VĐV Bùi Văn Vinh và Nguyễn Hồng Kiên (Ban CHQS) giành giải nhất nội dung Cầu lông đôi nam dưới 40 tuổi

VĐV Bùi Văn Vinh và Nguyễn Hồng Kiên (Ban CHQS) giành giải nhất nội dung Cầu lông đôi nam dưới 40 tuổi

(HBĐT) - Từ ngày 10 – 13/3, huyện Kỳ Sơn tổ chức giải Cầu lông – Bóng bàn CNVC – LĐ, công chức huyện. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3, ngày Thể thao Việt Nam 27/3, đồng thời là dịp để tuyển chọn vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu giải Cầu lông CNVC – LĐ, công chức tỉnh diễn ra vào tháng 5/2010.

 

Sau 4 ngày thi đấu nhiệt tình, sôi nổi, kết quả: Khối xã, thị trấn: Cầu lông đôi nam dưới 40 tuổi: giải nhất Nguyễn Trung Thông, Đặng Việt Dũng (TT Kỳ Sơn); Cầu lông đôi nam, nữ dưới 40 tuổi: giải nhất Đinh Quốc Luân, Vũ Thị Hương (TT Kỳ Sơn); Cầu Lông đôi nam, nữ trên 41 tuổi: giải nhất Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Văn Tâm ( xã Hợp Thành); Bóng bàn đơn nam trên 41 tuổi: giải nhất Nguyễn Văn Liệu (TT Kỳ Sơn).

 

Khối cơ quan, đơn vị: Bóng bàn đơn nam dưới 40 tuổi: giải nhất Đinh Hải Nam (UBND huyện); Bóng bàn đơn nam trên 41 tuổi: giải nhất Nguyễn Văn Lượng (Huyện ủy); Cầu lông đôi nam dưới 40 tuổi: giải nhất Bùi Văn Vinh, Nguyễn Hồng Kiên (Ban CHQS); Cầu lông đôi nam trên 41 tuổi: giải nhất Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Thành Phương (Huyện ủy); Cầu lông đôi nam, nữ dưới 40 tuổi: giải nhất Đinh Vĩnh Ngọc, Trần thị Huyền (Huyện Ủy); Cầu lông đôi nam, nữ trên 41 tuổi: giải nhất Nguyễn Thị Mơ, Nguyễn Thị Niên (Công an).

 

                                                                           Hồng Nhung

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục