Hoàn tất kế hoạch ký kết bản hợp đồng mới dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Calisto đã trở lại quê hương đón nhận Huân chương công trạng do Chính phủ Bồ Đào Nha trao tặng cho những đóng góp trong việc quảng bá hình ảnh đất nước…

Thầy "Tô" được nhận phần thưởng cao quý của Chính phủ Bồ Đào Nha - Ảnh: Quang Thắng
 
Thay mặt cho Chính phủ Bồ Đào Nha, Bộ trưởng bộ ngoại giao Luis Amodo đã trao tặng Huân chương công trạng cho HLV Calisto vào ngày hôm qua. Tấm Huân chương cao quý thầy “Tô” vừa được trao tặng là phần thưởng xứng đáng sau những đóng góp trong việc quảng bá hình ảnh đất nước Bồ Đào Nha khi dẫn dắt ĐT Việt Nam giành chức Vô địch AFF Cup 2008, đưa tuyển Olympic Việt Nam giành HCB SEA Games 25… 

Với những gì ông Calisto đạt được trong thời gian làm việc tại Việt Nam, trong buổi lễ trao Huân chương công trạng, Bộ trưởng bộ ngoại giao Luis Amodo đánh giá cao công sức và sự đóng góp của HLV Calisto trong việc quảng bá hình ảnh đất nước Bồ Đào Nha ra bên ngoài, nhờ những thành công có được cùng bóng đá Việt Nam. 

Sau khi hoàn thành việc đón nhận Huân chương công trạng, trong những ngày sắp tới HLV Calisto sẽ sớm quay Việt Nam để thống nhất kế hoạch tập huấn và thi đấu của ĐT Việt Nam, tuyển Olympic năm 2010. Chuẩn bị kế hoạch cho chiến dịch bảo vệ ngôi “vua” tại AFF Cup 2010 (diễn ra trên sân nhà), mục tiêu được xác định là ưu tiên số 1 trong năm nay. 

Ngay trong tháng 3, thầy “Tô” và lãnh đạo VFF sẽ có những buổi làm việc để vạch ra bản kế hoạch dài hơi giúp ĐT Việt Nam tiếp cận sân chơi châu lục, thi đấu đạt thành tích cao tại vòng loại World Cup 2014. 

                                                                                   Theo Dantri

Các tin khác


Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục