Federer là nhân vật trong năm 2009 của ATP

Federer là nhân vật trong năm 2009 của ATP

Liên đoàn quần vợt nam thế giới (ATP) vừa công bố các danh hiệu của năm 2009, trong đó tay vợt số 1 TG Roger Federer được vinh danh đến 3 lần, cho 3 giải thưởng quan trọng bậc nhất ở nội dung đơn: Tay vợt của năm, Tay vợt được yêu thích nhất và Tinh thần thể thao Stefan Edberg

Giải thưởng Tay vợt của năm giành cho tay vợt người Thuỵ Sĩ là điều chẳng còn gì để bàn cãi. Thành tích tại Grand Slam của anh tốt hơn so với bất cứ tay vợt nào trong năm qua khi anh giành quyền chơi cả 4 trận chung kết và thắng cú đúp Roland Garros – Wimbledon.

Anh trở thành người đầu tiên kể từ sau Ivan Lendl (năm 1989) kết thúc năm ở cương vị số 1 TG trên bảng xếp hạng ATP sau khi đã từng để rơi nó vào tay kẻ khác. Thành tích này đã giúp Federer có lần thứ 5, trong 6 năm qua, giành phần thưởng Tay vợt của năm từ ATP.

Federer là nhân vật trong năm 2009 của ATP. Ảnh: Getty
Federer là nhân vật trong năm 2009 của ATP. Ảnh: Getty

Không chỉ có vậy, tay vợt người Thuỵ Sĩ còn có năm thứ 7 liên tiếp được người hâm mộ trên trang chủ của ATP bình chọn là Tay vợt được yêu thích nhất (đây là một kỉ lục).

Federer giành chiến thắng áp đảo với 24.866 lượt bầu chọn, chiếm 52% tổng phiếu bầu, gấp đôi số phiếu của người đứng thứ 2 và thứ 3 là Rafael Nadal (12.593 phiếu) cùng Novak Djokovic (2.128 phiếu) cộng lại.

Với lối chơi nhẹ nhàng, uyển chuyển, được ví như “người đưa nghệ thuật vào quần vợt”, Federer đã chinh phục hàng triệu trái tim yêu môn thể thao quý tộc trên toàn thế giới. Anh còn gây được thiện cảm của công chúng khi luôn là người nhiệt tình trong các việc làm từ thiện, đồng thời là ngôi sao thể thao mẫu mực, chưa từng dính vào bất cứ tai tiếng nào bên lề sân đấu.

Không những được công chúng yêu mến, Federer còn được các đồng nghiệp tin tưởng và bầu cho anh danh hiệu Tinh thần thể thao Stefan Edberg, giải thưởng cho tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, chuyên nghiệp cả trong lẫn ngoài sân đấu.

Đây lại là một kỉ lục nữa của Federer khi anh là người duy nhất từ trước đến nay 6 lần liên tiếp giành giải thưởng này. Thi đấu trung thực, không có những hành động ăn mừng thái quá kể cả khi vô địch,… là những yếu tố khiến các đối thủ luôn cảm thấy “dễ chịu” khi đối đầu với Federer, dù họ thường xuyên… bại trận.

Ngoài các giải thưởng trên, ATP còn trao các danh hiệu Bước nhảy vọt của năm cho tay vợt Mỹ John Isner (từ vị trí 148 năm 2008 lên vị trí 45), Sự trở lại của năm cho tay vợt Thuỵ Sĩ 28 tuổi Marco Chiudinelli (anh bị chấn thương từ năm 2007, đã có lúc tụt xuống vị trí 779 nhưng kết thúc năm 2009 ở vị trí 56).

Ở nội dung đôi, hai anh em Bob Bryan và Mike Bryan có lần thứ 5 trong sự nghiệp giành giải Bộ đôi của năm từ ATP. “Quái vật hai đầu” nhà Bryan cũng đồng thời là bộ đôi được yêu thích nhất khi giành đến 50% tổng phiếu bầu từ người hâm mộ.

 

                                                                         Theo VietNamnet

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục