Pha đánh đầu ghi bàn quyết định ở những giây bù giờ cuối cùng của lão tướng P. Scholes giúp M.U thắng Man City 1-0, duy trì cơ hội vô địch Anh mùa này

Một ngày sau khi được gia hạn hợp đồng thêm 1 năm, tiền vệ Paul Scholes đã trả ơn M.U và HLV A. Ferguson bằng cách thiết thực nhất khi ghi bàn duy nhất giúp “quỷ đỏ” giành chiến thắng trong trận derby Manchester tối 17-4, duy trì hy vọng bảo vệ chức vô địch mùa này.

Nếu không có bàn thắng của lão tướng 35 tuổi này, M.U đã kém Chelsea 6 điểm một khi đội đầu bảng thắng Tottenham vào rạng sáng 18-4, xem ra hết hy vọng bảo vệ ngôi vô địch. Nhưng với bàn thắng quý hơn vàng đó, cơ hội qua mặt Chelsea của thầy trò HLV A. Ferguson hồi sinh, giờ thì cách biệt giữa hai đội chỉ còn 1 điểm.


Đây là lần đầu tiên sau gần 2 năm Scholes tỏa sáng trong một trận đấu lớn. Lần cuối cùng ngôi sao tóc hung kiệm lời này lập công trong một trận quan trọng cho M.U là ở bán kết lượt về Champions League năm 2008, khi anh ghi bàn từ cú sút xa quen thuộc vào lưới Barcelona, giúp “quỷ đỏ” lọt vào trận chung kết rồi lên ngôi sau chiến thắng ở loạt sút luân lưu 11 m trước Chelsea tại Moscow. Từ đó đến nay, tiền vệ này hiếm khi chơi tốt nên quyết định giữ anh lại thêm 1 năm của HLV Ferguson khiến nhiều người nghi ngờ.


Nhưng tối 17-4, một trong 3 cựu binh cuối cùng của thế hệ 7X (cùng G. Neville và Giggs) đã lên tiếng. Scholes không ghi bàn từ chân phải quen thuộc mà từ pha đánh đầu. Mải mê tấn công ở những phút cuối nhằm đòi món nợ ở lượt đi và duy trì hy vọng giành vị trí thứ 4 dự Champions League mùa sau, Man City bỏ lỏng số 18 của M.U. Hậu quả là họ thủng lưới vào đúng những giây cuối cùng của phút bù giờ thứ 3, cũng là phút cuối cùng, từ cái đầu của cầu thủ thấp nhất đối phương (Scholes chỉ cao 1,70 m).



Scholes vui mừng sau bàn thắng quan trọng vào lưới Man City. Ảnh: REUTERS


Nếu xét về số cơ hội trong cả trận, M.U thắng xứng đáng. Nhưng trong một ngày mà ngay cả Rooney thiếu sự sắc sảo khi chưa bình phục hoàn toàn chấn thương, “quỷ đỏ” chỉ chơi hay trong hiệp 1 trước khi ăn miếng trả miếng với Man City vào cuối hiệp 2. Cuối cùng, bản lĩnh và phút lóe sáng của Scholes giúp họ duy trì hy vọng lần thứ 4 vô địch Anh, dù cuối tuần sau, họ phải làm khách trên sân Tottenham.


Trong khi đó, bàn thắng của Scholes là đòn giáng mạnh vào tham vọng dự Champions League mùa sau của Man City, đội chỉ hơn Tottenham 1 điểm trước vòng đấu này.

Được đầu tư mạnh mẽ từ túi tiền khổng lồ của các tỉ phú UAE và có HLV tài năng R. Mancini, nhưng Man City mùa này vẫn phải nép sau cái bóng của M.U, đội thắng họ 4-3 ở lượt đi với bàn ấn định tỉ số của M. Owen ở phút bù giờ thứ 6 - mà HLV trưởng lúc đó là ông M. Hughes gọi là “trọng tài đã cướp của Man City 1 điểm”.


Kết quả các trận diễn ra vào đêm 17-4: Birmingham – Hull 0-0, Blackburn – Everton 2-3, Fulham – Wolves 0-0, Stoke – Bolton 1-2, Sunderland – Burnley 2-1.

 

                                                                                       Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục