Nội dung đơn nữ đang chờ đợi trận chung kết trong mơ giữa đương kim vô địch Serena Williams và cựu số 1 J. Henin.

Nhưng trước mắt, Serena và tay vợt Bỉ cần phải vượt qua bộ đôi đến từ Trung Quốc là Li Na (ảnh) và Zheng Jie. Giải Úc mở rộng 2010 đúng là Grand Slam đột phá của quần vợt Trung Quốc khi lần đầu tiên có 2 tay vợt cùng lọt vào bán kết và lần đầu có VĐV vào top 10 (Li Na).



Li Na đặt mục tiêu vào top 10 trong năm nay nhưng cô không ngờ là hoàn thành sớm đến thế sau chiến thắng lội ngược dòng trước cô chị Venus của nhà Williams với tỉ số 2-6, 7-6 và 7-5. Điều này càng hứa hẹn trận bán kết giữa Serena và Li Na sẽ rất hấp dẫn.

Đây là lần đầu tiên Li Na vào bán kết một giải Grand Slam và lần thứ hai lọt vào top 4 tay vợt xuất sắc nhất một giải lớn sau thành công ở Olympic Bắc Kinh 2008 (thua Safina ở bán kết và Zvonareva ở trận tranh HCĐ). Tuy nhiên, Serena đang quyết tâm giành chức vô địch Úc thứ 5 và danh hiệu này đầu tiên trong năm chẵn.

Dù sao, người Trung Quốc vẫn mơ vào điều thần kỳ khi Li Na và Zheng Jie chỉ cách trận chung kết Grand Slam đầu tiên, thậm chí là Grand Slam toàn Trung Quốc, một chiến thắng...

Star Sports sẽ trực tiếp hai trận bán kết từ 9 giờ 30 phút hôm nay, 28-1, trước khi truyền trận bán kết thứ nhất giải đơn nam giữa A. Murray và M. Cilic lúc 15 giờ 30 phút.

 

                                                                         Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục