩa, nếu không rời Phố núi, tiền vệ này có nhiệm vụ phải phụng sự cho HA Gia Lai thêm 3 năm nữa. Mọi chuyện đi, ở của Thonglao đều phải thông qua CLB HA Gia Lai.

 

Cá nhân Thonglao vẫn chưa lên tiếng về số tiền giải phóng hợp đồng nói trên. Tuy nhiên, với những người quan tâm tới tiền vệ này, đặc biệt là CLB Muangthong Utd, rõ ràng, 200.000 USD không phải một cái giá không quá “đắt” so với tài năng và “thương hiệu” của Thonglao.Vậy nên, chuyện Thonglao rời Phố núi gần như chỉ còn là vấn đề thời gian.

 

Thực sự, chuyện “chia tay” của Thonglao với HA Gia Lai cũng là để tốt cho cả 2. Với cá nhân Thonglao, sau 3 năm chơi bóng tại V-League, tiền vệ của ĐT Thái Lan được đặt rất nhiều kì vọng, nhưng cuối cùng anh cũng giống như một ngôi sao “lù mờ” trên đỉnh Hàm Rồng.

 

Phía HA Gia Lai, dù đã sở hữu Thonglao, người được coi là tiền vệ hay nhất Đông Nam Á, bên cạnh đó là Lee Nguyễn cùng “hàng tá” ngôi sao tụ hội về Phố núi, song đội bóng này đã không thể trở như thời hoàng kim như năm 2003 và 2004, những năm mà họ giành 2 chức Vô địch V-League liên tiếp.

 

 

                                                                    Theo DanTri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục