Sau khi SGGP Thể Thao đưa tin về việc hạn chế tay đua ngoại khiến cơ hội cọ xát dành cho các cua rơ nội bị giảm thiểu và đi ngược với quá trình hội nhập với các nền thể thao mạnh khác, ông Đoàn Kim Phách - Tổng thư ký Liên đoàn Mô tô xe đạp - cho hay, qua báo chí ông mới biết được chuyện này và ông khẳng định LĐMT-XĐ có chủ trương khuyến khích các đội nâng cao năng lực bằng cách cho phép 1 đội được quyền sử dụng tối đa 2 VĐV ngoại.

 

Các tay đua xuất phát giữa cơn mưa. Ảnh: Quang Trực

BTC giải cũng ngỡ ngàng với chuyện này vì các nhà chuyên môn mà họ mời đứng vào danh sách BTC đã không nắm được điều luật mới của Liên đoàn, khiến Bình Dương không kịp trở tay. Do không thể hoàn tất thủ tục nên Bình Dương đành chấp nhận không đưa đội chủ nhà vào giải này. Nhờ có sự chuẩn bị trước, đội đua Vĩnh Long đã kịp thời đưa tay đua Hà Lan vào danh sách của mình và họ đã có chặng đấu khởi động đầy ấn tượng.

Ở mùa giải này, theo tư vấn của giới chuyên môn, BTC giải đã tổ chức việc tiếp tế theo số thứ tự. Dựa trên bảng xếp hạng của các cua rơ, đội tiếp tế Vĩnh Long sẽ mang áo số 1 và được quyền ưu tiên tiếp tế đầu tiên, tiếp theo mới đến Domesco Đồng Tháp rồi Bảo vệ thực vật Sài Gòn. Thế nhưng theo phản ánh của các lãnh đội, việc tiếp tế theo thứ tự như trên sẽ không khả thi nếu như ở quãng đường dài, các đội đua tách làm nhiều tốp.

Việc tiếp tế theo số thứ tự chỉ khả thi khi các đội đua có phương tiện là xe ô tô, việc tiếp tế bằng xe máy nhưng buộc phải theo số có nguy cơ phá sản vì mỗi đội đua chỉ có 2 xe máy đi theo tiếp tế cho 5 VĐV.

Chặng đấu từ Quảng Trị vào Huế có lộ trình chỉ 71km, nhưng dưới tiết trời lạnh buốt và những cơn mưa kéo dài khiến các tay đua không thể tách tốp. Việc có thêm 1 tay đua ngoại làm “máy kéo” đã giúp đội ADC Vĩnh Long trở thành đội đua có thể tranh chấp thứ hạng cao cùng với việc có thêm 3 đội đua nước ngoài, đặc biệt là đội Philippines với các tay đua nhà nghề khiến cho cuộc đua thêm phần gay cấn, tốc độ trung bình lên đến 48,45km/g.

Không ngoài dự đoán, tay đua đoạt HCV SEA Games 25, Bùi Minh Thụy đã tung nước rút về nhất chặng đầu tiên (1 giờ 27 phút 55 giây), sau khi qua mặt được Đỗ Tuấn Anh (1 giờ 28 phút 01 giây) của Domesco Đồng Tháp và Mai Nguyễn Hưng (1 giờ 28 phút 01 giây) của BVTV Sài Gòn. Cùng với Thụy, các cua rơ của đội Vĩnh Long cũng kịp về trong tốp thứ 2 giúp ADC Vĩnh Long giữ luôn hạng nhất ở nội dung đồng đội. Cũng 3 tay đua trên đã là người thắng giải nước rút Sprint với thứ hạng có chút thay đổi: Tuấn Anh (Đồng Tháp) hạng nhất, Minh Thụy (Vĩnh Long) hạng nhì và Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn) hạng ba. Đội ADC Vĩnh Long tạm xếp nhất đồng đội với 4 giờ 24 phút 09 giây.

Ở giải đấu đầu tiên, hai đội đua TPHCM và Quân đội đã bị BTC cảnh cáo do đi sai luật khi xe tiếp tế chạy qua lề trái. Theo BTC cho hay, nếu tái phạm lần hai, hai đội đua trên sẽ bị trừ giờ vào thành tích.

Hôm nay, các tay đua sẽ xuất phát từ Huế về Đà Nẵng với lộ trình 110km.

 

                                                                 Theo SGGP

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục