Andy Murray đang đạt phong độ rất cao

Andy Murray đang đạt phong độ rất cao

Ngay trong lần đầu tiên dự tứ kết Australia Mở rộng, tay vợt người Scotland đã gây ấn tượng bằng chiến thắng nhanh chóng trước Rafael Nadal và tiến vào bán kết cùng thành tích chưa thua set nào tại giải lần này.

Rafael Nadal phải bỏ cuộc ở đầu set 3 vì chấn thương đầu gối phải. Nhưng sự cố này cũng không thể phủ nhận thắng lợi thuyết phục của hạt giống số 5 Andy Murray. Anh thắng 6-3 ở set thứ nhất sau 53 phút đọ tài và cần tới set-point thứ ba. Set thứ hai kéo dài tới 76 phút và Murray ba lần chỉ còn cách thất bại có hai điểm, nhưng rồi Nadal vẫn phải nhận phần thua 2-7 ở loạt tie-break.

Murray đã triển khai tốt cả lối đánh tấn công chủ động lẫn phòng ngự và giao bóng hiệu quả. Sau khi bị dẫn 0-3 ở set 3 và cần tới sự chăm sóc y tế, ngôi sao người Tây Ban Nha đành bắt tay chúc mừng đối thủ đi tiếp vào bán kết, gặp Marin Cilic - tạy vợt người Croatia thắng Andy Roddick ở trận tứ kết đơn nam đầu tiên.

Tay vợt người Scotland từng thua tới 7 trận trong 9 lần đấu trước đó với Nadal. Nhưng ở cuộc chạm trán tại Australia Mở rộng năm nay, anh được đánh giá cao sau những gì đã thể hiện ở 4 vòng trước (không thua set nào), trong khi Nadal không còn mạnh mẽ như thời từng soán ngôi của Federer năm 2008. Chấn thương kéo dài rõ ràng đã khiến Nadal không thể phát huy hết khả năng.

Rafael Nadal đã phải chiến đấu với chấn thương nhiều tháng qua. Ảnh: AP.
Rafael Nadal đã phải chiến đấu với chấn thương nhiều tháng qua. Ảnh: AP.

Sau trận đấu Murray tâm sự: "Tôi biết rõ Nadal từ khi mình mới 13 hay 14 tuổi gì đó. Anh ấy là tay vợt mà tôi thích xem, với lối đánh mạnh mẽ. Tôi rất tiếc khi anh ấy phải bỏ cuộc hôm nay, nhưng tôi cũng hài lòng với màn trình diễn của mình. Tôi cảm thấy hoàn toàn ổn trước trận tái đấu Cilic ở bán kết".

Andy Murray hiện có phong độ rất cao, nhưng Marin Cilic từng thắng anh ở Mỹ Mở rộng 2009.

Kết quả tứ kết đơn nam hôm nay:

Andy Murray (5, Scotland) thắng Rafael Nadal (2, Tây Ban Nha, bỏ cuộc) 6-3, 7-6 (7-2), 3-0
Marin Cilic (14, Croatia) thắng Andy Roddick (7, Mỹ) 7-6 (7-4), 6-3, 3-6, 2-6, 6-3

Vòng tứ kết đơn nữ:

Justine Henin (Bỉ) thắng Nadia Petrova (19, Nga) 7-6 (7-3), 7-5
Zheng Jie (Trung Quốc) thắng Maria Kirilenko (Nga) 6-1, 6-3

Các trận còn lại của vòng tứ kết, ngày mai (27/1)

Đơn nam
Roger Federer (1, Thụy Sĩ) - Nikolay Davydenko (6, Nga)
Novak Djokovic (3, Serbia) - Jo-Wilfried Tsonga (10, Pháp)

Đơn nữ
Serena Williams (1, Mỹ) - Victoria Azarenka (7, Belarus)
Venus Williams (6, Mỹ) - Na Li (16, Trung Quốc)

 

                                                                             Theo VnExpress

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục