Nani (trái) sẽ còn gắn bó với MU đến 2014.

Nani (trái) sẽ còn gắn bó với MU đến 2014.

Hôm qua Nani đã chính thức ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với MU. Với động thái này tiền vệ người BĐN đồng thời khép lại mọi tin đồn gần đây về việc anh sẽ chia tay sân Old Trafford vào cuối mùa.

Kể từ sau khi C.Ronaldo ra đi hồi mùa Hè vừa qua, Nani được kỳ vọng sẽ là ngôi sao mới bên hành lang trái của MU. Mặc dù chưa thực sự có được sự bùng nổ như người tiền nhiệm nhưng phong độ ổn định của tiền vệ người BĐN thời gian qua đã thuyết phục được nhà ĐKVĐ Premier League.

 

Hôm qua hợp đồng mới giữa hai bên đã được ký kết. Theo đó Nani sẽ tiếp tục thi đấu trong màu áo Quỷ đỏ đến 2014.

 

Phát biểu sau khi thông tin trên được tiết lộ HLV Ferguson hào hứng nói: “Nani là một tài năng đang nổi lên và đã có những bước tiến rất nhanh so với khi mới gia nhập CLB. Chúng tôi rất vui mừng vì hợp đồng mới đã được ký kết và tôi tin rằng Nani sẽ có tương lai tươi sáng tại Manchester United”.

 

Về phần mình Nani cũng khẳng định anh thấy rất phấn khởi với hợp đồng mới này và tin tưởng vào tương lai của CLB. “Tôi rất hài lòng với bản hợp đồng mới này. Việc được thi đấu cho Manchester United là giấc mơ thành sự thực đối với tôi. 

 

Ban huấn luyện ở đây đã chỉ bảo cho tôi rất nhiều về các trận đấu và tôi đang được thi đấu bên cạnh những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi hy vọng sẽ giành được rất nhiều danh hiệu với MU”. 

 

Trong một diễn biến khác cũng liên quan đến Red Devils, tiền vệ Ryan Giggs mới đây tiết lộ anh sẽ xem xét khả năng trở lại đấu trường quốc tế để giúp ĐT Xứ Wales tại vòng loại Euro 2012. Sau thời gian dài cống hiến cho ĐTQG, năm 2007 lão tướng của MU quyết định từ giã sự nghiệp quốc tế. 

 

Tuy nhiên, với việc  “hậu bối” Aaron Ramsey bị gãy chân, ĐT Xứ Wales đang rất thiếu một tiền vệ đẳng cấp. Vì vậy Giggs muốn trở lại để giúp đội nhà. “Nếu tôi nhận được lời đề nghị từ HLV John Toshack tôi sẽ phải nghĩ kỹ về điều đó. Có lẽ tôi sẽ xem xét lời mời đó. Chắc chắn tôi sẽ không từ chối”. 

 

 

                                                               Theo DanTri

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục