Grand Slam quần vợt đầu tiên trong năm nay sẽ hấp dẫn, đặc biệt ở nội dung đơn nữ, khi giải đón chào sự trở lại của 3 nhà vô địch: M. Sharapova, K. Clijsters và J. Henin.

Serena Williams vẫn là ứng cử viên số 1 của giải đấu  khởi tranh từ ngày 18-1 tại Melbourne, bởi cô đang là số 1 thế giới, đương kim vô địch và đã 4 lần đăng quang ở đây. Với nguồn thể lực cực tốt và bản lĩnh, tay vợt Mỹ da màu này cũng là người hiếm hoi chịu đựng được cái nóng gay gắt của mùa hè nước Úc.


Hai tay vợt Bỉ Henin (trái) và Clijsters sẽ là những đối thủ đáng ngại đối với Serena Williams. Ảnh: REUTERS


Tuy nhiên, để vô địch lần thứ 5, Serena phải vượt qua nhiều thách thức: Sự trở lại của Sharapova, Clijsters và Henin cùng lời nguyền chưa bao giờ lên ngôi ở những năm chẵn!


Sharapova vắng mặt ở giải 2009 vì chấn thương vai nên không thể bảo vệ được ngôi vô địch năm 2008. Các trận thắng Venus Williams và á quân Giải Mỹ mở rộng C. Wozniacki tuần qua cho thấy Sharapova đang có phong độ tốt.


Nhưng về mặt thể lực, xem ra chỉ có hai tay vợt Bỉ mới đủ sức đánh bại Serena. Clijsters thắng 2/5 giải kể từ khi trở lại, trong đó có chức vô địch Giải Mỹ mở rộng 2009, nơi cô đăng quang sau khi loại Serena ở bán kết trong trận đấu mà tay vợt Mỹ lăng mạ, đe dọa trọng tài biên và bị phạt nặng. Henin tạo ấn tượng tốt ở giải đầu tiên trở lại khi vào đến trận chung kết Giải Brisbane và chỉ chịu thua Clijsters sau cuộc so tài đầy chất lượng.


Ngoài ba tay vợt kể trên, Serena còn phải để mắt đến E. Dementieva, tay vợt Nga vừa thắng cô trong trận chung kết Giải Sydney International chiều qua, 15-1. Trước mắt, để trở lại trận chung kết, Serena phải vượt qua cô chị Venus, người ở cùng nhánh thi đấu, còn Henin và Clijsters có thể sớm đối đầu nhau tại tứ kết!
 
Xem ra, nhánh dưới của hai tay vợt Bỉ được xem là “nhánh đấu tử thần” vì còn có đến 4 tay vợt Nga là Safina, Kuznetsova, Sharapova và E. Dementieva, người mà Henin có thể gặp ngay tại vòng 2! Đó là chưa kể sự có mặt của J. Jankovic.


Trong khi đó, kết quả bốc thăm cho thấy đương kim vô địch đơn nam R. Nadal rơi vào nhánh nặng ký. Ngôi sao Tây Ban Nha này phải loại đương kim vô địch Mỹ mở rộng Del Potro và A. Murray trước khi trở lại trận chung kết. Ở nhánh còn lại sẽ có số 1 thế giới R. Federer, nhà vô địch 2008 N. Djokovic và tay vợt đang có phong độ tốt N. Davydenko.

 

                                                                              Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục